Hồng Lĩnh Hà Tĩnh quyết tâm giành chiến thắng trong “trận cầu 6 điểm” với SHB Đà Nẵng

(Baohatinh.vn) - Đón tiếp “người cùng khổ” SHB Đà Nẵng - đang rơi vào khủng hoảng là cơ hội không thể tốt hơn để Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT) giành chiến thắng. Một thất bại đồng nghĩa với việc chủ nhà sẽ tiếp tục lún sâu vào cuộc đua trụ hạng.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh quyết tâm giành chiến thắng trong “trận cầu 6 điểm” với SHB Đà Nẵng

Các cầu thủ HLHT tích cực tập luyện cho trận đấu với SHB Đà Nẵng ở vòng 19.

Vòng 19 V-League 2022, trên sân nhà, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ tiếp đón CLB SHB Đà Nẵng. Sau trận hòa đáng tiếc trước SLNA, đội bóng núi Hồng đặt mục tiêu đánh bại đội chủ sân Hòa Xuân để níu kéo hy vọng trụ hạng.

Với tình thế cả hai đội lúc này, cuộc đụng độ trên sân Hà Tĩnh chẳng khác nào “trận cầu 6 điểm”. Cả hai đội đều bước vào trận đấu này với phong độ không được đánh giá cao sau chuỗi trận thi đấu tệ hại.

Phía đội khách, họ từng thi đấu rất ấn tượng ở giai đoạn đầu mùa giải khi lần lượt quật ngã những cái tên sừng sỏ như Hà Nội, Bình Định, Sông Lam Nghệ An nhưng giờ đây, đội bóng sông Hàn đang tụt dốc không phanh. Bằng chứng là trong 6 vòng đấu gần nhất, Đà Nẵng chưa biết đến mùi chiến thắng (hòa 2, thua 4).

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh quyết tâm giành chiến thắng trong “trận cầu 6 điểm” với SHB Đà Nẵng

Phong độ của SHB Đà Nẵng (áo trắng) đang rất tệ khi 6 vòng đấu gần nhất chưa có nổi 1 chiến thắng.

Chuỗi trận thảm hại đã khiến Đà Nẵng rơi xuống vị trí thứ 10, chỉ hơn 3 đội đứng ở nhóm “cầm đèn đỏ” 1 đến 2 điểm. Cũng giống như HLHT, sự sa sút của đội bóng sông Hàn bắt nguồn từ chất lượng đội hình và năng lực của các ngoại binh thấp hơn so với mặt bằng chung của giải.

Ngoại binh của Đà Nẵng mùa bóng này gần như vô hại, chuỗi trận “bay cao” mà họ có được là nhờ đến sự xuất thần của các gương mặt trẻ như Đình Duy, Phi Hoàng, Duy Cương. Tuy nhiên, bản lĩnh và kinh nghiệm trận mạc của các học trò HLV Phan Thanh Hùng còn hạn chế nên dễ dàng bị “khóa”, nhất là lúc đối đầu với những hậu vệ dày dặn của đối thủ. Trận cầu tới đây, nếu tiếp tục thua cuộc, Đà Nẵng rất có thể rơi xuống nhóm cuối bảng.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh quyết tâm giành chiến thắng trong “trận cầu 6 điểm” với SHB Đà Nẵng

HLHT có một chiến thắng và 3 trận hòa trong 4 lần chạm trán với Đà Nẵng.

Bên kia chiến tuyến, phong độ của chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng chẳng khá hơn là bao. 8 vòng đấu gần nhất, HLHT chỉ có vỏn vẹn 1 chiến thắng và 2 trận hòa. Đáng nói là họ thất bại trước 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Nam Định và CLB Sài Gòn.

HLHT bước vào trận đấu này với mục tiêu phải thắng để tiếp tục đua trụ hạng. Sự trở lại của nhóm trụ cột là tín hiệu tích cực cho ban huấn luyện. Đối đầu với một Đà Nẵng đang khủng hoảng là cơ hội không thể nào tốt hơn với đoàn quân của HLV Nguyễn Thành Công.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh quyết tâm giành chiến thắng trong “trận cầu 6 điểm” với SHB Đà Nẵng

Sự trở lại của các trụ cột được hy vọng sẽ giúp đội bóng núi Hồng “lột xác”.

4 lần đối đầu với đội bóng sông Hàn, đội bóng núi Hồng vẫn đang bất bại với 1 chiến thắng và 3 trận hòa. Một điểm cần lưu ý thêm, sau 16 trận đã đấu, đoàn quân của ông Phan Thanh Hùng nằm trong nhóm 3 đội để thủng lưới nhiều nhất với 24 bàn thua. Hàng thủ đội khách để thủng lưới khá nhiều ở những tình huống cố định và bóng bổng.

Đây chắc chắn sẽ là điểm yếu để HLHT khai thác. Đội bóng núi Hồng mùa bóng này rất nguy hiểm trong những pha chồng biên và tình huống cố định. Hai ngoại binh có chiều cao khủng là Janclesio và Paolo đã không ít lần đem về bàn thắng cho đội bóng từ những pha phạt góc.

Ở trận gặp SLNA, lối đá tạt cánh từ hai biên của HLHT đã gây rất nhiều khó khăn cho đội khách. Bàn thắng mở tỷ số của đội bóng núi Hồng cũng đến từ pha cố định, ngoài ra còn có ít nhất 3 cơ hội khác xuất phát từ các pha bóng bổng và tình huống cố định nhưng các chân sút HLHT không thể tận dụng được.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh quyết tâm giành chiến thắng trong “trận cầu 6 điểm” với SHB Đà Nẵng

Tình huống cố định và các miếng đánh ở hai biên sẽ là vũ khí giúp HLHT đánh bại SHB Đà Nẵng. Trong ảnh: Trung vệ Janclesio ăn mừng sau pha đánh đầu ghi bàn mở tỷ số cho HLHT ở trận gặp SLNA.

Trong trận gặp Đà Nẵng, sự trở lại của “nhạc trưởng” Đinh Thanh Trung sẽ giúp các tình huống cố định của HLHT thêm phần nguy hiểm hơn. Những cú đá phạt cố định và đá phạt góc của “quả bóng vàng 2017” có độ cuộn rất khó lường.

Phân tích để thấy rằng, cơ hội giành chiến thắng của HLHT ở trận đấu này là rộng mở. Các học trò của HLV Nguyễn Thành Công cần phải biết chắt chiu cơ hội.

Người hâm mộ tin tưởng, được thi đấu trên sân nhà, đội bóng núi Hồng sẽ mang về chiến thắng, qua đó giành lấy vị trí thứ 10 từ tay Đà Nẵng.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh quyết tâm giành chiến thắng trong “trận cầu 6 điểm” với SHB Đà Nẵng

Lịch thi đấu lượt về V-League 2022 của HL Hà Tĩnh.

Chủ đề Thể thao Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast