Cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak sẽ ra hầu tòa vào ngày 3/5 tới

(Baohatinh.vn) - Một tòa án ở Seoul, Hàn Quốc hôm nay cho biết, phiên tòa xem xét cáo buộc tham nhũng đối với cựu Tổng thống Lee Myung-bak sẽ diễn ra vào ngày 3/5 tới, theo Yonhap.

cuu tong thong han quoc lee myung bak se ra hau toa vao ngay 3 5 toi

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak. (Ảnh: Yonhap)

Trước đó, ngày 9/4/2018, các công tố viên Hàn Quốc đã chính thức truy tố cựu Tổng thống Lee Myung-bak với 16 tội danh bao gồm nhận hối lộ, lạm dụng quyền lực, biển thủ cùng nhiều hành vi phạm pháp khác.

Ông Lee bị cáo buộc nhận hối lộ tổng cộng 11,1 tỉ won (10,4 triệu USD). Giới công tố còn kết luận cựu Tổng thống Lee là ông chủ thật sự của công ty phụ tùng xe hơi DAS và ông bị tình nghi biển thủ khoảng 35 tỉ won (32 triệu USD) từ công ty, dùng số tiền đó cho các mục đích chính trị cũng như cá nhân.

Hôm qua (ngày 18/4), Tòa án quận trung tâm Seoul đã thông qua đề nghị của các công tố viên phong tỏa tài sản cá nhân của cựu Tổng thống Lee nhằm ngăn chặn ông tẩu tán tài sản có được từ tham nhũng.

Ông Lee Myung-bak, giữ chức tổng thống từ năm 2008-2013, bị giam giữ trước khi xét xử kể từ khi bị bắt hôm 22/3. Ông là cựu Tổng thống Hàn Quốc thứ 4 phải ra tòa sau bà Park Geun-hye, ông Roh Tae-woo và ông Chun Doo-hwan.

Phiên tòa đầu tiên xét xử ông Lee Myung-bak sẽ là cuộc tranh tụng giữa các công tố viên và luật sư của ông. Cựu Tổng thống 76 tuổi có thể sẽ không có mặt tại phòng xử án. Trước đó, ông bác bỏ mọi cáo buộc, từ chối để các công tố viên thẩm vấn và cáo buộc cuộc điều tra là “đòn trả thù chính trị”.

(Theo Yonhap)

Đọc thêm

Mỹ tăng quân, đưa thêm tàu sân bay tới Iran: Chiến sự sắp leo thang?

Mỹ tăng quân, đưa thêm tàu sân bay tới Iran: Chiến sự sắp leo thang?

Một quan chức Mỹ tiết lộ nước này đang điều nhóm tác chiến tàu sân bay thứ ba tới vùng biển Trung Đông gần Iran, trong bối cảnh cuộc chiến bước sang tháng thứ tám và cả hai bên đứng trước lựa chọn giữa nguy cơ leo thang xung đột và thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao.
Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá Brent tăng 4% sau thông tin Mỹ muốn điều động thêm binh sĩ tới Trung Đông và Trung Quốc dừng xuất khẩu sản phẩm lọc dầu.
Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Lượng dầu vận chuyển từ Vịnh Persian qua Eo biển Hormuz và các tuyến đường thay thế đã phục hồi lên gần 80% mức trước xung đột, trong bối cảnh các nước sản xuất dầu lớn tại Trung Đông từng bước khôi phục xuất khẩu bất chấp xung đột Mỹ-Iran tiếp diễn.
Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Ngày 29/9, Hoàng gia Maroc thông báo, Vua Mohammed VI đã bổ nhiệm bà Fatima Ezzahra El Mansouri làm Thủ tướng và giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới, đưa bà trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Maroc và là người phụ nữ thứ hai trong thế giới Arập đảm nhiệm cương vị này, sau bà Najla Bouden của Tunisia. 
Iran không nao núng trước lời dọa nối lại tấn công của Tổng thống Mỹ

Iran không nao núng trước lời dọa nối lại tấn công của Tổng thống Mỹ

Các lực lượng vũ trang Iran sẵn sàng ứng phó với bất kỳ cuộc tấn công nào tái diễn từ phía Mỹ, theo người phát ngôn quân đội Mohammad Akraminia. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt giao tranh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!