Cơ quan quản lý đường bộ đề nghị mở rộng đường Hồ Chí Minh qua Hương Khê

(Baohatinh.vn) - Văn phòng Quản lý đường bộ II.3 đã kiến nghị nâng cấp, mở rộng đoạn đường Hồ Chí Minh từ Phúc Đồng đến thị trấn Hương Khê (Hương Khê, Hà Tĩnh) để đảm bảo năng lực thông hành.

Tình trạng hư hỏng đang tạo thành nhiều gờ cao thấp lồi lõm.

Theo thông tin từ Cục Quản lý đường bộ II.3 (Khu QLĐB II - Cục Đường bộ Việt Nam), trong những năm qua, công tác bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ trên các tuyến quốc lộ thuộc phạm vi quản lý luôn được đơn vị quan tâm, chú trọng.

Tuy nhiên trong thời gian qua, trên tuyến đường Hồ Chí Minh qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh xuất hiện tình trạng mặt đường bị hư hỏng, rạn nứt lớn, đặc biệt là tại các đoạn Km817+00-Km823+895, Km838+950-Km842+00 và Km842+900-Km844+800...

Nguyên nhân chủ yếu là do các đoạn tuyến này đã được đưa vào khai thác sử dụng từ khá lâu (từ năm 2004); thời tiết bất lợi (nắng nóng, mưa nhiều); lưu lượng các phương tiện lưu thông trên tuyến gia tăng, đặc biệt là các xe tải nặng.

Để đảm bảo an toàn giao thông, về giải pháp trước mắt, văn phòng đã yêu cầu Công ty CP 496 (nhà thầu bảo dưỡng thường xuyên) tiến hành "vá" các vị trí bị ổ gà, láng nhựa khoảng 8000m2 các vị trí mặt đường bị hư hỏng, bong tróc để đảm bảo mặt đường êm thuận (dự kiến thực hiện ngay trong đợt này).

Khu Quản lý đường bộ II cũng đã trình Cục Đường bộ Việt Nam kế hoạch sửa chữa đột xuất nhằm khắc phục triệt để các vị trí hư hỏng nêu trên.

Ngoài ra, hiện nay đoạn từ Km824+700-Km826+800 đang được UBND huyện Hương Khê nâng cấp, mở rộng lên 4 làn xe.

Ông Nguyễn Việt Phương - Trưởng Văn phòng Quản lý đường bộ II.3 (Khu QLĐB II - Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết: "Để đảm bảo năng lực thông hành, an toàn giao thông, phát huy hiệu quả khai thác của tuyến đường; thực hiện chỉ đạo của Cục Đường bộ Việt Nam về việc báo cáo tình trạng khai thác các đoạn tuyến và nhu cầu nâng cấp mở rộng; Văn phòng Quản lý đường bộ II.3 đã rà soát báo cáo và kiến nghị các đoạn tuyến cần nâng cấp, mở rộng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Đặc biệt là đoạn đường Hồ Chí Minh từ xã Phúc Đồng đến thị trấn Hương Khê (từ Km816+400-Km824+700) đề nghị nâng cấp từ 2 làn xe lên 4 làn xe."

Những năm gần đây, lượng phương tiện lưu thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn Hương Khê tăng cao.

Như Báo Hà Tĩnh đã phản ánh, đường Hồ Chí Minh là tuyến giao thông huyết mạch phía Tây, nối dài từ Bắc tới Nam. Đối với huyện Hương Khê, đây là tuyến đường quan trọng để kết nối giao thương.

Những năm gần đây, lượng phương tiện lưu thông trên tuyến đường đoạn qua địa bàn tăng đột biến, đặc biệt là các loại xe có trọng tải lớn từ cửa khẩu Chalo (Quảng Bình). Vì vậy, nhiều đoạn đường Hồ Chí Minh qua Hương Khê đã xuống cấp, hư hỏng, ảnh hưởng đến giao thương hàng hóa, kết nối với trung tâm tỉnh Hà Tĩnh và các vùng lân cận. Đây cũng là một trong những nguyên nhân gây ra nhiều vụ va chạm, tai nạn giao thông trong thời gian qua.

Chỉ tính từ đầu năm đến nay đã xảy ra nhiều vụ tai nạn, va chạm giao thông qua đoạn đường này, trong đó có những vụ để lại hậu quả nghiêm trọng, đau lòng. Nhân dân địa phương và các phương tiện truyền thông đại chúng cũng đã có nhiều phản ánh về tình trạng này.

Hầu như toàn tuyến đã xuất hiện tình trạng rạn nứt, bong tróc mặt đường.

Thượng úy Phan Văn Lực – Đội Giao thông số 3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Tĩnh cho biết: Tuyến đường Hồ Chí Minh qua địa bàn huyện Hương Khê đã được khai thác thời gian dài. Cùng với việc lưu lượng phương tiện, đặc biệt là xe có tải trọng lớn tăng đột biến trong những năm gần đây nên đã xuống cấp nghiêm trọng. Cùng đó, do chỉ có 2 làn đường xe cơ giới nên khó khăn cho người điều khiển phương tiện lưu thông.

Thực tế cho thấy, thời gian gần đây có nhiều vụ va chạm, tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến. Trong đó có một số vụ tai nạn nghiêm trọng mà một phần nguyên nhân là do đường chật hẹp, mặt đường hư hỏng. Do đó, Văn phòng Quản lý đường bộ II.3 kiến nghị nâng cấp, mở rộng đoạn đường Hồ Chí Minh từ Phúc Đồng đến thị trấn Hương Khê là cần thiết và phù hợp.

Chủ đề An toàn giao thông

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói