Đức, Pháp, Ba Lan lập liên minh cung cấp rocket tầm xa cho Ukraine

Thủ tướng Đức bày tỏ ủng hộ Ukraine, tuyên bố lập liên minh cung cấp rocket tầm xa cho nước này sau cuộc họp với lãnh đạo Pháp, Ba Lan.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

"Chúng tôi đang thiết lập liên minh mới về pháo phản lực (rocket) tầm xa. Các đồng minh sẽ duy trì hỗ trợ chừng nào còn cần thiết. Tổng thống Nga nên hiểu rằng chúng tôi sẽ không từ bỏ ủng hộ Ukraine", Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tại Berlin hôm 15/3.

Chưa rõ đây là liên minh riêng do ba nước xây dựng hay là một phần trong đề xuất thiết lập liên minh cung cấp tên lửa tầm xa được Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine đưa ra hồi tháng 2. Thủ tướng Scholz cũng không công bố kế hoạch cụ thể về liên minh cung cấp rocket.

macron-scholz-tusk-JPG-2490-1710548820.jpg
Tổng thống Macron (trái) Thủ tướng Scholz và Thủ tướng Tusk sau cuộc họp tại Berline hôm 15/3. Ảnh: Reuters

Cuộc họp giữa lãnh đạo Đức, Pháp và Ba Lan được tổ chức nhằm hàn gắn bất đồng và thể hiện đoàn kết với Ukraine. Thủ tướng Scholz nói rằng các nước viện trợ sẽ sử dụng lợi nhuận từ tài sản đóng băng của Moskva để mua vũ khí cho Kiev.

"Cả ba quốc gia đều thống nhất trong mục tiêu không để Nga chiến thắng và duy trì hỗ trợ Ukraine đến cùng", Tổng thống Macron cho hay. Ông cũng nhấn mạnh các lãnh đạo đã thống nhất không gây leo thang căng thẳng với Nga, dường như nhằm xoa dịu sự phản đối sau khi đưa ra ý tưởng triển khai binh sĩ phương Tây tới Ukraine.

Sau khi Nga phát động cuộc chiến ở Ukraine hồi cuối tháng 2/2022, Mỹ, EU và các đồng minh đã giáng nhiều đòn trừng phạt với Moskva nhằm gây sức ép buộc Tổng thống Vladimir Putin chấm dứt chiến sự. Một trong số đó là phong tỏa khoảng 50% dự trữ vàng và ngoại tệ của Moskva ở nước ngoài, trị giá khoảng 330 tỷ USD.

Liên minh châu Âu (EU) đã đóng băng 220 tỷ USD tài sản của ngân hàng trung ương Nga, trong đó khoảng 90% do công ty dịch vụ tài chính Euroclear ở Bỉ nắm giữ. Khoản lợi nhuận từ số tài sản này có thể lên tới hàng tỷ USD mỗi năm. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hôm 28/2 kêu gọi sử dụng lợi nhuận từ tài sản Nga bị đóng băng ở phương Tây để mua vũ khí cho Ukraine.

vnexpress.net

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast