Nghi Xuân phấn đấu hoàn thành sớm mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát

(Baohatinh.vn) - Huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) tiếp tục bám sát, triển khai nghiêm túc nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế để phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát đạt hiệu quả cao.

Sáng 3/4, Đoàn giám sát Ủy ban MTTQ tỉnh kiểm tra công tác thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Nghi Xuân.

bqbht_br_3.jpg
Đoàn kiểm tra tiến độ thực hiện phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát tại xã Đan Trường.

Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ xây dựng nhà ở theo Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của Chính phủ tại các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn các xã: Xuân Yên, Đan Trường, Xuân Hải và thị trấn Xuân An.

Thời gian qua, huyện Nghi Xuân vào cuộc quyết liệt, huy động mọi nguồn lực, tập trung triển khai thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát; xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể chi tiết, đảm bảo nghiêm túc, đúng tiến độ, hiệu quả. Chỉ đạo các xã, thị trấn thường xuyên rà soát, tổng hợp đối tượng cần ưu tiên hỗ trợ; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện tại cơ sở.

Năm 2025, huyện Nghi Xuân tiến hành xây mới, sửa chữa 108 ngôi nhà (57 nhà mới và 51 nhà sửa chữa). Đến nay, 101 nhà đã khởi công, trong đó, 65 nhà đang trong quá trình xây dựng, 36 nhà đã hoàn thiện; có 7 nhà chưa khởi công.

bqbht_br_1.jpg
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nghi Xuân Nguyễn Trọng Vân: Ban chỉ đạo huyện giao và phân công rõ trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị, cơ quan, cá nhân để triển thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn,

Trong quá trình thực hiện đã nhận được sự đồng tình và ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, phát huy được sức mạnh tổng hợp. Qua đó, toàn huyện đã vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng và đóng góp 1.332 ngày công giúp các hộ dân xây mới, sửa chữa nhà ở.

Đến thời điểm này, toàn huyện đã giải ngân cho 16 hộ với số tiền 712 triệu đồng, trong đó 8 hộ (2 hộ xây mới, 6 hộ sửa chữa) nhận 100% kinh phí; 8 hộ xây mới hoàn thành phần móng nhận 70% kinh phí, mỗi hộ 49 triệu đồng. Hoàn thiện hồ sơ để giải ngân 70% kinh phí cho 33 nhà đang quá trình thi công xây dựng và 100% kinh phí cho 11 nhà đã hoàn thiện.

bqbht_br_2.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thu Hà phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Sau khi đi kiểm tra tiến độ xây dựng nhà ở tại một số địa phương và nghe báo cáo kết quả, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thu Hà – Trưởng đoàn công tác đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị huyện tiếp tục bám sát, triển khai nghiêm túc, đặc biệt đối với 7 hộ chưa làm nhà, cần quan tâm, động viên, có phương án hỗ trợ để các gia đình sớm triển khai; tập trung khắc phục dứt điểm tồn tại, hạn chế, vướng mắc để phấn đấu hoàn thành việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa cho các hộ dân thuộc chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đạt kết quả cao.

Chủ đề Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Đọc thêm

Chăm lo chính sách, gieo dựng niềm tin

Chăm lo chính sách, gieo dựng niềm tin

Chính sách BHYT ngày càng khẳng định vai trò là trụ cột an sinh, giúp nhiều người bệnh ở Hà Tĩnh tiếp cận kỹ thuật hiện đại, giảm gánh nặng chi phí điều trị.
[Motion Graphics] 14 điểm mới của Luật BHXH 2024

[Motion Graphics] 14 điểm mới của Luật BHXH 2024

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 có hiệu lực từ 1/7/2025 được kỳ vọng sẽ tạo ra những thay đổi tích cực trong hệ thống an sinh xã hội, bảo đảm quyền lợi cho người lao động, đồng thời thu hút thêm người tham gia BHXH.
Đức Thọ - hiệu quả từ những mô hình sinh kế

Đức Thọ - hiệu quả từ những mô hình sinh kế

Thực hiện chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã triển khai cùng lúc nhiều chương trình hỗ trợ thiết thực nhằm giúp các hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống. Trong đó, việc hỗ trợ những mô hình sinh kế để giảm nghèo bền vững ngày càng phát huy hiệu quả.
Kết quả thực hiện 5 năm giảm nghèo ở Đức Thọ

Kết quả thực hiện 5 năm giảm nghèo ở Đức Thọ

Nhờ triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp, 5 năm qua, Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự tham gia của toàn xã hội vào công tác giảm nghèo. Với nhiều cách làm sáng tạo, đến nay, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn Đức Thọ giảm đáng kể.