Hội Cựu chiến binh tỉnh vừa phối hợp với chính quyền địa phương khởi công xây dựng tình nghĩa cho bà Nguyễn Thị Thu (thôn Mai Lĩnh, xã Hàm Trường, Hương Sơn) - gia đình con liệt sỹ gặp hoàn cảnh khó khăn. Trước hoàn cảnh này, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, quỹ “Nghĩa tình đồng đội” và quỹ 1.000 đồng của Cựu chiến binh Hà Tĩnh đã hỗ trợ 80 triệu đồng để gia đình xây dựng ngôi nhà mới. Cùng đó, Hội Cựu chiến binh xã Hàm Trường hỗ trợ ngày công giúp đỡ gia đình xây dựng nhà.

Bà Nguyễn Thị Thu xúc động: “Tôi năm nay gần 70 tuổi, thường xuyên ốm đau bệnh tật, các con công việc không ổn định, ngôi nhà xuống cấp đã lâu nhưng gia đình không có kinh phí sửa chữa. May mắn có sự hỗ trợ của hội cựu chiến binh các cấp, gia đình tôi được hỗ trợ tiền xây dựng nhà. Mấy hôm trời mưa lạnh nhưng bà con làng xóm, các cựu chiến binh vẫn đến giúp đỡ tháo dỡ nhà cũ, xây dựng nhà mới. Gia đình chúng tôi vô cùng biết ơn và cảm kích”.

Để có nguồn quỹ hỗ trợ xây dựng nhà ở, từ cuối năm 2024, hưởng ứng chủ trương của Trung ương và chỉ đạo của tỉnh về xóa nhà tạm, nhà dột nát, Hội Cựu chiến binh Hà Tĩnh đã phát động trong các cấp hội và hội viên xây dựng quỹ 1.000 đồng. Theo đó, mỗi hội viên, mỗi tháng trích tối thiểu 1.000 đồng ủng hộ quỹ hỗ trợ xây dựng nhà tạm, nhà dột nát.
Ông Nguyễn Đức Tới - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh cho biết: “Hà Tĩnh hiện có hơn 80.000 hội viên. Tích tiểu thành đại, mỗi tháng mỗi hội viên góp 1.000 đồng thì trong một năm, toàn tỉnh sẽ huy động được gần 1 tỷ đồng. Với mục đích, ý nghĩa của nguồn quỹ này, các hội viên đều hưởng ứng rất tích cực và đã có nhiều tổ chức hội cấp xã hoàn thành việc quyên góp quỹ. Đa số hội viên quyên góp cả năm, số tiền tối thiểu 12.000 đồng/năm và nhiều hội viên còn đóng góp thêm với số tiền hàng trăm nghìn. Chúng tôi đang cho triển khai ở các cấp hội, dự kiến đến giữa tháng 4 sẽ có tổng hợp đầy đủ”.
Hưởng ứng phát động của Tỉnh hội, từ đầu năm 2025 đến nay, các hội viên cựu chiến binh ở huyện Hương Sơn đều đang tích cực ủng hộ quỹ. Ông Thái Công Anh - Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Hương Sơn cho biết: “Chúng tôi đã và đang triển khai đến tận hội viên, hiện có một số xã hoàn thành việc quyên góp. Nhằm đảm bảo sớm hoàn thành nguồn quỹ để có cơ sở hỗ trợ kinh phí sửa chữa, xây mới các ngôi nhà xuống cấp cho hoàn cảnh khó khăn, trong tháng 3, đầu tháng 4, huyện hội sẽ tập trung quyên góp đầy đủ, gửi tỉnh hội”.

Không dừng lại ở đó, để hỗ trợ các gia đình xây dựng nhà ở, tại nhiều địa phương, hội cựu chiến binh xây dựng các tổ thợ nề cựu chiến binh. Tổ thợ nề tập hợp các cựu chiến binh có tay nghề xây dựng theo từng thôn hoặc từng xã và sẽ tham gia hỗ trợ miễn phí với vai trò thợ phụ giúp các gia đình xây dựng, sửa chữa nhà ở. Ngoài ra, các hội viên khác cũng tham gia hỗ trợ ngày công giúp san sửa mặt bằng, vận chuyển, tháo dỡ nhà cũ hoặc chỉnh trang vườn tược giúp các gia đình…
Ông Đặng Xuân Huấn - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Cẩm Xuyên chia sẻ: “Sáng 17/3, sau khi khởi công nhà cho hộ ông Trần Xuân Mậu - thương binh có khó khăn về nhà ở tại thôn Trung Thành, xã Cẩm Trung, tổ thợ nề cựu chiến binh và các hội viên trên địa bàn xã đã cùng tham gia hỗ trợ ông Mậu tháo dỡ nhà cũ. Trong những ngày tới, tổ thợ nề sẽ đồng hành với gia đình để hỗ trợ xây dựng nhà.
Từ đầu năm 2025, chúng tôi đã triển khai mô hình này với phương châm ở đâu làm nhà, ở đó có cựu chiến binh. Đến nay, tất cả các xã trên địa bàn huyện đều đã có tổ thợ nề cựu chiến binh. Với nghĩa tình đồng đội cao cả, mỗi thành viên của tổ ai nấy đều vui vẻ, phấn khởi khi được tham gia hỗ trợ gia đình đồng đội của mình”.

Với sự huy động nguồn lực cả về kinh phí và ngày công, ngay trong những ngày trung tuần tháng 3, cùng với nguồn lực kêu gọi từ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, quỹ "Nghĩa tình đồng đội", quỹ 1.000 đồng, Hội Cựu chiến binh Hà Tĩnh đã phối hợp với chính quyền địa phương khởi công xây dựng 2 ngôi nhà cho người có công; kinh phí hỗ trợ mỗi ngôi nhà trị giá 80 triệu đồng. Hội Cựu chiến binh tỉnh tiếp tục rà soát, vận động và kêu gọi nguồn lực, đồng thời khuyến khích hội viên cùng tham gia hỗ trợ các gia đình xây dựng, sửa chữa nhà ở.
“Ngoài các gia đình hội viên gặp khó khăn về nhà ở đã được đưa vào rà soát trong danh sách hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát của tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh đang chỉ đạo các cấp hội rà soát các hộ khó khăn chưa có trong danh sách để kịp thời tìm phương án hỗ trợ thêm. Chúng tôi quyết tâm chung sức cùng tỉnh triển khai hiệu quả chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát” - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Nguyễn Đức Tới cho biết thêm.