Du lịch Hà Tĩnh - bước tiến mới về khách lưu trú

(Baohatinh.vn) - Thời tiết khá tốt, nhiều sản phẩm mới hấp dẫn, giao thông thuận tiện... là những yếu tố quan trọng giúp các khu, điểm du lịch Hà Tĩnh thu hút hơn 734 nghìn lượt khách trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Những ngày nghỉ lễ, lượng khách đổ về các khu, điểm du lịch biển Hà Tĩnh tăng đột biến. Ông Phạm Văn Tuấn - Trưởng BQL Khu du lịch (KDL) Thiên Cầm (Cẩm Xuyên) cho biết: "Trong 5 ngày nghỉ lễ, Thiên Cầm đã đón hơn 100.000 lượt khách tham quan, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái; khách lưu trú đạt gần 23.000 lượt, công suất phòng đạt 100%. Nhiều khách sạn không thể đáp ứng thêm nhu cầu khách đặt phòng sát ngày lễ".

bqbht_br_a2.jpg
Biển Thiên Cầm đông đúc người trong chiều ngày 3/5/2025.

Tương tự, dịp này KDL Xuân Thành (Nghi Xuân) đã đón hơn 130.000 lượt khách (tăng gần 60.000 lượt so với cùng kỳ năm 2024), trong đó lưu trú đạt 14.334 lượt (tăng 5.876 lượt so với cùng kỳ). Các khu, điểm du lịch khác như: bãi tắm Xuân Hải (thị trấn Lộc Hà, Thạch Hà), Quỳnh Viên Resort (Thạch Hải, TP Hà Tĩnh), biển Kỳ Ninh (TX Kỳ Anh)... cũng đón lượng khách lớn.

Bên cạnh du lịch biển, các điểm đến du lịch sinh thái, tâm linh cũng thu hút lượng khách đông đảo như: Rào Àn (Sơn Kim 1, Hương Sơn), KDL văn hóa sinh thái Hải Thượng (Hương Sơn); KDL sinh thái Đá Bạc Eco (Nam Điền, Thạch Hà); Ngã ba Đồng Lộc (Can Lộc); Hồng Lam Camping (Nghi Xuân)…Trong đó, trong 5 ngày lễ KDL sinh thái Đá Bạc Eco đã thu hút hơn 15.000 lượt khách, Ngã ba Đồng Lộc đạt 26.000 lượt...

bqbht_br_a11.jpg
bqbht_br_z6556995222038-194508f7852f784be947bfa9799c4b27.jpg
Bãi tắm Xuân Hải (thị trấn Lộc Hà, Thạch Hà) và KDL Xuân Thành (Nghi Xuân) trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Theo tổng hợp của Sở VH-TT&DL, trong dịp lễ 30/4 và 1/5 vừa qua, toàn tỉnh đã ước đón khoảng 734.600 lượt khách tham quan, trong đó riêng khách lưu trú đạt 69.688 lượt (tăng 31% so với cùng kỳ 2024) và khách nước ngoài đạt 1.695 lượt (tăng 102%). Một số địa phương đón lượng khách lớn như: Nghi Xuân (hơn 206.000 lượt), Cẩm Xuyên (162.000 lượt), TX Kỳ Anh (148.000 lượt), Thạch Hà (66.000 lượt), Hương Sơn (18.000 lượt)...

Điểm đặc biệt của kỳ nghỉ lễ năm nay là lượng khách lưu trú tăng trưởng khá, đạt 69.688 lượt (tăng 16.792 lượt so với cùng kỳ năm 2024), trong đó, Hương Sơn - địa phương thuần về du lịch sinh thái, văn hóa cũng đã có sự tăng trưởng mạnh về khách lưu trú trong kỳ nghỉ vừa qua, đạt 9.500 lượt. Đây là tín hiệu rất lạc quan, bởi theo các chuyên gia, khách lưu trú là chỉ số thể hiện sự tăng trưởng của ngành du lịch.

bqbht_br_a4.jpg
Du khách tham quan Ngã ba Đồng Lộc.
bqbht_br_a1.jpg
a3.jpg
Lượng khách đến với KDL sinh thái Đá Bạc Eco (Nam Điền, Thạch Hà) và Rào Àn (Sơn Kim 1, Hương Sơn) tăng mạnh trong kỳ nghỉ lễ.

Để có được những kết quả trên, thời gian qua, ban quản lý các khu, điểm và các đơn vị kinh doanh du lịch trên toàn tỉnh đã không ngừng nỗ lực xây dựng cơ sở hạ tầng điểm đến, tăng cường xây dựng nhiều sản phẩm mới, hấp dẫn, nâng cao chất lượng phục vụ và chú trọng công tác quảng bá... Ông Trần Minh Đức - Trưởng BQL dịch vụ công ích và các điểm du lịch huyện Nghi Xuân cho biết: "Năm nay, chúng tôi đã xây dựng và đưa vào phục vụ các sản phẩm: du thuyền thưởng thức dân ca trên sông Mỹ Dương (lạch nước ngọt trong KDL), chợ đêm hải sản kết hợp trưng bày nông sản địa phương, tạo các điểm check in bằng 1.000 chiếc đèn lồng truyền thống trên tuyến đường khu vực quảng trường KDL; xây dựng nhiều điểm tắm nước ngọt miễn phí, các gian hàng ẩm thực đêm...".

aimg-0114.jpg
Du thuyền thưởng thức dân ca trên sông Mỹ Dương (Xuân Thành, Nghi Xuân).

Một số khu, điểm du lịch khác trên toàn tỉnh cũng có sự đầu tư xây dựng mới nhiều sản phẩm, tiêu biểu như: Thiên Cầm (Cẩm Xuyên), Hải Thượng (Hương Sơn), Đá Bạc Eco…

Một trong những yếu tố giúp lượng du khách, nhất là khách lưu trú chọn Hà Tĩnh là điểm đến trong kỳ nghỉ lễ vừa qua là giao thông thuận tiện với sự thông tuyến của cao tốc Bắc Nam. Nhiều người chọn Hà Tĩnh cho kỳ nghỉ bởi việc di chuyển dễ dàng, tốn ít thời gian. Dành thời gian cho kỳ nghỉ lễ tại KDL Thiên Cầm, chị Nguyễn Thị Loan (quận Hoàng Mai, Hà Nội) bày tỏ: "So với trước đây, chúng tôi đi từ Hà Nội vào Hà Tĩnh mất từ 6-8 tiếng, nay nhờ cao tốc Bắc - Nam thông tuyến, chúng tôi chỉ mất 4 tiếng. Điều đó giúp chúng tôi dễ dàng lựa chọn biển Hà Tĩnh thay cho nơi khác".

bqbht_br_z6556995006998-64f99b56070e5fa4a2d4e3809ec0cfd9.jpg
bqbht_br_z6556994964123-e0b277e7b2b38571ef52b6ef956f6d4a.jpg
Một số sản phẩm mới hấp dẫn ở KDL Xuân Thành (Nghi Xuân).

Theo khảo sát, lượng khách đặt phòng cho kỳ nghỉ 30/4 và 1/5 vừa qua, có khoảng 70-75% đến từ Hà Nội và các tỉnh phía Bắc.

Ngoài các yếu tố trên, du lịch Hà Tĩnh hút khách dịp lễ còn nhờ vào công tác quảng bá hiệu quả. Trong đó, việc các địa phương trên toàn tỉnh đồng loạt tổ chức khai trương du lịch biển với nhiều hoạt động sôi nổi trước thềm kỳ nghỉ, trong 2 ngày 26 và 27/4, đã góp phần giúp du khách mọi miền lựa chọn Hà Tĩnh làm điểm đến.

bqbht_br_a7.jpg
Thiên Cầm Beach Cub - một trong những sản phẩm hấp dẫn tại KDL Thiên Cầm (Cẩm Xuyên).

Mặc dù lượng khách tham quan các điểm đến khá lớn, khách lưu trú có sự tăng trưởng nhưng du lịch Hà Tĩnh trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 vừa qua vẫn còn những điểm hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Ông Nguyễn Tiến Trình - Tổng Giám đốc Công ty CP Thành Sen (TP Hà Tĩnh) bày tỏ: “Một thực tế là mặc dù gần đây, tại các khu, điểm du lịch có thêm một số khách sạn mới nhưng số lượng phòng nghỉ vẫn chưa thể đáp ứng nhu cầu của du khách. Chúng tôi rất tiếc khi phải từ chối nhiều đoàn khách do các cơ sở lưu trú trong dịp lễ đều "cháy" phòng. Ngoài ra, vẫn cần nhiều hơn các sản phẩm hấp dẫn tại các khu, điểm du lịch và chất lượng dịch vụ cao hơn để níu chân du khách khi về với Hà Tĩnh...".

Lượng du khách tham quan, nghỉ dưỡng đông đảo trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 vừa qua mang lại nhiều tín hiệu lạc quan cho ngành Du lịch Hà Tĩnh. Chúng tôi đánh giá cao sự thay đổi tư duy trong làm du lịch của các doanh nghiệp, người dân. Trước đây, nhiều nơi chỉ trông chờ sự đốc thúc của cơ quan quản lý thì nay, các doanh nghiệp, người dân đã chủ động xây dựng và quảng bá sản phẩm, điểm đến cho mình, từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ, ứng xử văn hóa trong giao tiếp, bán hàng để thu hút du khách... Chúng tôi mong muốn từ những kết quả đạt được cộng với nhiều yếu tố lợi thế như cao tốc Bắc - Nam tiếp tục thông tuyến sẽ là động lực để các doanh nghiệp, cá nhân tăng cường đầu tư hơn nữa trong xây dựng cơ sở hạ tầng, các sản phẩm du lịch thời gian tới.

Bà Võ Thị Thu Hiền - Trưởng phòng Quản lý du lịch (Sở VH-TT&DL)

Chủ đề Du lịch Hà Tĩnh

Chủ đề Điểm du lịch Hà Tĩnh

Đọc thêm

Podcast truyện ngắn: Xanh lên từ đất

Podcast truyện ngắn: Xanh lên từ đất

Truyện ngắn "Xanh lên từ đất" là hành trình tìm kiếm ký ức đồng đội của người cựu chiến binh, gửi gắm niềm biết ơn cùng hy vọng vào tương lai.
Nỗi lo Gen Z không còn đọc sách có thể đã sai

Nỗi lo Gen Z không còn đọc sách có thể đã sai

Dữ liệu mới cho thấy Gen Z vẫn đọc sách, đến thư viện và hiệu sách, đồng thời tạo ra những cách tiếp cận sách mới trên mạng xã hội, góp phần thay đổi văn hóa đọc của giới trẻ.
Cuộc đua nhạc yêu nước mừng Quốc khánh 2/9

Cuộc đua nhạc yêu nước mừng Quốc khánh 2/9

Á quân The Voice -Lê Xuân Nghi - lần đầu thử sức sáng tác nhạc cổ động với MV "Mang hồn Việt đi muôn nơi". Sản phẩm gia nhập đường đua âm nhạc dịp Quốc khánh 2/9, bên cạnh những dự án của Hoàng Quyên, Duyên Quỳnh, Tùng Dương, Dương Quốc Hưng và một ca sĩ ảo.
Podcast tản văn: Mùa thu trong mắt mẹ

Podcast tản văn: Mùa thu trong mắt mẹ

Tản văn "Mùa thu trong mắt mẹ" qua góc nhìn của tác giả Linh Đan không chỉ có thiên nhiên diệu kỳ, mà còn đong đầy nỗi lo toan và tình yêu thương lặng lẽ của mẹ dành cho con.
Podcast truyện ngắn: Tạm biệt mùa hè

Podcast truyện ngắn: Tạm biệt mùa hè

Mùa thu đến cùng sự đổi thay của đất trời và sự trưởng thành trong tâm hồn. Cùng lắng nghe truyện ngắn "Tạm biệt mùa hè" để cảm nhận ngày cuối hè ấm áp với những niềm vui tuổi thơ.
Hành trình Truyện Kiều vươn ra thế giới

Hành trình Truyện Kiều vươn ra thế giới

Với việc dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới, Truyện Kiều của Đại thi hào Nguyễn Du (quê Hà Tĩnh) đã trở thành cầu nối văn hóa Việt với bạn bè quốc tế.
Podcast tản văn: Về với mẹ cha

Podcast tản văn: Về với mẹ cha

Trong cuộc đời mỗi người, càng đi xa, càng mong được trở về và hơn hết là trở về bên mẹ cha. Nhưng có những cuộc trở về, ta chỉ còn có thể thực hiện trong ký ức.
[QUIZ] Nguồn gốc nghi thức bông hồng cài áo trong lễ Vu Lan?

[QUIZ] Nguồn gốc nghi thức bông hồng cài áo trong lễ Vu Lan?

Mỗi độ Rằm tháng Bảy, lễ Vu Lan trở thành dịp để người Việt hướng về cha mẹ, cội nguồn và những giá trị của lòng hiếu kính. Cùng với đó, nghi thức bông hồng cài áo đã trở thành biểu tượng giàu ý nghĩa, nhắc mỗi người trân trọng tình thân khi vẫn còn cơ hội yêu thương và báo hiếu.
Podcast truyện ngắn: Ngày trở về

Podcast truyện ngắn: Ngày trở về

Có những cuộc trở về là hành trình tìm lại cội nguồn cùng những giá trị đã lặng lẽ nuôi lớn mỗi con người qua năm tháng xa xứ.
Độc đáo giếng cổ Chăm Pa ở Hà Tĩnh

Độc đáo giếng cổ Chăm Pa ở Hà Tĩnh

Xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) còn lưu giữ nhiều giếng cổ được cho là mang dấu ấn kỹ thuật xây dựng Chăm Pa. Đặc biệt, nguồn nước ở đây hầu như không bao giờ cạn.
Các địa phương sôi nổi tổng kết sinh hoạt hè

Các địa phương sôi nổi tổng kết sinh hoạt hè

Thời điểm này, các đoàn xã, phường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đang sôi nổi tổ chức tổng kết sinh hoạt hè, tạo không khí vui tươi, phấn khởi để các em thiếu nhi bước vào năm học mới.
Về vùng đất kể chuyện bằng di sản

Về vùng đất kể chuyện bằng di sản

Trong tổng số 704 di tích ở Hà Tĩnh, xã Cổ Đạm có tới 42 di tích, cùng nhiều lễ hội, loại hình văn hóa dân gian được gìn giữ qua nhiều thế hệ, tạo nên nét riêng cho vùng đất giàu truyền thống này.
Khánh thành đền Đức Thánh Cả ở xã Thượng Đức

Khánh thành đền Đức Thánh Cả ở xã Thượng Đức

Đền Đức Thánh Cả ở thôn Đức Hương, xã Thượng Đức, Hà Tĩnh, thờ thần “Đương niên hành khiển Thái tuế chí đức Tôn thần, Thượng thượng đẳng Đại vương” - vị thần cai quản, giám sát và ghi chép những việc làm của con người trong từng năm.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!