Chung tay khắc phục nhanh hậu quả mưa bão

(Baohatinh.vn) - Những ngày qua, các cấp chính quyền, ngành chức năng Hà Tĩnh tiếp tục huy động tổng lực nhân lực, vật lực nhằm sớm khắc phục nhanh hậu quả do bão số 5 gây ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục ra công điện chỉ đạo khắc phục hậu quả bão số 5

Sáng 27/8, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục ban hành công điện chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả bão số 5, chuẩn bị tốt khai giảng năm học mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả sau bão tại Trường Tiểu học Đỉnh Bàn, xã Thạch Khê (ngày 26/8/2025).

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tiếp tục triển khai huy động lực lượng, phương tiện, nguồn lực triển khai thực hiện quyết liệt công tác ứng phó mưa lũ sau bão, khắc phục nhanh nhất hậu quả bão số 5 ở các cơ sở giáo dục để nhanh chóng ổn định tình hình, chuẩn bị cho công tác khai giảng năm học 2025 - 2026.

Toàn văn công điện mời xem tại đây.

Khẩn trương khắc phục hơn 23.500 cây dó trầm bị gãy, đổ

Theo thông tin từ UBND xã Phúc Trạch - "thủ phủ" dó trầm của Hà Tĩnh, bão số 5 đã khiến hơn 23.500 cây dó trầm trên địa bàn bị nghiêng, gãy, đổ; trong đó 3.500 cây gãy hoàn toàn, hơn 20.000 cây nghiêng đổ. Ước tính thiệt hại hơn 6 tỷ đồng.

Để khắc phục thiệt hại, người dân trên địa bàn đang tập trung chống đỡ những cây còn khả năng phục hồi, đồng thời tiến hành thu gom, lựa chọn một số cây to bị gãy để bán rẻ cho các thương lái về khai thác.

Ngoài số lượng cây dó trầm bị đổ, gãy, do ảnh hưởng của bão trên địa bàn xã Phúc Trạch còn hàng trăm cây ăn quả bị gãy đổ; riêng bưởi Phúc Trạch có 255 cây bị gãy đổ và 700 quả bưởi bị rụng; diện tích lúa bị đổ ngã và ngập úng 68,5 ha; diện tích hoa màu bị gãy đổ, hư hỏng 15 ha...

Về cơ sở hạ tầng có 7 cây cầu bị hư hỏng, 36 nhà bị hư hỏng nặng mái che; 10 mét tường rào sập đổ; có 2 nhà dân ở bản Rào Tre mất an toàn phải tháo dỡ.

Thu Hà

Cơ bản hoàn tất xử lý vệ sinh cho hơn 1.000 hộ ngập lụt

Trong cơn bão số 5 vừa qua, toàn tỉnh Hà Tĩnh có hơn 1.000 hộ bị ngập lụt với hàng trăm công trình vệ sinh, giếng nước, trong đó, tập trung tại các địa phương như: Đan Hải, Cẩm Xuyên, Cẩm Lạc, Nghi Xuân...

Lãnh đạo CDC Hà Tĩnh giám sát bọ gậy, phòng chống dịch sốt xuất huyết và các dịch bệnh sau mưa bão tại xã Đan Hải.

Sau khi nước rút, công tác xử lý nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh đang được các trung tâm y tế phối hợp với trạm y tế các xã đồng loạt, triển khai thực hiện với phương châm nước rút đến đâu làm vệ sinh môi trường đến đó.

Hướng dẫn xử lý nước sinh hoạt cho người dân thôn Tân Ninh Châu, xã Đan Hải

Các loại hóa chất khử khuẩn nguồn nước đã được cấp phát kịp thời cho các trạm y tế để xử lý cho người dân. Đến nay, cơ bản các hộ bị ngập lụt đã được ngành y tế hướng dẫn, hỗ trợ xử lý xong môi trường và nguồn nước.

Thạc sỹ Nguyễn Chí Thanh – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh cho biết: Qua giám sát, hiện nay chưa xuất hiện và bùng phát các loại dịch bệnh phổ biến. Tuy nhiên, người dân không nên chủ quan, lơ là mà cần tiếp tục chủ động vệ sinh môi trường, xử lý nguồn nước, công trình vệ sinh bằng hóa chất cloramin B. Các địa phương bị ngập úng tiếp tục thực hiện thu gom rác thải, xác động vật chết tại các khu vực bị ngập để xử lý và tiêu hủy đúng quy định. Các trạm y tế tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh để phát hiện và xử lý kịp thời các ca bệnh, tránh để lây lan.

10 khuyến cáo về phòng chống dịch chung sau mưa bão và lũ lụt của Bộ Y tế:

1. Đảm bảo lựa chọn thực phẩm và chế biến thực phẩm an toàn, hợp vệ sinh, ăn thức ăn nấu chín và nước đun sôi.

2. Thường xuyên rửa tay với xà phòng trước và sau khi chế biến thực phẩm, trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh

3. Vệ sinh cá nhân hằng ngày, rửa chân sạch và lau khô các kẽ ngón chân sau khi tiếp xúc với nước lũ, nước bị nhiễm bẩn.

4. Tiêu diệt loăng quăng/bọ gậy, diệt muỗi bằng cách đậy kín các bể, thùng chứa nước, thả cá vào dụng cụ chứa nước lớn, loại bỏ các phế thải như chai, lọ, lốp ô tô… hoặc các hốc nước tự nhiên để không cho muỗi đẻ trứng.

5. Mắc màn khi ngủ kể cả ban ngày.

6. Thau rửa bể nước, giếng nước, dụng cụ chứa nước;

7. Dùng hóa chất để khử trùng nước ăn uống và sinh hoạt theo hướng dẫn của nhân viên y tế.

8. Thực hiện nguyên tắc nước rút đến đâu làm vệ sinh đến đấy.

9. Thu gom, xử lý và chôn xác xúc vật theo hướng dẫn của nhân viên y tế.

10. Khi có dấu hiệu nghi ngờ nhiễm bệnh, cần đến khám và điều trị tại các cơ sở y tế gần nhất.

Phúc Quang

1 người chết, 9 người bị thương do bão số 5

Báo cáo tại cuộc họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh chỉ đạo khắc phục cơn bão số 5, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh thông tin: Thiệt hại bước đầu, có 1 người chết, 9 người bị thương; 9 nhà sập đổ, 19.425 nhà ở bị tốc mái; 286 cơ sở giáo dục, 19 cơ sở y tế và 7 công trình bị văn hóa bị tốc mái, hư hỏng.

Đã có 79.902 cây xanh bị đổ gãy do bão số 5

Toàn tỉnh có 29.443 ha lúa hè thu, 1.947 ha diện tích rau màu bị ngập, hư hỏng một phần; 5. 439 ha diện tích cây lâu năm; 100 ha cây hàng năm, 4.329 ha cây ăn quả tập trung và 79.902 cây xanh bị đổ gãy; hơn 60 tấn lương thực bị ẩm ướt; hơn 6.300 con gia súc, gia cầm bị chết; 65 trang trại chăn nuôi quy mô vừa, quy mô lớn hư hỏng; có 668,2 ha thủy sản bị thiệt hại, 75 tàu cá bị chìm.

P.V

Công ty cây xanh, môi trường Hà Nội, Quảng Trị hỗ trợ Hà Tĩnh

Sáng 27/8, Công ty Cây xanh Hà Nội (TP Hà Nội) và Công ty CP Môi trường đô thị Đông Hà (Quảng Trị) với 2 xe cẩu, 12 công nhân mang theo nhiều thiết bị chuyên dụng đã cùng tham gia hỗ trợ Hà Tĩnh trong khắc phục hậu quả bão số 5.

Các công ty huy động nhân lực, phương tiện hỗ trợ Hà Tĩnh khắc phục hậu quả sau bão.

Công nhân đơn vị bạn cùng với Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh đã thực hiện cắt tỉa cành, cây gãy đổ trên các tuyến đường tại phường Thành Sen.

Các đơn vị tập trung cắt tỉa cành, cây gãy đổ trên các tuyến đường tại phường Thành Sen.

Ông Nguyễn Duy Bằng - Giám đốc Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh cho biết: "Chúng tôi rất cảm kích và trân trọng các đơn vị bạn đã kịp thời hỗ trợ nhân lực, phương tiện cùng Hà Tĩnh khắc phục hậu quả sau bão. Chiều nay, chúng tôi được đón thêm công nhân và xe cẩu của Công ty CP Môi trường và Đô thị Quảng Bình (Quảng Trị) ra tham gia hỗ trợ cùng.

Ngoài lực lượng hỗ trợ từ các địa phương, từ ngày 25/8 đến nay, hơn 300 cán bộ, công nhân viên công ty đều đang nỗ lực làm việc xuyên ngày, xuyên đêm trên tất cả các tuyến đường để thu gom rác thải, khơi thông dòng chảy, khôi phục cảnh quan đô thị...".

Thu Hà

Cán bộ, nhân viên Viettel trắng đêm khắc phục sự cố

Ngay sau khi bão số 5 đổ bộ gây ảnh hưởng đến hạ tầng viễn thông, Viettel đã huy động hơn 150 đoàn cán bộ kỹ thuật từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước tăng cường về tỉnh Hà Tĩnh, bổ sung nhân lực để khắc phục sự cố, đảm bảo mạng lưới thông tin sớm hoạt động ổn định, đặc biệt tại các địa bàn bị ảnh hưởng nặng.

Những người lính kỹ thuật Viettel miệt mài bám trụ tại hiện trường để khắc phục hệ thống, đảm bảo thông tin liên lạc.

Những người lính kỹ thuật Viettel "trắng đêm", miệt mài bám trụ tại hiện trường. Với họ, đảm bảo thông tin liên lạc không chỉ là công việc mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, là trách nhiệm với cộng đồng.

Không chỉ dừng lại ở việc khôi phục hệ thống mạng, Viettel Hà Tĩnh còn triển khai hàng loạt điểm sạc pin miễn phí cho bà con tại những khu vực mất điện.

Viettel Hà Tĩnh triển khai hàng loạt điểm sạc pin miễn phí cho bà con tại những khu vực mất điện.

Từ các cửa hàng Viettel, trạm BTS, điểm bán hàng,… đều trở thành những “trạm tiếp sức” khẩn cấp. 85 điểm sạc miễn phí được lập nên giúp hàng nghìn người dân duy trì liên lạc trong lúc chờ khắc phục điện lưới, đảm bảo người dân có thể kết nối, cập nhật thông tin.

Thái Oanh

Hơn 300.000 khách hàng được cấp điện trở lại
Đoàn công tác EVN chỉ đạo các đơn vị triển khai công tác khắc phục hậu quả lưới điện tại Hà Tĩnh.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã điều động Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, miền Trung cùng 8 công ty điện lực từ Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Gia Lai, Đà Nẵng, Huế thành lập đội xung kích hỗ trợ Nghệ An, Hà Tĩnh. 316 cán bộ, công nhân mang theo máy móc, thiết bị chuyên dụng lên đường với quyết tâm “không để người dân vùng bão lũ thiếu ánh sáng điện quá lâu”.

Giám đốc PC Hà Tĩnh Đỗ Tiến Hùng cùng đoàn công tác EVN kiểm tra việc khắc phục tại Đội Quản lý điện lực khu vực Cẩm Xuyên.

Ông Lê Bá Quyền - đội xung kích PC Quảng Ninh cho biết: “Cách đây 1 năm, chúng tôi đã nhận được tình cảm của PC Hà Tĩnh khi bị ảnh hưởng nặng nề của cơn bão Yagi. Hôm nay, khi nhận được lệnh điều động lên đường hỗ trợ Hà Tĩnh, anh em chúng tôi lên đường với tinh thần sẵn sàng nhất, nóng lòng tiếp cận sớm vị trí thi công. Đội chúng tôi tham gia hỗ trợ hệ thống điện lưới thuộc Đội Quản lý điện lực khu vực Can Lộc, hoàn thành khắc phục sự đến đâu, trả lưới, đóng điện tới đó”.

Ngay khi có mặt tại Hà Tĩnh, đội xung kích PC Thái Nguyên đã tiếp cận ngay hiện trường, triển khai công việc từ chiều 26/8.

Sự chi viện kịp thời không chỉ bổ sung lực lượng, kỹ thuật mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn cho ngành điện Hà Tĩnh. Đến sáng 27/8, PC Hà Tĩnh đã khôi phục 18 đường dây, 13 TBA 110kV lưới cao thế, 69 đường dây và 2.998 TBA trung thế, hạ thế; cấp điện trở lại cho hơn 305.000 khách hàng; chỉ còn 12 xã phường chưa có điện.

Ông Đỗ Tiến Hùng – Giám đốc PC Hà Tĩnh cho biết, toàn tỉnh phấn đấu trong ngày 27/8 khôi phục 100% phụ tải quan trọng và hoàn thành cấp điện trở lại toàn bộ khách hàng trước ngày 29/8/2025.

Nguyễn Oanh

Đóng xả tràn hồ Kẻ Gỗ từ 11h, mở lại vào sáng mai

Gần trưa 27/8, mực nước hồ Kẻ Gỗ là +28,04m. Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Tĩnh, chiều và đêm nay (27/8), khu vực tỉnh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến 10 - 30mm, có nơi trên 50mm.

Hồ Kẻ Gỗ xả tràn 50 m 3/giây từ 7h-11h, mở lại từ 6h sáng mai (28/8).

Căn cứ Quy trình vận hành, điều tiết nước hồ chứa Kẻ Gỗ đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1702/QĐ-UBND ngày 19/8/2022, với lượng mưa như dự báo, kết quả kiểm tra tình hình tiêu thoát khu vực hạ du Kẻ Gỗ để đảm bảo an toàn công trình hồ chứa, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh đã đóng tràn Dốc Miếu vào lúc 11h ngày 27/8.

Công ty sẽ bắt đầu mở lại từ 6 giờ ngày 28/8 và căn cứ diễn biến thời tiết và mực nước hồ sẽ có thông báo sau. Lưu lượng mở lại điều tiết qua tràn Dốc Miếu là từ 10m3/s - 90m3/s (tùy theo diễn biến thời tiết).

Để đảm bảo an toàn cho người và tài sản của Nhân dân vùng hạ du Kẻ Gỗ, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh đề nghị Ban quản lý Đầu tư và xây dựng thủy lợi 4 (đơn vị đang thi công và quản lý công trình đầu mối) bố trí cán bộ, nhân viên tổ chức vận hành công trình tràn xả lũ; UBND các xã Cẩm Duệ, Cẩm Xuyên, Cẩm Hưng, Thạch Xuân, Toàn Lưu, Thạch Hà, Thạch Lạc, Đồng Tiến, Thạch Khê, Cẩm Bình và UBND các phường Thành Sen, Hà Huy Tập, Trần Phú là phạm vi chịu ảnh hưởng trong hệ thống hạ du Kẻ Gỗ, thông báo và hướng dẫn đến tận người dân được biết, thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản trong quá trình vận hành, điều tiết hồ chứa.

P.V

Áp thấp nhiệt đới gió giật cấp 8

Hồi 13 giờ ngày 27/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 118,7 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8. Di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 10-15km/h.

Dự báo diễn biến áp thấp nhiệt đới trong 24 đến 48 giờ tới như sau:

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10 - 15km.

Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới

Vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; sóng cao 2,0-4,0m, biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

P.V

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói