Dấu ấn nhiệm kỳ: An sinh xã hội - điểm tựa vững chắc cho người dân

(Baohatinh.vn) - Từ những chủ trương, nghị quyết của cấp ủy đến hành động cụ thể của chính quyền, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể, Hà Tĩnh đã triển khai nhiều chương trình thiết thực về an sinh xã hội, mang lại kết quả nổi bật.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh chúc mừng gia đình bà Bùi Thị Thiên (thôn Đoài Duyệt, xã Vượng Lộc; nay thuộc xã Can Lộc) tại lễ khánh thành công trình nhà ở từ nguồn hỗ trợ của tỉnh và nguồn huy động xã hội hóa của địa phương, sự hỗ trợ của người thân, bà con lối xóm, diễn ra ngày 29/5/2025.

Thực hiện tốt công tác an sinh, phúc lợi xã hội và không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân là mục tiêu xuyên suốt của Đảng. Tại Hà Tĩnh, nhiệm vụ này luôn được đặt ở vị trí trung tâm trong từng giai đoạn phát triển. Đặc biệt, mỗi khi đời sống người dân gặp khó khăn, cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị đều kịp thời có chủ trương, giải pháp phù hợp để hỗ trợ, ổn định cuộc sống.

Sau cơn bão số 5 vừa qua, Tỉnh đoàn phối hợp Ngân hàng Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II trao 20 suất quà, tổng trị giá 100 triệu đồng cho các hộ dân bị thiệt hại nặng ở các xã: Kỳ Xuân, Cẩm Hưng, Cẩm Trung và Yên Hòa. Những món quà được trao tận tay bà con ngay tại địa bàn bị ảnh hưởng, giúp họ có thêm động lực vượt qua khó khăn.

Tỉnh đoàn Hà Tĩnh và Ngân hàng Agribank chi nhánh Hà Tĩnh II trao tặng quà cho người dân bị ảnh hưởng của bão số 5.

Chị Dương Thị Tư (thôn Rạng Đông, xã Yên Hòa) cho biết: “Cơn bão đã khiến trang trại của gia đình tôi chịu thiệt hại khá nặng nề. Trong lúc khó khăn nhất, nhận được sự quan tâm, hỗ trợ như thế này, chúng tôi rất xúc động. Không chỉ là giá trị vật chất mà đây còn là sự động viên to lớn để chúng tôi có thêm động lực khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống”.

Không chỉ có Tỉnh đoàn, nhiều tổ chức chính trị - xã hội khác cũng vào cuộc quyết liệt, hiệu quả. Các tổ chức, doanh nghiệp (DN), nhà hảo tâm cùng ĐVTN trực tiếp giúp người dân dọn dẹp, sửa sang nhà cửa. Những hoạt động này góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng.

Một trong những chương trình lớn, mang tính bền vững trong thời gian qua được các cấp, ngành hết sức quan tâm đó là xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo, người có công và gia đình khó khăn.

Sự đồng hành, hỗ trợ của các tổ chức, đoàn thể đã giúp những người dân khó khăn có được ngôi nhà mới kiên cố hơn.

Từ năm 2020 đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng, sửa chữa 11.724 căn nhà, với tổng nguồn lực huy động hơn 836 tỷ đồng. Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 42/CT-TTg ngày 9/11/2024, Hà Tĩnh đã tập trung triển khai quyết liệt chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”. Đến ngày 19/5/2025, tỉnh đã hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa 2.281 căn nhà với tổng kinh phí hơn 246 tỷ đồng. Song song với đó, tỉnh cũng triển khai chương trình hỗ trợ xây dựng 683 nhà ở cho hộ gia đình khó khăn ngoài đối tượng của chương trình từ nguồn xã hội hóa.

Bà Chu Thị Năm - một hộ dân vừa được xây nhà mới ở thôn Đại Đồng, xã Thạch Hà xúc động chia sẻ: “Ngôi nhà cũ của tôi đã xuống cấp, dột nát... Nay có căn nhà mới vững chãi, tôi cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh để yên tâm sống tuổi già. Sự quan tâm của Nhà nước, của bà con lối xóm đã cho tôi một cuộc sống mới, bớt lo toan, bớt lo sợ mỗi khi mưa bão đến”.

Với nhiều học sinh, sinh viên (SV), Quỹ “Hỗ trợ học sinh đạt điểm cao, gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào học đại học” đã trở thành điểm tựa của hàng trăm SV nghèo. Đến nay, quỹ cấp tỉnh đã đồng hành với 276 SV, với nguồn kinh phí hàng chục tỷ đồng. Ngoài ra, gần 100 SV khác cũng đang được quỹ cấp cơ sở hỗ trợ hằng tháng. Riêng trong năm 2025, theo thống kê sơ bộ, đã có 7 SV tốt nghiệp loại xuất sắc, 6 SV loại giỏi, nhiều em đã tìm được việc làm ổn định. Hiện Hội Khuyến học tỉnh - đơn vị thường trực của quỹ đang tiếp tục khảo sát, cập nhật hoàn cảnh mới để kịp thời hỗ trợ.

Sự tiếp sức của Quỹ Hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào đại học đã trở thành điểm tựa để Mỹ Tâm hoàn thành ước mơ trở thành cô giáo.

Mồ côi cả cha lẫn mẹ từ nhỏ nên sau khi tốt nghiệp THPT, Nguyễn Thị Mỹ Tâm (phường Thành Sen) từng nhiều lần có ý định nghỉ học để đi làm. Nhưng nhờ sự hỗ trợ 2 triệu đồng/tháng từ quỹ trong suốt 4 năm, em đã có thể tiếp tục ở lại giảng đường, để rồi vừa tốt nghiệp xuất sắc ngành Sư phạm Toán, Trường Đại học Vinh.

Mỹ Tâm chia sẻ: “Khoản hỗ trợ đều đặn mỗi tháng đã giúp em có điều kiện trang trải học phí, sách vở và sinh hoạt. Quan trọng hơn, em cảm nhận được tình thương, sự quan tâm của xã hội, để tin rằng dù khó khăn thế nào bản thân cũng không đơn độc. Giờ đây, em đã thực hiện được ước mơ trở thành cô giáo, em mong muốn sẽ góp phần nhỏ bé để giúp đỡ những học trò nghèo giống như em ngày trước”.

Người dân khó khăn được nhận dê giống để tạo sinh kế. (Ảnh tư liệu).

Cùng với chương trình “xóa nhà tạm, nhà dột nát”, khắc phục hậu quả bão lũ và hỗ trợ học sinh khó khăn, Hà Tĩnh đã huy động nguồn lực xây dựng 105 nhà văn hóa cộng đồng, triển khai 196 mô hình “Nhà văn hóa cộng đồng - ngôi nhà trí tuệ”, đồng thời hỗ trợ 7.900 mô hình sinh kế với kinh phí trên 20 tỷ đồng. Nhiều chính sách an sinh khác cũng được triển khai thiết thực như: hỗ trợ người lao động tham gia BHXH tự nguyện, hỗ trợ BHYT cho người cận nghèo, chăm lo chu đáo người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, thương bệnh binh, người cao tuổi... Thực hiện công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, bảo vệ, chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới, phòng chống tệ nạn xã hội…

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Hà Tĩnh đã huy động nguồn lực xây dựng 105 nhà văn hóa cộng đồng.

Những việc làm tâm huyết, sáng tạo ngay từ đầu nhiệm kỳ đã phát huy sức mạnh đoàn kết, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái và khơi dậy nội lực xã hội. Từ sự lan tỏa đó, nhiều tổ chức, DN và cá nhân trong, ngoài tỉnh đã chung tay đóng góp hàng trăm tỷ đồng, hỗ trợ hiệu quả công tác giảm nghèo, chăm lo an sinh xã hội. Không chỉ góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, những hoạt động này còn tạo động lực thúc đẩy phát triển KT-XH theo hướng bền vững, gắn kết trách nhiệm cộng đồng với sự phát triển chung của tỉnh.

Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, một trong những mục tiêu quan trọng được nhấn mạnh trong nghị quyết, đó là đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện toàn diện đời sống Nhân dân. Sau một nhiệm kỳ triển khai quyết liệt, Hà Tĩnh đã đạt nhiều kết quả nổi bật, thể hiện rõ sự quan tâm của cấp ủy, sự điều hành quyết liệt của chính quyền, đồng thời khẳng định sức mạnh đoàn kết của cả hệ thống chính trị và Nhân dân. Thời gian tới, Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục phát huy vai trò trung tâm đoàn kết, huy động và phân bổ hiệu quả các nguồn lực xã hội, đồng thời tăng cường giám sát để chính sách đến đúng đối tượng, công khai, minh bạch. Mục tiêu cao nhất là củng cố niềm tin của Nhân dân, tạo nền tảng vững chắc để Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển bền vững, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh”.

Ông Trần Nhật Tân - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh

Chủ đề Đảng bộ Hà Tĩnh - Dấu ấn nhiệm kỳ 2020-2025

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói