Khi mặt trận, đoàn thể “tiếp sóng” công nghệ trong công tác tuyên truyền

(Baohatinh.vn) - Sau sáp nhập, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội ở Hà Tĩnh đã tích cực ứng dụng công nghệ số trong công tác tuyên truyền, tạo sức lan tỏa lớn đến đoàn viên, hội viên.

Hơn một tháng nay, fanpage của Mặt trận tổ quốc (MTTQ) tỉnh Hà Tĩnh đã “lột xác” với giao diện mới, cách đăng tải được sắp xếp theo từng nhóm nội dung, chủ đề rõ ràng. Các video clip, infographic được đầu tư hình ảnh bắt mắt, nội dung ngắn gọn, dễ tiếp nhận.

bqbht_br_1.jpg
Cán bộ Ban Tuyên giáo - Công tác xã hội Ủy ban MTTQ tỉnh thường xuyên cập nhật thông tin, hình ảnh lên fanpage của đơn vị.

Nhờ đó, dù khối lượng thông tin lớn hơn trước, fanpage vẫn duy trì ổn định và tăng sức hút. Chỉ trong một tháng, lượng theo dõi đã tăng từ 10.000 lên 11.400, lượt tương tác thường xuyên cũng cao hơn hẳn.

Bà Trần Thị Huyền Trang - Phó Ban Tuyên giáo - Công tác xã hội (Ủy ban MTTQ tỉnh) cho biết: “Ngay sau khi sáp nhập, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền chung; hướng dẫn MTTQ các xã, phường lập fanpage. Cùng với các hình thức tuyên truyền trực tiếp như: tập huấn, sinh hoạt lồng ghép, pano, áp phích, chúng tôi đã tận dụng tối đa hiệu quả của mạng xã hội để bảo đảm công tác tuyên truyền đạt hiệu quả, lan tỏa lớn”.

bqbht_br_2.jpg
bqbht_br_8.jpg
Với việc ứng dụng công nghệ, hình ảnh, thông tin được cập nhật theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, dễ tiếp cận.

Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, cán bộ, đoàn viên, thanh niên là đội ngũ đi đầu trong đổi mới công tác truyền thông sau sáp nhập. Tỉnh đoàn đã phối hợp triển khai các sản phẩm ứng dụng công nghệ như: “Bản tin số”, “Cẩm nang số” phát trên fanpage của đơn vị và "Bản tin Nhịp sống trẻ” phát trên sóng truyền hình của Báo Hà Tĩnh. Tăng cường sử dụng các ứng dụng: AI, canva, photoshop để hỗ trợ phục dựng tư liệu lịch sử và xây dựng các sản phẩm truyền thông hấp dẫn.

Tại cơ sở, đoàn thanh niên các xã, phường mới đã thiết lập kênh tuyên truyền trên: facebook, zalo, tiktok…; tổ chức các lớp tập huấn chuyển đổi số và tăng cường hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính khi chính quyền 2 cấp vận hành.

bqbht_br_4.jpg
Cán bộ, đoàn viên, thanh niên tăng cường kỹ năng sử dụng công nghệ, tích cực hỗ trợ người dân các thủ tục hành chính.

Chị Nguyễn Ny Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: “Chúng tôi xác định công nghệ là cánh tay nối dài của cán bộ đoàn. Từ tỉnh đến cơ sở, đoàn viên đều được tập huấn kỹ năng số để vừa tuyên truyền hiệu quả, vừa hỗ trợ người dân thích ứng với chính quyền 2 cấp”.

Đổi mới công tác truyền thông trong tình hình mới cũng là nội dung quan trọng được các tổ chức chính trị, xã hội như: LĐLĐ tỉnh, Hội LHPN tỉnh, Hội Nông dân tỉnh… quan tâm thực hiện. Theo đó, LĐLĐ tỉnh đã tăng cường bám nắm cơ sở, cử cán bộ trực tiếp nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động, vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp… để xây dựng các sản phẩm truyền thông qua mạng xã hội.

bqbht_br_3.jpg
Cán bộ LĐLĐ tỉnh trực tiếp nắm bắt tình hình lao động, việc làm tại doanh nghiệp.

Hội LHPN tỉnh tăng cường các sản phẩm truyền thông số; triển khai các phong trào thi đua; Hội Nông dân tổ chức tập huấn, thực hành kỹ thuật chăm sóc cây, con cho người dân ngay trên đồng ruộng…

Bà Hà Thị Việt Ánh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đánh giá: “Trong bối cảnh mới sáp nhập, việc đổi mới phương thức truyền thông đã dần phát huy được hiệu quả tuyên truyền, vận động. Các kênh mạng xã hội và sản phẩm truyền thông số giúp rút ngắn khoảng cách, đưa thông tin và tiếp nhận phản hồi của người dân kịp thời hơn. Điều này đặc biệt quan trọng khi quy mô địa bàn rộng, yêu cầu thông tin phải thống nhất nhưng vẫn phù hợp đặc thù từng xã, phường. Cách làm này không chỉ nâng cao hiệu quả điều hành, phối hợp giữa mặt trận, đoàn thể và chính quyền mà còn góp phần ổn định tổ chức, giữ vững sự đoàn kết, tạo động lực phát triển”.

Sự chủ động “bắt sóng” công nghệ cùng với việc giữ vững các hình thức tuyên truyền truyền thống cho thấy MTTQ và các tổ chức đoàn thể ở Hà Tĩnh đang thích ứng nhanh với yêu cầu mới. Đây không chỉ là sự thay đổi về phương thức truyền thông mà còn là bước chuyển trong tư duy làm công tác vận động quần chúng theo hướng gần dân, nhanh nhạy, hiệu quả hơn.

Sản phẩm Bản tin số do cán bộ Tỉnh đoàn xây dựng ý tưởng và triển khai thực hiện. Nguồn Tỉnh đoàn Hà Tĩnh.

Chủ đề Chuyển đổi số

Đọc thêm

Tri ân cựu thanh niên xung phong - thời hoa lửa

Tri ân cựu thanh niên xung phong - thời hoa lửa

Tọa đàm “Tri ân cựu thanh niên xung phong - thời hoa lửa” nhằm khơi dậy truyền thống yêu nước, lan tỏa những câu chuyện xúc động về lòng quả cảm, tinh thần cống hiến của các thế hệ đi trước.
Sắc xanh tri ân giữa tháng Bảy nghĩa tình

Sắc xanh tri ân giữa tháng Bảy nghĩa tình

Với tinh thần “uống nước nhớ nguồn”, tuổi trẻ Hà Tĩnh đã và đang lan tỏa nghĩa tình đến các gia đình liệt sỹ, thương binh, người có công thông qua nhiều hoạt động ý nghĩa trong dịp tháng Bảy tri ân.
Tuổi 18 rực sáng dưới màu cờ Đảng

Tuổi 18 rực sáng dưới màu cờ Đảng

Đứng vào hàng ngũ của Đảng ở tuổi 18 không chỉ là niềm tự hào đối với mỗi học sinh THPT ở Hà Tĩnh mà còn là dấu mốc ghi nhận hành trình nỗ lực học tập, rèn luyện của các em.
Tuổi trẻ xung kích, kiến tạo thương hiệu BIDV

Tuổi trẻ xung kích, kiến tạo thương hiệu BIDV

60 năm là hành trình bền bỉ của lớp lớp thanh niên BIDV Hà Tĩnh – những con người trí tuệ, xung kích, sáng tạo, góp phần xây thương hiệu một ngân hàng uy tín hàng đầu trên địa bàn.
Chủ động, linh hoạt trong đối ngoại Nhân dân

Chủ động, linh hoạt trong đối ngoại Nhân dân

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị cụm số 3 đã đạt nhiều kết quả trong triển khai kế hoạch công tác đối ngoại, phát huy vai trò “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả” của đối ngoại nhân dân.
Phát huy vai trò của MTTQ trong thực hiện phong trào vì người nghèo tại Đức Thọ

Phát huy vai trò của MTTQ trong thực hiện phong trào vì người nghèo tại Đức Thọ

Xác định việc chăm lo, hỗ trợ cho người nghèo là nhiệm vụ quan trọng, thời gian qua MTTQ các cấp huyện Đức Thọ đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, huy động nhiều nguồn lực để hỗ trợ người nghèo, góp phần nâng cao chất lượng công tác an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.