| Các nước chúc mừng Việt Nam trúng cử với số phiếu bầu cao nhất - Ảnh: Vietnam+. |
Đây không chỉ là sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với những thành tựu nước ta đã đạt được trong lĩnh vực đảm bảo quyền con người mà còn bác bỏ một cách thuyết phục những luận điệu của các thế lực thù địch, vu cáo Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền.
Được bầu vào Hội đồng Nhân quyền cũng là một thắng lợi quan trọng của đối ngoại Việt Nam, thể hiện uy tín và vị thế của đất nước trên trường quốc tế. Thắng lợi này bắt nguồn từ những thành tựu to lớn đã đạt được trong công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, đem lại cho người dân sự hưởng thụ ngày càng đầy đủ hơn các quyền con người và quyền công dân.
Xuyên suốt quá trình cách mạng, Đảng và Nhà nước luôn khẳng định con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển. Định hướng đó được thể chế hóa trong hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật mà cao nhất là Hiến pháp; được cụ thể hóa trong các chủ trương, chính sách lớn về phát triển KT-XH của đất nước; được minh chứng rõ nét trong mọi mặt đời sống của người dân trên tất cả các lĩnh vực chính trị, KT-XH, văn hóa, giáo dục, tín ngưỡng...
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Nước ta là nước dân chủ. Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân”. Và theo Người, “Có phát huy dân chủ đến cao độ thì mới động viên được tất cả lực lượng của nhân dân đưa cách mạng tiến lên”.
Thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng vai trò của dân chủ và phát huy dân chủ trong công cuộc đổi mới đất nước. Ngay từ Đại hội VI của Đảng - đại hội khởi đầu sự nghiệp đổi mới, cùng với bài học “lấy dân làm gốc”, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, nhằm phát huy cao độ quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc và tạo luồng sinh khí mới cho công cuộc đổi mới đất nước.
Từ Đại hội VII đến Đại hội XI, trong các nghị quyết của đại hội và của BCH Trung ương, Bộ Chính trị, đã tiếp tục quan tâm vấn đề phát huy dân chủ, thực hiện dân chủ hóa, làm cho các giá trị dân chủ ngày càng đi sâu vào đời sống xã hội, tạo ra động lực, nguồn lực, sức mạnh tổng hợp để thực hiện CNH-HĐH đất nước, từng bước thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.
Đặc biệt, việc xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở theo Chỉ thị 30/CT-TW của Bộ Chính trị và các nghị định của Chính phủ được thực hiện sâu rộng, thực sự phát huy được quyền làm chủ, sức sáng tạo của nhân dân, động viên sức mạnh vật chất và tinh thần to lớn của các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH ở địa phương, cơ sở và đất nước; tạo sự ổn định chính trị, tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; cải thiện dân sinh, nâng cao dân trí, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể nhân dân trong sạch, vững mạnh; ngăn chặn và khắc phục tình trạng suy thoái về đạo đức, quan liêu, tham nhũng, tiêu cực; xây dựng được niềm tin giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước, tạo sự đồng thuận trong đời sống xã hội...
Tham gia Hội đồng Nhân quyền, chúng ta sẽ có điều kiện đề cao quan điểm, lập trường, chính sách, luật pháp, chia sẻ các kinh nghiệm thành công của Việt Nam trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền, cải cách tư pháp, tôn trọng và bảo đảm các quyền con người về KT-XH, văn hóa và dân sự, chính trị, kết quả tích cực về XĐGN, đảm bảo an ninh lương thực, an sinh xã hội, thực hiện tốt các mục tiêu Thiên niên kỷ của LHQ, đồng thời phản bác các thông tin và luận điệu sai trái về tình hình dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam.
Chúng ta sẽ phối hợp chặt chẽ với các nước thành viên nhằm tăng cường đóng góp trên tinh thần xây dựng và có trách nhiệm về các vấn đề nhân quyền mà cộng đồng quốc tế quan tâm; tích cực thúc đẩy đối thoại, hợp tác quốc tế và tiếp cận các vấn đề nhân quyền một cách cân bằng, tổng thể và toàn diện; đóng góp vào việc nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân quyền và các cơ chế khác của LHQ về quyền con người. Việt Nam cũng có thêm điều kiện tranh thủ những kinh nghiệm quốc tế phù hợp.
Việc Việt Nam được bầu là thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ với số phiếu cao nhất là sự kiện có ý nghĩa to lớn, thể hiện sự tín nhiệm của các quốc gia thành viên LHQ, cũng như sự ghi nhận, đánh giá cao của cộng đồng quốc tế dành cho Việt Nam. Điều đó cho thấy: dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam ai cũng biết, thật đúng “hữu xạ tự nhiên hương”!