Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc

(Baohatinh.vn) - Dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước bày tỏ lòng biết ơn tới công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ đã chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Hà Tĩnh, chiều ngày 12/12, đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đã đến dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc.

Cùng đi có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Lê Văn Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Lê Khánh Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước.

Đại biểu tỉnh bạn có đồng chí Vũ Đại Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình; đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Về phía Hà Tĩnh có đồng chí Hoàng Trung Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Võ Trọng Hải - Chủ tịch UBND tỉnh.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dâng hương, đặt vòng hoa tại Nhà bia tưởng niệm liệt sỹ TNXP toàn quốc - nơi ghi danh hơn 4.000 liệt sỹ TNXP trong cả nước và khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sỹ TNXP đã anh dũng hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc

Đoàn dâng hương, dâng hoa tại Nhà bia tưởng niệm liệt sỹ TNXP toàn quốc.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ.

Trước anh linh các anh hùng liệt sỹ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn kính cẩn nghiêng mình, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của các thế hệ cha anh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước.

Các anh hùng liệt sỹ mãi mãi là tấm gương tiêu biểu cho lòng yêu nước, ý chí quật cường, cống hiến, hy sinh cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng vòng hoa...

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc

...và dâng hương tại khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sỹ TNXP.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc

Các đại biểu dâng hương, dâng hoa lên các phần mộ.

Chủ tịch nước và các đồng chí lãnh đạo trong đoàn nguyện hứa sẽ ra sức rèn luyện, phấn đấu, đoàn kết một lòng xây dựng đất nước Việt Nam ngày thêm giàu mạnh, văn minh, cùng đoàn kết, đồng sức đồng lòng đưa đất nước vượt qua đại dịch COVID-19, phát triển bền vững.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Những người nào được gọi là cử tri?

Cử tri là người có quyền bầu cử. Công dân nước Cộng hòa XHCN Việt Nam - là người có quốc tịch Việt Nam, tính đến ngày bầu cử (ngày 15/3/2026), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.
Tập trung 3 nhiệm vụ lớn thực hiện các dự án đường sắt

Tập trung 3 nhiệm vụ lớn thực hiện các dự án đường sắt

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành Trung ương, chủ đầu tư, nhà thầu và các địa phương lãnh đạo, tập trung lực lượng và nguồn lực cho các dự án trọng điểm lĩnh vực đường sắt với quyết tâm chính trị cao nhất.
Từ công tác tiếp dân, hóa giải vụ tranh chấp đất "gần 9 năm không thể thi hành án"

Từ công tác tiếp dân, hóa giải vụ tranh chấp đất "gần 9 năm không thể thi hành án"

Nắm bắt vụ việc từ công tác tiếp dân định kỳ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với xã Hương Xuân xem xét toàn bộ sự việc và tăng cường tuyên truyền, vận động để giải quyết hợp tình, hợp lý sau gần 9 năm không thể thi hành án.
80 năm Quốc hội đồng hành cùng dân tộc

80 năm Quốc hội đồng hành cùng dân tộc

Cách đây vừa tròn 80 năm, ngày 6/1/1946, cử tri cả nước lần đầu tiên xúc động và tự hào cầm trên tay lá phiếu bầu ra Quốc hội - cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Khi nào Hội đồng Bầu cử quốc gia kết thúc nhiệm vụ?

Hội đồng Bầu cử quốc gia kết thúc nhiệm vụ sau khi đã trình Quốc hội khóa XVI báo cáo tổng kết cuộc bầu cử trong cả nước và kết quả xác nhận tư cách ĐBQH được bầu, bàn giao biên bản tổng kết và hồ sơ, tài liệu về bầu cử ĐBQH cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI.