Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát ở Hà Tĩnh: Hối hả cho ngày “về đích”

(Baohatinh.vn) - Với quyết tâm chính trị cao nhất, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người có công, hộ nghèo, cận nghèo đang được cấp ủy, chính quyền Hà Tĩnh vào cuộc quyết liệt.

bqbht_br_a1-4336.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm và lãnh đạo tỉnh, huyện Hương Sơn tham dự lễ khánh thành và trao hỗ trợ công trình nhà ở cho bà Đặng Thị Thảo ở thôn Bình Thủy, xã Kim Hoa.

Tháng 10/2024, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam phát động chương trình XNT-NDN. Cùng với cả nước, Hà Tĩnh sớm bắt tay thực hiện, coi đó thực sự là nhiệm vụ từ trái tim, để không có người nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách không có nhà ở kiên cố. Đến đầu tháng 4 năm nay, toàn tỉnh có gần 2.000 ngôi nhà xây dựng cho hộ nghèo, khó khăn, gia đình chính sách đã được khởi công xây mới, sửa chữa. Ở khắp các địa phương, tiến độ xây dựng nhà ở theo chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát (XNT-NDN) đang rất hối hả với quyết tâm hoàn thành toàn bộ trước ngày 19/5. Đặc biệt, các công trình luôn có sự tham gia hỗ trợ của lực lượng công an, bộ đội, thanh niên, nông dân, phụ nữ, CCB và người dân địa phương… Đâu đâu cũng bắt gặp những nụ cười rạng rỡ...

bqbht_br_1-9367.jpg
Đến đầu tháng 4 năm nay, toàn tỉnh có gần 2.000 ngôi nhà xây dựng cho hộ nghèo, khó khăn, gia đình chính sách đã được khởi công xây mới, sửa chữa.

Mặc dù khởi động chương trình trong bối cảnh bộn bề của sáp nhập đơn vị hành chính, sắp xếp, tinh gọn bộ máy; số lượng nhà cần xây mới, sửa chữa lớn nhưng với cách làm sáng tạo và quyết tâm cao, TP Hà Tĩnh đã kịp khởi công 184/184 ngôi nhà.

Tại tổ dân phố Nam Tiến, phường Trần Phú, sau nhiều đợt vận động của chính quyền địa phương, gia đình bà Trương Thị Hảo quyết tâm đập bỏ ngôi nhà cũ, xập xệ để xây dựng nhà kiên cố. Bà Hảo thuộc diện hộ nghèo, sống đơn thân, năm nay đã 74 tuổi, không còn sức lao động. Dù ngôi nhà cũ đã xuống cấp, hư hỏng nhưng bà không có kinh phí sửa chữa, xây mới. Khi biết về chủ trương XNT, dù được Nhà nước hỗ trợ 70 triệu đồng nhưng ban đầu bà Hảo vẫn còn nhiều ngần ngại.

bqbht_br_2-8603.jpg
Khắp các địa phương, tiến độ xây dựng nhà ở theo chương trình XNT-NDN đang rất hối hả với quyết tâm hoàn thành trước ngày 19/5.

Bà Hảo chia sẻ: “Hoàn cảnh khó khăn nên chúng tôi thiếu kinh phí để đối ứng, với 70 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của chương trình tôi lo ngại không thể hoàn thành công trình. Cũng vì vậy, ban đầu chúng tôi không dám nhận khoản hỗ trợ này. Nhờ có sự động viên và hỗ trợ thêm từ các cấp, ngành và bà con trong tổ dân phố, ngôi nhà mơ ước của tôi cũng đã được khởi công. Có những ngày, phải có đến hàng chục người đến giúp công, giúp sức. Sau thời gian ngắn, hình hài ngôi nhà cũng hiện lên. Sống giữa ân tình của Đảng, Nhà nước và bà con nhân dân, tôi vô cùng hạnh phúc”.

Có mặt trên công trình đang xây dựng, ông Đỗ Xuân Hoài - Bí thư Chi bộ tổ dân phố Nam Tiến phấn khởi cho biết thêm, khi huy động các đoàn thể và bà con nhân dân giúp đỡ bà Hảo làm nhà, rất nhiều hội viên, người dân hưởng ứng, tạm gác việc nhà để tham gia. Tính ra, kể từ ngày khởi công, đã có hàng chục lượt ngày công hỗ trợ các phần việc giúp bà Hảo. Thời gian tới, nếu gia đình có nguyện vọng, tổ dân phố sẵn sàng huy động bà con hỗ trợ thêm.

bqbht_br_5.jpg
Hội CCB tỉnh đã huy động gần 4.000 lượt ngày công của hội viên tham gia hỗ trợ xóa nhà tạm.

Ở huyện Cẩm Xuyên, tại hộ ông Nguyễn Công Thành (thôn Vĩnh Phúc, xã Nam Phúc Thăng), gần 20 hội viên cựu chiến binh (CCB) và hàng chục người dân địa phương, hội viên các đoàn thể hăng say bỏ móng, đổ nền. CCB Hoàng Bá Chiến cho hay: “Các gia đình được hỗ trợ XNT-NDN đều neo đơn, hoàn cảnh rất khó khăn, quá trình xây dựng không có người phụ giúp nên chúng tôi lập tổ để hỗ trợ thêm. Cùng đó, với tinh thần kêu gọi từ Trung ương đến địa phương, chúng tôi cũng tự nhận thấy trách nhiệm, cần đóng góp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện chung của xã”.

Cũng như ở Nam Phúc Thăng, để hỗ trợ XNT, hội CCB nhiều xã đã thành lập các tổ thợ nề, trực tiếp xây dựng các công trình. Đến nay, Hội CCB tỉnh đã có gần 4.000 lượt ngày công của hội viên toàn tỉnh tham gia hỗ trợ XNT. Chương trình XNT-NDN được các tổ chức hội, đoàn thể, cộng đồng dân cư địa phương chung tay hưởng ứng tích cực. Thống kê đến nay, Hội Nông dân tỉnh đã huy động hơn 3.000 ngày công, Tỉnh đoàn gần 3.300 ngày công, Hội LHPN gần 3.500 ngày công hỗ trợ xóa nhà tạm, NDN… Ngoài nguồn lực từ cấp tỉnh, các ngành, địa phương đã huy động thêm hàng tỷ đồng; các tổ chức và các địa phương đã huy động hơn 21.000 ngày công; hỗ trợ nguyên vật liệu tương đương số tiền hơn gần 1 tỷ đồng hỗ trợ hộ nghèo, hộ khó khăn, gia đình chính sách xây dựng, sửa chữa nhà ở. Hơn 2.300 mái ấm kiên cố đã, đang và sẽ được xây dựng tại Hà Tĩnh là minh chứng cho nỗ lực của cả hệ thống chính trị tỉnh nhà và cả sự chung tay, đùm bọc từ cộng đồng.

bqbht_br_4-6365.jpg
Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân động viên người có công, hộ nghèo đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở,

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân cho biết, chương trình XNT-NDN có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhân văn sâu sắc. Hà Tĩnh xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai quyết liệt, phấn đấu đến 19/5, toàn tỉnh sẽ xóa hết nhà tạm, NDN cho hộ nghèo, khó khăn, gia đình chính sách. Hiện nay, từ nhận thức đến hành động, từ cán bộ đến người dân đều có quyết tâm cao để đảm bảo tiến độ chung. Đặc biệt, bên cạnh nguồn hỗ trợ của tỉnh, các địa phương đã có nhiều cách làm sáng tạo để chung tay cùng các gia đình xây dựng nhà ở khang trang, đảm bảo kiên cố, chống chọi được với đặc thù thời tiết nhiều thiên tai ở Hà Tĩnh.

Với tinh thần tập trung cao nhất cho công tác XNT-NDN, Thường trực Tỉnh ủy thường xuyên đi kiểm tra tại cơ sở nhằm động viên các gia đình, đôn đốc các địa phương đẩy nhanh tiến độ. Mặc dù công việc phía trước vẫn còn rất nhiều bộn bề nhưng với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của các cấp, ngành, của mỗi địa phương, kế hoạch XNT của Hà Tĩnh sẽ cán đích đúng tiến độ, hoàn thành XNT-NDN trước ngày 19/5, là món quà mừng sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu!

Chủ đề Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Đọc thêm

Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến về đề án phát triển công nghiệp văn hóa và các đồ án quy hoạch

Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến về đề án phát triển công nghiệp văn hóa và các đồ án quy hoạch

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh và các đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện dự thảo đề án phát triển công nghiệp văn hóa và các đồ án quy hoạch chung đô thị, quy hoạch phân khu dựa trên cơ sở pháp lý, khoa học và thực tiễn, đảm bảo tính khả thi, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 3): Nữ bí thư 9X giữ nhịp thôn mới vùng biên

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 3): Nữ bí thư 9X giữ nhịp thôn mới vùng biên

Ở tuổi 34, chị Hồ Thị Hiên nhận nhiệm vụ Bí thư Chi bộ Đông Hồng (xã Sơn Hồng, Hà Tĩnh) sau khi 3 thôn cũ hợp nhất. Từ một cán bộ bán chuyên trách có gần 10 năm làm việc ở cơ sở, chị bước vào một địa bàn rộng hơn với nhiều thay đổi trong cách tổ chức, lãnh đạo, điều hành và gắn kết người dân ở vùng biên. Những nỗ lực của nữ Bí thư chi bộ trẻ cũng chính là câu chuyện về một lớp cán bộ cơ sở đang dần thích ứng với yêu cầu mới.
Hà Tĩnh kiến nghị tháo gỡ vướng mắc trong tổ chức thi hành pháp luật lĩnh vực nội vụ

Hà Tĩnh kiến nghị tháo gỡ vướng mắc trong tổ chức thi hành pháp luật lĩnh vực nội vụ

Tại buổi làm việc với đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ, Hà Tĩnh kiến nghị sớm nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương trong kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực nội vụ, bảo đảm thực hiện kịp thời, đồng bộ và hiệu quả trong thực tiễn.
Đồng bộ giải pháp, quyết liệt thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Đồng bộ giải pháp, quyết liệt thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, các ngành, địa phương Hà Tĩnh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp, thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026, tạo tiền đề cho tăng trưởng năm 2027 và các năm tiếp theo.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền

Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền

Chiều 29/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị lần thứ 42 để nghe, cho ý kiến về Đề án và Chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 - 2030; Đề án tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 - 2030.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho ý kiến về các chính sách phát triển, bảo vệ môi trường

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho ý kiến về các chính sách phát triển, bảo vệ môi trường

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Hà Tĩnh đề nghị UBND tỉnh tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện, đảm bảo tính đồng bộ, khả thi, bám sát yêu cầu thực tiễn, phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.
Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho ý kiến về “Đề án Trục không gian đô thị sáng tạo văn hóa Truyện Kiều”

Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho ý kiến về “Đề án Trục không gian đô thị sáng tạo văn hóa Truyện Kiều”

Trên cơ sở ý kiến góp ý của các đại biểu, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm yêu cầu UBND tỉnh tiếp thu đầy đủ, bổ sung, hoàn thiện “Đề án Trục không gian đô thị sáng tạo văn hóa Truyện Kiều, tỉnh Hà Tĩnh” bảo đảm chất lượng, sát thực tiễn và có tính khả thi.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!