Giải thiếu niên toàn quốc 2023: Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẵn sàng xung trận

(Baohatinh.vn) - U13 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nằm ở bảng D cùng các đội: CLB Hà Nội, Navy Phú Nhuận và Haduwaco Hải Dương. Đây được xem là bảng đấu khá cân tài, cân sức.

Giải thiếu niên toàn quốc 2023: Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẵn sàng xung trận

U13 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Theo đó, vào lúc 14 giờ 30 phút, chiều 4/7, U13 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT) sẽ xuất quân, gặp U13 CLB Hà Nội. Trong quá khứ, cả 2 đội đã gặp nhau 2 lần ở giải U13 toàn quốc và phần thắng đều thuộc về đội bóng trẻ Hà Tĩnh.

Tiếp theo, vào 14 giờ 30 phút, ngày 6/7, U13 HLHT đá trận thứ 2 với U13 Navy Phú Nhuận và 2 ngày sau đó, đội trẻ núi Hồng đụng độ U13 Haduwaco Hải Dương ở lượt trận cuối diễn ra lúc 16 giờ 15 phút.

Mặc dù không có đội bóng chuyên nghiệp, nhưng U13 Haduwaco Hải Dương vẫn được giới chuyên môn đánh giá khá cao bởi đội bóng đến từ miền Bắc là một trong những tên tuổi giàu truyền thống ở sân chơi U13 Quốc gia với nhiều lần giành huy chương bạc, huy chương đồng. Bên cạnh đó, mảnh đất nổi tiếng đặc sản bánh đậu xanh còn sản sinh ra các tài năng xuất sắc cho bóng đá Việt Nam, như Hoàng Đức, Văn Toàn, Văn Thanh, Tiến Linh...

Nếu muốn tiến sâu vào giải, đoàn quân HLV Nguyễn Thế Mão cần giải quyết gọn đội cạnh tranh trực tiếp cho tấm vé góp mặt ở vòng tứ kết - U13 CLB Hà Nội ngay trận mở màn. Bởi lẽ, ngoài Hà Nội, Hải Dương và HLHT thì U13 Navy Phú Nhuận tỏ ra lép vế hơn nhưng không vì thế mà các cầu thủ trẻ chúng ta được phép chủ quan.

Giải thiếu niên toàn quốc 2023: Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẵn sàng xung trận

Lịch thi đấu của U13 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Đội hình U13 HLHT hiện tại từng tham gia giải U13 năm ngoái nên bản lĩnh thi đấu đã được trui rèn. Qua nhiều trận, hầu hết các cầu thủ đều cho thấy sự tiến bộ về thể lực lẫn tư duy chơi bóng. Trong tay HLV Nguyễn Thế Mão đang nắm những quân bài đáng chú ý trải đều 3 tuyến, như: Nguyễn Thanh Bình, Võ Bảo Long, Nguyễn Huy Đan, Hà Thế Vũ, Nguyễn Gia Bảo, Bùi Văn Nhượng... Đây là những gương mặt dày dặn kinh nghiệm, làm nòng cốt, đóng góp quan trọng giúp U13 HLHT vượt qua vòng loại, để lần thứ 3 liên tiếp có mặt tại vòng chung kết.

Đội trưởng U13 HLHT Nguyễn Thanh Bình chia sẻ: “Sau những trận đấu ở vòng loại, chúng em đã rút ra nhiều kinh nghiệm, vì thế toàn đội đã quyết tâm thi đấu hết mình trong từng trận đấu. Hy vọng, U13 HLHT sẽ có kết quả tốt hơn so với mùa giải năm 2022”.

Người hâm mộ Hà Tĩnh đang kỳ vọng một thế hệ mới của bóng đá trẻ Hà Tĩnh có thể viết tiếp câu chuyện cổ tích giống như lứa đàn anh U17 đã từng làm ở VCK U17 Quốc gia năm 2023.

Giải Bóng đá thiếu niên toàn quốc (U13) Yamaha Cup 2023 với sự góp mặt của 16 đội bóng đã xuất sắc vượt qua vòng loại các khu vực gồm: Hà Nội, Haduwaco Hải Dương, Viettel, PVF, Sông Lam Nghệ An, Đà Nẵng, CLB Bóng đá Hà Nội, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Hoàng Anh Gia Lai, Becamex Bình Dương, Đồng Tháp, Đắk Lắk, Navy Phú Nhuận, Tây Ninh, Luxury Hạ Long và chủ nhà Khánh Hòa.

Giải sẽ thi đấu tại TP. Nha Trang từ ngày 3/7 đến 15/7/2023.

Chủ đề Thể thao Hà Tĩnh

Chủ đề CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast