Đài Loan tiếp tục hứng động đất 5,7 độ Richter

Thành phố Hoa Liên của vùng lãnh thổ Đài Loan tiếp tục rung lắc trong trận động đất mạnh thứ hai chỉ trong vòng 24 giờ. Chính quyền Đài Bắc trước đó đã khước từ yêu cầu hỗ trợ cứu hộ từ Trung Quốc.

dai loan tiep tuc hung dong dat 5 7 do richter

Thi thể của một nạn nhân được đưa ra ngoài sau trận động đất đầu tiên - Ảnh: REUTERS

Theo báo South China Morning Post (SCMP) của Hong Kong, trận động đất thứ hai xảy ra vào lúc 23h21 ngày 7-2 (giờ địa phương) đã đẩy công tác cứu hộ vào cuộc đua với thời gian thật sự.

Ít nhất 7 người chết, 257 người bị thương và 67 người được cho là mất tích sau trận động đất đầu tiên mạnh 6,4 độ Richter khuya 6-2. Nhiều tòa nhà tại thành phố Hoa Liên đã bị phá hủy. Các đội cứu hộ vẫn đang hi vọng tìm kiếm thêm người sống sót trong tòa nhà Yun Men Tsui Ti, nơi ít nhất 52 người vẫn bị mắc kẹt.

Theo cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, tâm chấn của trận động đất thứ hai trùng với trận động đất đầu tiên, cách Hoa Liên khoảng 21km về phía đông bắc, ở độ sâu 11km.

Trong khi điện đã được nối trở lại, vẫn còn khoảng 31.000 gia đình vẫn chưa có nước sạch để sử dụng trong vòng 24 giờ qua. Một phần tuyến đường cao tốc nối Hoa Liên với bên ngoài bị phá hủy.

Theo cơ quan đối ngoại Đài Loan, nhiều du khách nước ngoài nằm trong số các nạn nhân của trận động đất đầu tiên. Chi tiết thiệt hại của trận động đất thứ hai chưa được công bố.

Ít nhất 1 người Trung Quốc đại lục đã thiệt mạng, 6 người khác bị thương. Nhà chức trách cũng xác định có 9 người Nhật bị thương song không nguy hiểm đến tính mạng, tương tự như vậy là 14 người Hàn Quốc và các du khách chưa xác định quốc tịch.

Cũng theo SCMP, ngày 7-2 chính quyền vùng lãnh thổ Đài Loan đã khước từ đề nghị trợ giúp từ Trung Quốc đại lục, cho rằng điều này là không cần thiết.

"Chúng tôi có đủ nhân lực và cơ sở vật chất cho các chiến dịch cứu hộ. Chúng tôi chân thành cảm ơn và ghi nhận đề nghị của Bắc Kinh nhưng thực sự lúc này điều đó là chưa cần thiết", một đại diện của chính quyền Đài Bắc cho biết.

Trận động đất xảy ra khuya 6-2 tại Hoa Liên sau khi thành phố này rung lắc trong gần 100 cơn dư chấn nhẹ trong suốt 3 ngày trước đó. Nó cũng xảy ra đúng vào 2 năm ngày trận động đất với cường độ mạnh tương tự tấn công thành phố Đài Nam khiến hơn 100 người chết.

Lịch sử ghi nhận trận động đất gây thiệt hại về người lớn nhất xảy ra tại Đài Loan năm 1999. Ít nhất 2.400 đã thiệt mạng trong trận động đất mạnh 7,6 độ Richter.

Theo Bảo Duy/tuoitre.vn

Đọc thêm

Mỹ tăng quân, đưa thêm tàu sân bay tới Iran: Chiến sự sắp leo thang?

Mỹ tăng quân, đưa thêm tàu sân bay tới Iran: Chiến sự sắp leo thang?

Một quan chức Mỹ tiết lộ nước này đang điều nhóm tác chiến tàu sân bay thứ ba tới vùng biển Trung Đông gần Iran, trong bối cảnh cuộc chiến bước sang tháng thứ tám và cả hai bên đứng trước lựa chọn giữa nguy cơ leo thang xung đột và thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao.
Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá Brent tăng 4% sau thông tin Mỹ muốn điều động thêm binh sĩ tới Trung Đông và Trung Quốc dừng xuất khẩu sản phẩm lọc dầu.
Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Lượng dầu vận chuyển từ Vịnh Persian qua Eo biển Hormuz và các tuyến đường thay thế đã phục hồi lên gần 80% mức trước xung đột, trong bối cảnh các nước sản xuất dầu lớn tại Trung Đông từng bước khôi phục xuất khẩu bất chấp xung đột Mỹ-Iran tiếp diễn.
Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Ngày 29/9, Hoàng gia Maroc thông báo, Vua Mohammed VI đã bổ nhiệm bà Fatima Ezzahra El Mansouri làm Thủ tướng và giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới, đưa bà trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Maroc và là người phụ nữ thứ hai trong thế giới Arập đảm nhiệm cương vị này, sau bà Najla Bouden của Tunisia. 
Iran không nao núng trước lời dọa nối lại tấn công của Tổng thống Mỹ

Iran không nao núng trước lời dọa nối lại tấn công của Tổng thống Mỹ

Các lực lượng vũ trang Iran sẵn sàng ứng phó với bất kỳ cuộc tấn công nào tái diễn từ phía Mỹ, theo người phát ngôn quân đội Mohammad Akraminia. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt giao tranh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!