Xây dựng thị trấn Thiên Cầm thành đô thị du lịch biển văn minh, hiện đại

(Baohatinh.vn) - Phát huy thành quả 20 năm xây dựng và phát triển, thị trấn Thiên Cầm (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) tiếp tục nỗ lực, không ngừng đổi mới, sáng tạo để sớm trở thành đô thị du lịch biển văn minh, hiện đại.

Xây dựng thị trấn Thiên Cầm thành đô thị du lịch biển văn minh, hiện đại

Tối 3/11, thị trấn Thiên Cầm tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập (3/10/2003 - 3/10/2023).

Dự lễ kỷ niệm có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền; lãnh đạo một số sở, ngành; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo huyện Cẩm Xuyên, thị trấn Thiên Cầm qua các thời kỳ.

Thị trấn Thiên Cầm được thành lập ngày 3/10/2003 trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Cẩm Long (cũ). Trải dài trên 14 km2 với diện tích hơn 1.400 ha, có bãi biển được quy hoạch khu du lịch trọng điểm quốc gia, Thiên Cầm có nhiều lợi thế để phát triển KT-XH, phát triển đa ngành nghề như: sản xuất nông, ngư, diêm nghiệp, đánh bắt hải sản và kinh doanh du lịch, dịch vụ.

Xây dựng thị trấn Thiên Cầm thành đô thị du lịch biển văn minh, hiện đại

Bí thư Đảng ủy thị trấn Thiên Cầm Nguyễn Văn Chuy trình bày diễn văn lễ kỷ niệm.

Từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị trấn Thiên Cầm đã nỗ lực xây dựng tổ chức chính trị vững mạnh và tập trung phát triển kinh tế - xã hội. Đến nay, Đảng bộ thị trấn Thiên Cầm có 11 chi bộ với 293 đảng viên. Nhiều năm liền, Đảng bộ luôn đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh.

Qua 20 năm xây dựng và phát triển, Thiên Cầm đã trở thành thị trấn du lịch năng động, phát triển. Năm 2003, tổng thu ngân sách của thị trấn chỉ đạt 1,2 tỷ đồng thì đến năm 2022 đã đạt 24 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người hiện đạt 45 triệu đồng/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, tỷ trọng sản xuất nông - ngư - diêm nghiệp, đánh bắt nuôi trồng thủy sản và dịch vụ du lịch tăng nhanh. Tổng nguồn vốn ngân sách Nhà nước đầu tư cho xây dựng cơ bản và xây dựng đô thị trong 20 năm đạt hơn 400 tỷ đồng.

Nhân dân địa phương đã đóng góp kinh phí hơn 19 tỷ đồng, hàng vạn lượt ngày công, hiến hơn 15.000 m2 đất vườn và đất ở; gần 7.000 m2 đất nông nghiệp và nhiều tài sản có giá trị để thực hiện các tiêu chí đô thị văn minh.

Xây dựng thị trấn Thiên Cầm thành đô thị du lịch biển văn minh, hiện đại

Thiếu tướng Nguyễn Doãn Não - Nguyên Tư lệnh Binh đoàn 16 (Bộ Quốc phòng) thay mặt con em quê hương phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Đặc biệt, Khu du lịch Thiên Cầm ngày càng phát triển cả về quy mô và tổ chức. Lượng khách du lịch năm 2023 ước đạt 470.000 lượt người, tổng doanh thu ước đạt trên 330 tỷ đồng, tạo việc làm cho trên 500 lượt lao động. Bên cạnh đó, khu Bắc Thiên Cầm đã và đang được quy hoạch đầu tư xây dựng, góp phần thay đổi diện mạo, cảnh quan và phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương.

Các lĩnh vực văn hóa - giáo dục - y tế, quốc phòng - an ninh được Đảng bộ, chính quyền quan tâm đẩy mạnh.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, thị trấn Thiên Cầm sẽ tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng và chính quyền, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực của Nhân dân để xây dựng thành công đô thị loại IV vào năm 2024.

Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân thị trấn Thiên Cầm sẽ tiếp tục nỗ lực chăm lo xây dựng Đảng bộ và các tổ chức trong hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tiếp tục khâu nối để mời gọi hỗ trợ đầu tư, làm tốt công tác quảng bá du lịch với du khách thập phương và bạn bè quốc tế nhằm xây dựng Khu du lịch Thiên Cầm thành khu du lịch trọng điểm quốc gia...

Xây dựng thị trấn Thiên Cầm thành đô thị du lịch biển văn minh, hiện đại

Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên Nguyễn Văn Thành phát biểu chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị trấn Thiên Cầm

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên Nguyễn Văn Thành chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị trấn Thiên Cầm đạt được trong 20 năm xây dựng và phát triển. Thị trấn Thiên Cầm đang bước sang trang mới, yêu cầu đặt ra sẽ nặng nề, khó khăn hơn. Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên đề nghị Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân nỗ lực quyết tâm nhiều hơn nữa; đoàn kết, đồng thuận; không ngừng đổi mới, sáng tạo; tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp, ngành để xây dựng thị trấn Thiên Cầm sớm trở thành đô thị du lịch biển văn minh, hiện đại.

Thời gian tới, thị trấn Thiên Cầm cần tiếp tục điều chỉnh quy hoạch bảo đảm đồng bộ; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế; đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển du lịch; chú trọng phát triển nông nghiệp đô thị; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, văn hóa - xã hội; quan tâm công tác an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.

Xây dựng thị trấn Thiên Cầm thành đô thị du lịch biển văn minh, hiện đại

Tại lễ kỷ niệm, đại biểu được theo dõi chương trình nghệ thuật “Thiên Cầm 20 năm khúc hát tự hào” do địa phương biên soạn, giàn dựng và biểu diễn.

Chủ đề Sự kiện

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast