Xem cần thủ Hà Tĩnh so tài câu cá lóc bằng bát cuốn tay

(Baohatinh.vn) - Trong thời gian 3 tiếng, cần thủ Điện Văn Dũng (TP Hà Tĩnh) câu được 7 con cá lóc. Với số lượng này, anh đã xuất sắc đạt giải nhất của hội thi câu cá lóc bằng bát cuốn tay.

Video: Cần thủ Hà Tĩnh say sưa câu cá lóc bằng bát cuốn tay

Xem cần thủ Hà Tĩnh so tài câu cá lóc bằng bát cuốn tay

Sáng 23/4, Hội thi câu cá lóc bằng bát cuốn tay lần thứ I năm 2023 được tổ chức tại thôn 9 (xã Thạch Mỹ, Lộc Hà) quy tụ gần 70 cần thủ trên địa bàn Hà Tĩnh.

Xem cần thủ Hà Tĩnh so tài câu cá lóc bằng bát cuốn tay

Trước mỗi hiệp đấu, các cần thủ được tổ chức bốc thăm để lựa chọn vị trí câu. Mỗi cần thủ đứng cách nhau 3m.

Xem cần thủ Hà Tĩnh so tài câu cá lóc bằng bát cuốn tay

Theo quy định của Ban Tổ chức, 100% mồi câu phải là con nhái thật. Các cần thủ không được xin mồi đối phương, chỉ được câu cá lóc, không được câu các loại cá khác và dự thi trong thời gian 3 tiếng.

Xem cần thủ Hà Tĩnh so tài câu cá lóc bằng bát cuốn tay

Thành quả ưng ý của anh Nguyễn Đình Minh - cần thủ đến từ TP Hà Tĩnh sau 1 tiếng câu cá.

Xem cần thủ Hà Tĩnh so tài câu cá lóc bằng bát cuốn tay

Anh Minh cho biết: “Không quản nắng nóng, gần 70 cần thủ trên địa bàn Hà Tĩnh đã tham gia hội thi câu cá lóc bằng bát cuốn tay - một cách câu cá đầy hứng thú nhưng cũng không kém phần cầu kỳ. Tuy không đạt giải nhất tại cuộc thi nhưng tôi vẫn thấy vui và xem đây là một trải nghiệm thú vị, bổ ích dịp cuối tuần".

Xem cần thủ Hà Tĩnh so tài câu cá lóc bằng bát cuốn tay

Theo các cần thủ, muốn câu được cá thì cần câu phải đảm bảo các tiêu chuẩn, vừa dài vừa dẻo nhưng phải nhẹ để người câu đỡ mỏi tay; đồng thời, khi cuốn bát cũng phải thật đều và liền tay.

Xem cần thủ Hà Tĩnh so tài câu cá lóc bằng bát cuốn tay

Cá lóc sau khi câu được cho vào túi đựng. Người chơi không được cho, tặng hay dồn cá cho thí sinh khác.

Xem cần thủ Hà Tĩnh so tài câu cá lóc bằng bát cuốn tay

Kết thúc giải, cần thủ Điện Văn Dũng (TP Hà Tĩnh) xuất sắc đạt giải nhất với số lượng cá nhiều nhất (7 con). Anh được nhận cúp và số tiền thưởng 2 triệu đồng cùng cần câu trị giá 2,5 triệu đồng. Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng trao 1 giải nhì (1,5 triệu đồng cùng cần câu trị giá 2 triệu đồng), 1 giải ba (1 triệu đồng cùng cần câu trị giá 1 triệu đồng) và 1 giải phụ (mức thưởng 500 nghìn đồng) cho các cần thủ.

Chủ đề Thể thao Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast