Trẻ em Hà Tĩnh học gì ở lớp Montessori?

(Baohatinh.vn) - Từ 7 năm về trước, Trường Mầm non Quốc tế Trung Kiên đã tiên phong xây dựng môi trường học thân thiện, chuyên nghiệp với giáo cụ học tập đặc trưng từ chương trình Montessori tại Hà Tĩnh.

Tiên phong ứng dụng Montessori tại Hà Tĩnh

Năm 2018, Trường Mầm non Quốc tế Trung Kiên được thành lập và đi vào hoạt động. Với hệ thống cơ sở vật chất được đầu tư khang trang, hiện đại; đội ngũ cán bộ, giáo viên được đào tạo bài bản, trường nhanh chóng nhận được sự quan tâm đặc biệt từ phụ huynh. Đây chính là động lực quan trọng để khơi dậy niềm tin và khát vọng cho hành trình giáo dục tại Hà Tĩnh.

sjdhsds.jpg
Trường Mầm non Quốc tế Trung Kiên được đầu tư cơ sở vật chất khang trang, hiện đại bậc nhất ở Hà Tĩnh.

Trong hành trình giáo dục trẻ mầm non, Trường Mầm non Quốc tế Trung Kiên luôn đặt sứ mệnh “tôn trọng - yêu thương - khai mở tiềm năng” lên hàng đầu. Một trong những phương pháp nổi bật mà nhà trường áp dụng là Montessori - triết lý giáo dục tiên tiến, được hàng triệu phụ huynh trên thế giới tin tưởng.

Bên cạnh phương pháp giáo dục truyền thống thì những lớp học theo phương pháp Montessori đầu tiên tại Hà Tĩnh được nhà trường “khai sinh”. Sau 7 năm triển khai hiệu quả, hiện nay, trường đã phát triển lên thành 12 lớp Montessori, trong đó có 4 lớp chất lượng cao.

bqbht_br_10.jpg
bqbht_br_12.jpg
Trẻ tự do học tập và khám phá.

Montessori là phương pháp sư phạm dựa trên quan sát khoa học và sự tôn trọng bản chất tự nhiên của trẻ, được khởi xướng bởi Tiến sĩ Maria Montessori - một chuyên gia về giáo dục người Ý. Phương pháp này nhấn mạnh việc tôn trọng sự khác biệt của mỗi trẻ - tính cá nhân hóa, khuyến khích trẻ tự do khám phá, học tập thông qua trải nghiệm thực tiễn với châm ngôn “Đôi bàn tay là công cụ của trí thông minh loài người, đôi tay làm cái gì thì tâm trí khắc ghi cái đó”.

Là ngôi trường tiên phong đưa phương pháp giáo dục này đến với học sinh Hà Tĩnh, mỗi lớp học ở Trường Mầm non Quốc tế Trung Kiên đều tràn đầy ánh sáng tự nhiên, được bố trí hơn 100 bộ giáo cụ, chủ yếu bằng nguyên liệu gỗ để an toàn cho trẻ.

bqbht_br_1.jpg
bqbht_br_2.jpg
Mỗi lớp có khoảng 100 giáo cụ, phù hợp với mỗi bài học và được bố trí khoa học.

Đây cũng là phương pháp giáo dục mầm non duy nhất trên thế giới sử dụng giáo cụ cho từng bài học. Giáo cụ được sắp xếp khoa học từ trên xuống dưới, từ đơn giản đến phức tạp và ngang tầm với của trẻ; đáp ứng nhu cầu của trẻ.

Tại đây, trẻ được khám phá nhiều lĩnh vực như: thực hành cuộc sống; giác quan; Toán học; ngôn ngữ; văn hóa - khoa học; nghệ thuật, âm nhạc, thể thao… Ngoài ra, trẻ sẽ tham gia những tiết hoạt động lớn theo các chủ đề của Bộ GD & ĐT với nội dung phong phú, hấp dẫn.

bqbht_br_7.jpg
bqbht_br_6.jpg
Đội ngũ giáo viên được đào tạo bài bản, thường xuyên tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng và nghiệp vụ sư phạm.

Cô Hà Thị Tuyết Nhung - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Để hoàn toàn chủ động và đảm bảo nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên Montessori chuẩn quốc tế, nhà trường hiện có 100% giáo viên đều tốt nghiệp đại học sư phạm và trải qua chương trình đào tạo Montessori. Các giáo viên không những yêu trẻ, giàu nhiệt huyết với nghề mà còn luôn nỗ lực để trau dồi kiến thức chuyên môn, làm đầy kinh nghiệm giáo dục trẻ theo Montessori một cách hiệu quả nhất”.

Trẻ học mà chơi, chơi mà học

Khác với phương pháp giáo dục truyền thống, Montessori không chỉ rèn trí tuệ mà còn chú trọng kỹ năng sống, khả năng tập trung, sự tự tin và tinh thần trách nhiệm cho trẻ.

bqbht_br_3.jpg
bqbht_br_4.jpg
Trẻ được học mà chơi, chơi mà học theo sở thích, khả năng của mình.

Mỗi trẻ có một giai đoạn nhạy cảm khác nhau và để tôn trọng nhịp độ đó cũng như khuyến khích sự độc lập và sáng tạo của trẻ thì mỗi lớp học Montessori ở Trung Kiên được thiết kế với không gian mở, thân thiện, an toàn và gần gũi với thiên nhiên.

Học sinh được khuyến khích tự mình tham gia vào các hoạt động thường ngày như: lấy đồ dùng học tập, chuẩn bị bàn ghế khi ăn và dọn dẹp sau khi hoàn thành các hoạt động của mình.

Việc này giúp trẻ phát triển tính tự lập, khả năng tổ chức và quản lý công việc cá nhân từ sớm; các kỹ năng sống được hoàn thiện hơn. Đồng thời, tăng khả năng nhớ và tiếp thu nhanh kiến thức khi được tự tìm tòi, tiếp xúc trực tiếp với các giáo cụ trực quan.

bqbht_br_13.jpg
bqbht_br_20.jpg
Các giờ học ngoài trời tạo sự hứng thú cho trẻ.

Cô giáo Lê Thị Nga - phụ trách Lớp Montessori song ngữ 1 cho biết: “Để lớp học vận hành tốt, tại mỗi góc hoạt động, chúng tôi đều chuẩn bị các giáo cụ đẹp mắt, mang tính chuyên biệt để khơi gợi sự tò mò, khám phá, từ đó, thúc đẩy sự phát triển toàn diện của trẻ. Các bé hoàn toàn chủ động chọn khu vực học và theo đuổi hứng thú của mình đến khi trẻ muốn đổi qua hoạt động khác”.

Với tư tưởng xuyên suốt là khơi nguồn phát triển bản thân cho trẻ, ở lớp học Montessori, giáo viên, phụ huynh không áp đặt suy nghĩ của mình lên trẻ; không so sánh, phân biệt trẻ và luôn tôn trọng quyền cá nhân của trẻ. Giáo viên đóng vai trò là người quan sát, hỗ trợ, tạo cơ hội để trẻ tự học tập, trải nghiệm.

bqbht_br_dsd.jpg
bqbht_br_1111.jpg
Ngoài giờ học chính khóa, các chương trình ngoại khóa được tổ chức thường xuyên tạo sân chơi cho trẻ thể hiện năng khiếu cho bản thân.

Chị Thanh Trà - phụ huynh lớp Casa 5B chia sẻ: “Sau thời gian theo học phương pháp Montessori, tôi nhận thấy con thay đổi tích cực từng ngày. Cháu biết tự dọn đồ chơi, tự xúc ăn, chủ động trong sinh hoạt. Cháu cũng tiếp thu kiến thức Toán học, Tiếng Anh phù hợp với độ tuổi một cách tự nhiên. Tôi khá hài lòng vì thấy phương pháp này giúp con rèn kỹ năng sống và phát triển toàn diện hơn”.

Với bề dày 7 năm kinh nghiệm, Trường Mầm non Quốc tế Trung Kiên đã khẳng định được chất lượng giảng dạy theo phương pháp Montessori, đáp ứng kỳ vọng của phụ huynh về một hệ thống giáo dục hiện đại theo tinh thần giáo dục quốc tế. Với quan niệm giáo dục “mỗi đứa trẻ là một hạt mầm chứa đựng tiềm năng vô hạn”, Trường Mầm non Quốc tế Trung Kiên luôn nỗ lực để trở thành “mảnh đất màu mỡ” cho trẻ lớn lên hạnh phúc, tự tin và sẵn sàng cho tương lai.

Video: Những giờ học sôi nổi, hứng thú theo phương pháp Montessori

Chủ đề Đổi mới giáo dục

Đọc thêm

Mẹ ơi, cô phạt!

Mẹ ơi, cô phạt!

Từ lời tâm sự của thầy H, tôi càng hiểu vì sao, nhiều thầy cô giáo áp lực và khó khăn trong giáo dục học sinh, nhất là học sinh chưa ngoan.
“Rẽ ngang” ngành kỹ thuật, nữ sinh Hà Tĩnh tỏa sáng với giải thưởng khoa học toàn quốc

“Rẽ ngang” ngành kỹ thuật, nữ sinh Hà Tĩnh tỏa sáng với giải thưởng khoa học toàn quốc

Mạnh dạn bước vào lĩnh vực kỹ thuật – nơi vốn được xem là “lãnh địa của nam sinh”, nữ sinh Nguyễn Thị Khánh Diệu (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã tìm thấy đam mê, khẳng định năng lực và ghi dấu ấn riêng của mình khi xuất sắc đạt Giải thưởng “Nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam 2025”.
80 năm tỏa sáng “ngọn đèn” đất học Hà Tĩnh

80 năm tỏa sáng “ngọn đèn” đất học Hà Tĩnh

Từ mái lá đơn sơ năm 1945 đến ngôi trường rực sáng hôm nay, Trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Tĩnh) đã đi qua 80 năm bền bỉ kiến tạo tri thức và giá trị nhân văn. Ngọn lửa được thắp từ những người thầy đầu tiên nay vẫn sáng rỡ như linh hồn của đất học Hà Tĩnh.
Phát triển văn hóa đọc trong kỷ nguyên số

Phát triển văn hóa đọc trong kỷ nguyên số

Buổi tọa đàm góp phần khẳng định vai trò, ý nghĩa của sách đối với cuộc sống đồng thời khơi dậy tình yêu, niềm đam mê đọc sách ở lứa tuổi học sinh trong kỷ nguyên số.
Khi bạo lực học đường vượt ngưỡng "đánh nhau"

Khi bạo lực học đường vượt ngưỡng "đánh nhau"

Bạo lực học đường ngày càng có xu hướng gia tăng với mức độ nghiêm trọng hơn, thậm chí có vụ việc nạn nhân đã tử vong. Điều này đặt ra những dấu hỏi trong cách giáo dục của gia đình, nhà trường và xã hội.
Lớp học “không khoảng cách” nơi vùng cao

Lớp học “không khoảng cách” nơi vùng cao

Tại địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa ở Hà Tĩnh, nhiều lớp học trực tuyến môn Tiếng Anh và Tin học được triển khai hiệu quả, mở ra cơ hội học tập thuận lợi và bình đẳng hơn cho học sinh.