Các điểm đến không thể bỏ qua tại Hà Tĩnh dịp lễ 30/4 và 1/5

(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh sở hữu nhiều điểm đến hấp dẫn với đa dạng các loại hình du lịch. Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 4 ngày là dịp để mọi người nghỉ ngơi, vui chơi và tham quan du lịch. Báo Hà Tĩnh xin đưa ra một số gợi ý về các điểm đến để du khách thoải mái lựa chọn.

1. Địa chỉ đỏ, du lịch tâm linh

Về Hà Tĩnh, nếu bạn muốn cùng gia đình, bạn bè tham quan, tìm hiểu quá khứ tại các địa chỉ đỏ - nơi ghi dấu những trang sử hào hùng của dân tộc, hay đắm mình trong không gian hoài niệm, xin mời bạn ghé lên Ngã ba Đồng Lộc.

Các điểm đến không thể bỏ qua tại Hà Tĩnh dịp lễ 30/4 và 1/5

Toàn cảnh Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc ở thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc. (Ảnh: Đình Nhất)

Ngã ba Đồng Lộc thuộc địa phận thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc nằm trên đường mòn Hồ Chí Minh xuyên qua dãy Trường Sơn, là nơi chứng kiến sự hy sinh anh dũng của 10 cô gái thanh niên xung phong Tiểu đội 4 thuộc Đại đội 552, Tổng đội TNXP 55 tỉnh Hà Tĩnh và hàng trăm người con ưu tú làm nhiệm vụ giữ vững mạch máu giao thông quan trọng trên hệ thống đường vận chuyển hàng hóa, vũ khí ra tiền tuyến.

Ngã ba Đồng Lộc được xếp hạng Khu di tích lịch sử cấp Quốc gia vào năm 1989; được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định trở thành Khu di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt vào ngày 9/12/2013.

Đến Can Lộc, bạn cũng có thể ghé thăm Chùa Hương Tích - “Hoan Châu đệ nhất danh lam”, một trong 21 thắng cảnh nổi tiếng nhất của nước Nam xưa.

Các điểm đến không thể bỏ qua tại Hà Tĩnh dịp lễ 30/4 và 1/5

Nằm trên dãy núi Hồng Lĩnh, “Hoan Châu đệ nhất danh lam” Hương Tích tự được xây dựng từ thế kỷ XIII, thời nhà Trần. (Ảnh: Thanh Hải)

Chùa Hương Tích tọa lạc ở xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc là một trong những địa chỉ du lịch tâm linh thu hút đông đảo tăng ni phật tử, du khách thập phương tới hành hương, vãn cảnh hàng năm.

Ngoài ra, các bạn có thể lựa chọn thêm những điểm đến khá thú vị khác nữa như: Đền thờ cố Tổng Bí thư Lê Duẩn kết hợp tham quan công trình đại thủy nông Kẻ Gỗ (Cẩm Xuyên); Khu di tích Nguyễn Du (Nghi Xuân); Khu tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú (Đức Thọ); Khu di tích cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập (Cẩm Xuyên); Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng (Thạch Hà); Chùa Hang (TX Hồng Lĩnh); Hoành Sơn Quan (TX Kỳ Anh)…

Các điểm đến không thể bỏ qua tại Hà Tĩnh dịp lễ 30/4 và 1/5

Theo thứ tự từ trái qua, phía trên xuống là các điểm đến: Khu di tích Nguyễn Du, Chùa Hang, Đền thờ cố Tổng Bí thư Lê Duẩn trong lòng hồ Kẻ Gỗ, Hoành Sơn Quan... (Ảnh: Thành Nam, Giang Nam, Thanh Hải, Huy Tùng).

2. Du lịch biển

Hà Tĩnh được thiên nhiên ưu ái, ban tặng nhiều bãi biển đẹp, trải dài khắp nhiều huyện, thị. Đây là cơ sở để hình thành nên những khu, điểm du lịch đẹp, hiện đại, thu hút du khách như: Khu du lịch Thiên Cầm (Cẩm Xuyên); Khu du lịch Xuân Thành (Nghi Xuân); Khu nghỉ dưỡng Vinpearl Cửa Sót kết hợp công viên nước Vinpearl Water Park Hà Tĩnh (Lộc Hà); Khu nghỉ dưỡng Quỳnh Viên (Thạch Hà), bãi tắm Xuân Hải (Lộc Hà), bãi biển Kỳ Xuân (huyện Kỳ Anh)…

Các điểm đến không thể bỏ qua tại Hà Tĩnh dịp lễ 30/4 và 1/5

Khu du lịch Thiên Cầm có bãi tắm dài gần 10 km với hệ thống 22 cơ sở lưu trú gồm 810 phòng nghỉ dưỡng, 63 nhà hàng có thể đáp ứng nhu cầu của du khách. (Ảnh Hương Thành).

Các điểm đến không thể bỏ qua tại Hà Tĩnh dịp lễ 30/4 và 1/5

Một góc quần thể khu du lịch Xuân Thành với hệ thống sân golf 18 lỗ; Trung tâm Dịch vụ thể thao giải trí đua chó, Khu dịch vụ và nhà nghỉ dưỡng Xuân Thành, Khách sạn Mường Thanh Luxury Xuân Thành... (Ảnh: Đình Nhất).

Các điểm đến không thể bỏ qua tại Hà Tĩnh dịp lễ 30/4 và 1/5

Khu nghỉ dưỡng Vinpearl Cửa Sót (xã Thịnh Lộc - Lộc Hà) với hệ thống resort cao cấp và công viên nước duy nhất của Hà Tĩnh. (Ảnh Đình Nhất)

Các điểm đến không thể bỏ qua tại Hà Tĩnh dịp lễ 30/4 và 1/5

Khu du lịch Quỳnh Viên (Thạch Hải, Thạch Hà) với hệ thống phòng nghỉ dưỡng hướng biển đẹp, tiện nghi, hiện đại. (Ảnh: Thiên Vỹ)

Đặc biệt, năm nay, Hà Tĩnh tổ chức khai trương lễ hội du lịch biển năm 2022 lớn nhất trong vòng 4 năm trở lại đây với nhiều chương trình, hoạt động được chuẩn bị công phu, mang những nét đặc sắc, hấp dẫn của văn hóa, con người Hà Tĩnh tại Khu du lịch Thiên Cầm (thị trấn Thiên Cầm, Cẩm Xuyên).

Các điểm đến không thể bỏ qua tại Hà Tĩnh dịp lễ 30/4 và 1/5

Buổi chạy thử chương trình để sẵn sàng cho sự kiện khai mạc Lễ hội du lịch biển Hà Tĩnh năm 2022 diễn ra vào 20h tối ngày 30/4/2022.

Được mệnh danh là “đàn trời”, dường như chỉ đến với biển Thiên Cầm, người ta mới có thể nghe được trọn vẹn những âm thanh hòa quyện của sóng, của gió, tạo thành một bản nhạc du dương, làm say lòng du khách. Sau những giờ phút vui chơi, thả mình trong làn nước biển trong xanh, tản bộ trên bờ cát trắng mịn để đón những cơn gió mát rượi, lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào, các món hải sản tươi ngon, hấp dẫn luôn sẵn sàng phục vụ du khách.

Các điểm đến không thể bỏ qua tại Hà Tĩnh dịp lễ 30/4 và 1/5

Khu du lịch Thiên Cầm có nhiều dịch vụ mới, lần đầu tiên xuất hiện như: quầy bar bãi biển, cho thuê lều trại cắm qua đêm, cho thuê ván chèo sup, “set up” (sắp xếp) dịch vụ bữa tiệc nướng, ca nhạc trên bãi biển... phục vụ du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay. (Ảnh: Phan Trâm)

Biển Hà Tĩnh cung cấp nhiều món hải sản tươi ngon, mang hương vị riêng có, mà du khách không nên bỏ qua như: mực nhảy; mực một nắng; gỏi cá đục; gỏi cá trích; sứa lá dung…

Các điểm đến không thể bỏ qua tại Hà Tĩnh dịp lễ 30/4 và 1/5

Các món hải sản tươi ngon nhất định phải thử khi đến Hà Tĩnh là mực nhảy, gỏi cá đục, gỏi cá trích, tôm, cua, ghẹ... (Ảnh: Ngân Giang, Thu Trang)

3. Du lịch sinh thái

Hà Tĩnh sở hữu nhiều khu du lịch sinh thái ở nhiều địa phương, rất thuận tiện cho du khách lựa chọn. Các khu du lịch sinh thái nổi bật, có thể kể đến như: nhà vườn Đức Đường (Nghi Xuân); Đá Bạc Eco (Thạch Hà)…

Các điểm đến không thể bỏ qua tại Hà Tĩnh dịp lễ 30/4 và 1/5

Cách TP Hà Tĩnh khoảng 35 km, Khu du lịch sinh thái nhà vườn Đức Đường (thôn Nam Sơn, xã Xuân Viên, Nghi Xuân) là điểm đến yêu thích của rất nhiều du khách yêu thích không gian xanh.

Đặc biệt, ngược lên miền núi thơm Hà Tĩnh, quần thể Khu du lịch sinh thái nước khoáng nóng Sơn Kim (tại xã Sơn Kim 1, Hương Sơn) tọa lạc ngay địa điểm hợp lưu của 2 con suối Ngầm Thép và Nước Sốt với cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ sẵn sàng chào đón du khách. Nơi đây, có một dòng nước khoáng nóng dưới độ sâu khoảng 100m phun lên và đổ ra các hồ nước nhỏ trong khu du lịch.

Các điểm đến không thể bỏ qua tại Hà Tĩnh dịp lễ 30/4 và 1/5

Khu du lịch sinh thái Hải Thượng (xã Sơn Trung, Hương Sơn). (Ảnh: Bá Tân - Minh Lý)

Ghé qua xã Sơn Kim 2, du khách sẽ được tham quan, trải nghiệm trồng, thu hái chè tại các thôn có đồi chè đẹp, địa hình thuận lợi như: Tiền Phong, Thanh Dũng, Làng Chè… Cách không xa những điểm đến này là Khu du lịch sinh thái Hải Thượng (xã Sơn Trung) gắn với quần thể di tích Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Đây là điểm nhấn du lịch của Hương Sơn khi kết hợp hài hoà giữa du lịch sinh thái gắn với du lịch văn hoá, tâm linh.

Các điểm đến không thể bỏ qua tại Hà Tĩnh dịp lễ 30/4 và 1/5

Du khách sẽ được trải nghiệm các hoạt động như tham quan đồi chè, tắm bùn khoáng, thưởng thức các món ăn tiêu biểu cho ẩm thực địa phương như dê núi Hương Sơn, gà đồi, cá khe… khi đến với các khu du lịch sinh thái ở Hà Tĩnh. (Ảnh: Bá Tân, Minh Lý, Ngân Giang, Đặng Phương)

Đến với các khu du lịch sinh thái ở Hà Tĩnh, du khách sẽ được thả hồn mình vào không gian thiên nhiên xanh mát, trong lành; thưởng thức các món ăn tiêu biểu cho ẩm thực địa phương như: dê núi Hương Sơn, gà đồi, cá khe…; trải nghiệm các dịch vụ như: tắm nước khoáng nóng, tắm bùn khoáng, tắm suối, câu cá…

Các điểm đến không thể bỏ qua tại Hà Tĩnh dịp lễ 30/4 và 1/5

Chủ đề Du lịch Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast