Ông Đỗ Khoa Văn trúng cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Sáng 30/9, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật (KH&KT) Hà Tĩnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V nhiệm kỳ 2019 - 2024 với sự tham dự của Giáo sư, Viện sỹ Đặng Vũ Minh - Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo Liên hiệp các Hội KH&KT 3 tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Bình.

Ông Đỗ Khoa Văn trúng cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Tĩnh

Về phía tỉnh Hà Tĩnh có Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Hà Văn Hùng

Nhiệm kỳ 2013 – 2018, Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Tĩnh đã tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ tập hợp, đoàn kết và phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức tham gia vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, khâu nối, tập hợp trí thức là người Hà Tĩnh công tác trên khắp mọi miền đất nước.

Ông Đỗ Khoa Văn trúng cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Tĩnh

Đoàn Chủ tịch Đại hội Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Tĩnh lần thứ V

Hiện nay, Liên hiệp Hội có 34 tổ chức thành viên, gồm 20 hội chuyên ngành cấp tỉnh, 12 Liên hiệp Hội cấp huyện, 2 trung tâm trực thuộc. Đội ngũ trí thức Hà Tĩnh hiện có trên 35.000 thành viên.

Nhiệm kỳ qua, Liên hiệp hội đã đạt được kết quả khá toàn diện trên các mặt, đặc biệt là thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội, tuyên truyền phổ biến kiến thức thông qua các lớp tập huấn, hội thảo, xuất bản các ấn phẩm, tổ chức thành công các hội thi sáng tạo, cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng...

Nhiều đề tài nghiên cứu đã được ứng dụng chuyển giao vào sản xuất, đời sống hiệu quả.

Ông Đỗ Khoa Văn trúng cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Tĩnh Nguyễn Thanh Sơn báo cáo tổng kết hoạt động của Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh nhiệm kỳ 2013 - 2018

Báo cáo Đại hội cũng chỉ ra những hạn chế như: Việc xây dựng, củng cố các tổ chức của các hội thành viên còn chậm; chưa khai thác hết tiềm năng lợi thế của đội ngũ tri thức…

Ông Đỗ Khoa Văn trúng cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Tĩnh

Nhiệm kỳ tới, Liên hiệp các hội KH&KT đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ và 3 nhóm giải pháp chủ yếu: Đổi mới, đang dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp trí thức, phát triển tổ chức Liên hiệp Hội vững mạnh; phát huy vai trò, trí tuệ, năng lực sáng tạo của đội ngũ trí thức, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ khoa học và kĩ thuật; tăng cường công tác tham mưu, phối hợp hoạt động, đẩy mạnh hợp tác quốc tế…

Tham dự đại hội, các đại biểu cũng lắng nghe 8 tham luận xoay quanh vấn đề làm rõ vai trò của đội ngũ trí thức trong các hoạt động phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Ông Đỗ Khoa Văn trúng cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Tĩnh

Giáo sư - Viện sỹ Đặng Vũ Minh - Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam: Hà Tĩnh là tỉnh đầu tiên trong cả nước có hoạt động liên hiệp hội phát triển ở các huyện. Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Tĩnh đã quan tâm đến các tập thể, cá nhân, tổ chức thành viên, đặc biệt là làm rất tốt công tác kết nối các trí thức học tập và làm việc ở khắp mọi miền trong và ngoài nước.

Phát biểu tại Đại hội, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải cho rằng, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh đã nỗ lực kế thừa, phát huy kết quả của các nhiệm kỳ trước, có các đổi mới, sáng tạo trong hoạt động, tập hợp ngày càng đông đội ngũ trí thức trong và ngoài nước, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển của quê hương.

Ông Đỗ Khoa Văn trúng cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Tĩnh

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải biểu dương những thành tựu Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Tĩnh đạt được trong nhiệm kỳ qua

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Liên hiệp các Hội KH&KT và các tổ chức thành viên cần tiếp tục xác định vai trò nòng cốt của mình, phát huy tối đa tính sáng tạo của các hội viên;

Tiếp tục tuyên truyền có hiệu quả các nghị quyết về xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức, về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội;

Tích cực tham mưu cho cấp ủy Đảng và chính quyền các cơ chế chính về đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài và đề xuất các ý tưởng, giải pháp mới có hàm lượng trí tuệ và tính hiệu quả cao...

Đại hội đã thông qua Nghị quyết và bầu BCH Liên hiệp các hội KH&KT Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm 42 đồng chí.

Ông Đỗ Khoa Văn trúng cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Tĩnh

Các đại biểu biểu quyết bầu BCH Liên hiệp các hội KH&KT Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2019 – 2024

Theo đó, ông Đỗ Khoa Văn - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ được bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh.

Ông Đỗ Khoa Văn trúng cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Tĩnh

Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam Đặng Vũ Minh và Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn tặng hoa chúc mừng BCH Liên hiệp các hội KH&KT Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Ông Đỗ Khoa Văn trúng cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Tĩnh

Nhân dịp này, Giáo sư - Viện sỹ Đặng Vũ Minh đã trao tặng Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Tĩnh bức trướng với dòng chữ “Đoàn kết – Sáng tạo - Đổi mới - Phát triển”

Ông Đỗ Khoa Văn trúng cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Tĩnh

Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2019 - 2024 Đỗ Khoa Văn phát biểu nhận nhiệm vụ.

Ông Đỗ Khoa Văn trúng cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Tĩnh

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề Khoa học - kỹ thuật

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast