Mãn nhãn với những vườn cam trĩu quả chờ ra chợ Tết

(Baohatinh.vn) - Trong những ngày áp tết, giữa vùng đồi núi bạt ngàn, những vườn cam chín mọng ở xã Thượng Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) đang được người trồng cam tỉ mẩn chăm sóc, chuẩn bị xuất bán ra thị trường trong dịp Tết Nguyên đán.

Mãn nhãn với những vườn cam trĩu quả chờ ra chợ Tết

Thời điểm này, vườn cam của gia đình chị Phan Thị Hiền (xóm Anh Hùng, xã Thượng Lộc) được đánh giá là một trong những vườn có chất lượng quả ngon, ngọt và đẹp nhất ở "đất cam" Thượng Can.

Mãn nhãn với những vườn cam trĩu quả chờ ra chợ Tết

Năm nay, trên diện tích gần 4ha đã có 1.250 gốc, trong đó hơn 320 gốc đang cho thu hoạch, gia đình chị còn khoảng gần 8 tấn cam sẽ xuất ra thị trường vào dịp tết.

Mãn nhãn với những vườn cam trĩu quả chờ ra chợ Tết

Dẫn chúng tôi vào vườn cam chín mọng, lúc lỉu quả đang chờ thu hoạch, gia đình chị phấn khởi cho biết: “Hiện đã có rất nhiều thương lái đến tận vườn mua với giá từ 35 – 40 nghìn đồng/kg cam chanh. Riêng cam Tết loại đẹp khách hàng mang đi biếu đã được đặt cọc hết với giá gần 50 – 60 nghìn đồng/kg…”.

Mãn nhãn với những vườn cam trĩu quả chờ ra chợ Tết

Được biết, sau khi chính thức được công nhận và bảo hộ thương hiệu, cam Thượng Lộc có giá bán cao hơn so với trước đây. Trong năm nay, huyện Can Lộc cũng thực hiện đề án dán tem truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm cam nên đơn đặt cam của khách hàng tăng lên nhiều, đặc biệt là khi Tết Nguyên đán đang đến gần.

Mãn nhãn với những vườn cam trĩu quả chờ ra chợ Tết

Vào những ngày cuối năm, thực khách khi có dịp ghé đến xã Thượng Lộc sẽ bị mê hoặc bởi những vườn chanh sai quả chín màu vàng óng lấp ló sau những tán lá xanh tươi.

Mãn nhãn với những vườn cam trĩu quả chờ ra chợ Tết

Nhờ chăm sóc tốt nên cây nào cây nấy đều cho quả rất to, đều, ngọt, có màu vàng sáng... chờ tay người trồng cam đến cắt hái, phục vụ thị trường tết.

Mãn nhãn với những vườn cam trĩu quả chờ ra chợ Tết

Vụ cam này, vườn cam anh Nguyễn Văn Trạch (xã Thượng Lộc) đạt sản lượng hơn 30 tấn. Đây không chỉ là một trong những vườn đẹp của xã Thượng Lộc mà còn được xem là khu vườn có sản lượng, thu nhập cao nhất nhì vùng trà sơn.

Mãn nhãn với những vườn cam trĩu quả chờ ra chợ Tết

Được biết, vườn của gia đình còn khoảng gần 12 tấn cam sẽ cho xuất bán vào dịp trước và sau Tết Nguyên đán, hiện đã được nhiều thương lái từ Hà Tĩnh, Thạch Hà, Kỳ Anh… đặt mua với số lượng lớn.

Mãn nhãn với những vườn cam trĩu quả chờ ra chợ Tết

Đặc biệt, vào năm nay, vườn anh Trạch còn gần 4 tấn cam giòn sẽ bán ra thị trường với giá từ 75- 85 nghìn đồng/kg do loại cam này diện tích trồng không lớn và đến cuối vụ cam giòn vẫn giữ được chất lượng, vị ngọt còn đậm đà hơn, màu quả sắc tươi mới.

Mãn nhãn với những vườn cam trĩu quả chờ ra chợ Tết

Xã Thượng Lộc (Can Lộc) được mệnh danh là “thủ phủ của cam”, nhất là cam chanh chất lượng cao với gần 600 hộ trồng cam trên tổng diện tích khoảng 230ha trong đó gần 150ha đã cho thu hoạch, tập trung chủ yếu ở các thôn: Anh Hùng, Sơn Bình, Nam Phong, Đông Phong...

Mãn nhãn với những vườn cam trĩu quả chờ ra chợ Tết

Nhờ chăm bón khoa học cam năm nay mỗi ha sẽ cho năng suất từ 12 - 15 tấn, với diện tích đã cho thu hoạch 150ha, ước tính sản lượng cam chanh của Thượng Lộc sẽ đạt gần 2.200 tấn cho giá trị kinh tế ước đạt 100 tỷ đồng. Trong đó, khoảng gần 1/3 sẽ được người dân cắt bán trong dịp tết.

Mãn nhãn với những vườn cam trĩu quả chờ ra chợ Tết

Chất đất, nguồn nước nơi đây cùng với sự chăm sóc bài bản của các hộ trồng cam đã tạo ra sản phẩm cam chanh chất lượng cao, được nhiều khách hàng tin tưởng đến tận nơi lựa chọn, tìm mua. Ảnh Quang Sáng.

Mãn nhãn với những vườn cam trĩu quả chờ ra chợ Tết

Những vườn cam chín mọng vào mùa thu hoạch trải màu vàng khắp vùng núi đồi của xã Thượng Lộc. Cây nào cây nấy nặng cành, trĩu quả, báo hiệu một mùa lành bội thu cho người trồng cam nơi đây mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast