Giải “bài toán khó” về xử lý rác thải ở thị trấn Phố Châu

(Baohatinh.vn) - Sau nhiều năm, thị trấn Phố Châu (Hương Sơn, Hà Tĩnh) không còn cảnh rác thải vứt bừa bãi, ứ đọng trên đường phố mà là hình ảnh đô thị mới sạch, đẹp đang phát triển.

Giải “bài toán khó” về xử lý rác thải ở thị trấn Phố Châu

Công nhân HTX Môi trường H&Q thu gom rác thải tại tuyến đường Trần Kim Xuyến (TDP 10, thị trấn Phố Châu).

Năm 2018 trở về trước, việc thu gom rác thải trên địa bàn thị trấn Phố Châu được giao cho HTX Quản lý đầu tư xây dựng môi trường đô thị Hương Sơn quản lý, vận hành. Rác thải sau khi thu gom, vận chuyển đến khu vực rú Cồn Léc, có diện tích 3.500 m2 tại TDP 10, thị trấn Phố Châu để chôn lấp.

Cùng với quá trình phát triển của đô thị, lượng rác thải ngày càng tăng trong khi công tác quản lý, vận hành, thu gom của HTX không hiệu quả khiến nhiều tuyến phố trên địa bàn thị trấn Phố Châu luôn bị ứ đọng các loại rác, gây nhếch nhác, bẩn thỉu, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Để giải quyết bài toán về thu gom, xử lý rác thải, tháng 5/2018, huyện Hương Sơn đầu tư lắp đặt lò đốt rác CNC - 600 có công suất 600 kg rác/giờ do Tập đoàn công nghệ T- TECH Việt Nam sản xuất với tổng chi phí 2,5 tỷ đồng. Lò đốt rác được đặt tại khu vực rú Cồn Léc.

Giải “bài toán khó” về xử lý rác thải ở thị trấn Phố Châu

Nhờ được đầu tư xe và thiết bị chuyên dụng, công tác thu gom rác thải được thực hiện bài bản, chuyên nghiệp hơn.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn Hồ Thái Sơn, sau khi lắp đặt, huyện chỉ đạo đơn vị chuyên môn phối hợp với bên cung cấp tiến hành chạy thử, đảm bảo các thông số kỹ thuật, an toàn trước khi bàn giao đưa vào sử dụng. Cùng đó, rà soát, đánh giá và tổ chức lại công tác thu gom rác thải trên địa bàn; lựa chọn đơn vị đủ năng lực nhằm giải quyết những tồn đọng trước mắt và nâng cao công tác quản lý một cách bài bản, chuyên nghiệp và bền vững hơn.

Đến tháng 7/2018, HTX Quản lý đầu tư xây dựng môi trường đô thị Hương Sơn chính thức giải thể sau 7 năm đi vào hoạt động. Tháng 10/2018, nhiệm vụ này được bàn giao lại cho HTX Môi trường H&Q, có trụ sở tại TDP 9, thị trấn Phố Châu.

Giải “bài toán khó” về xử lý rác thải ở thị trấn Phố Châu

Xe thu gom rác thải chuyên dụng hỗ trợ rất lớn trong công tác thu gom cũng như việc đảm bảo vệ sinh môi trường chung.

Ông Điện Anh Quốc - Giám đốc HTX Môi trường H&Q cho biết: “Nhận bàn giao từ đơn vị cũ, HTX phải xử lý rất nhiều tồn đọng, trong đó có lượng rác thải lớn ở các điểm tập kết rác trong điều kiện thiếu hụt các trang thiết bị chuyên dụng, thiếu đội ngũ nhân công lao động khiến mọi hoạt động rất khó khăn. Cùng với việc kiện toàn lại bộ máy hoạt động, đơn vị tuyển dụng thêm lao động, quyết định đầu tư hơn 2 tỷ đồng mua xe thu gom rác chuyên dụng với sức chứa 9 m3 để đẩy nhanh tiến độ thu gom tại các điểm để đưa về lò đốt xử lý".

Những năm sau, nhờ triển khai các giải pháp hiệu quả, công tác thu gom, xử lý rác trên địa bàn thị trấn Phố Châu ngày càng đi vào quy củ, bài bản. Đến nay, HTX đã trang bị thêm 1 xe thu gom rác chuyên dụng có sức chứa 9 m3, 1 máy xúc ủi phục vụ công tác chôn lấp,1 xe tưới nước có dung tích 11 m3 với tổng kinh phí hơn 4 tỷ đồng.

Ở thời điểm hiện tại, mỗi ngày, HTX thu gom được 12 - 14 tấn rác thải sinh hoạt; phân loại rác hữu cơ từ 1 - 2 tấn; xử lý rác bằng lò đốt từ 5 - 7 tấn rác (số còn lại chôn lấp theo các tiêu chuẩn kỹ thuật). Nhờ đó, tình trạng rác thải ứ đọng, mất vệ sinh trên đường phố ở thị trấn Phố Châu đã được giải quyết dứt điểm, trả lại đường thông, hè thoáng, hợp vệ sinh.

Giải “bài toán khó” về xử lý rác thải ở thị trấn Phố Châu

Khu vực phân loại rác hữu cơ tại khu vực chôn lấp rú Cồn Léc.

Cùng với sự nỗ lực của đơn vị thu gom, xử lý rác thải, huyện Hương Sơn và chính quyền thị trấn đã thường xuyên quan tâm đầu tư nguồn lực, tăng cường tuyên truyền vận động để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong Nhân dân, coi đây là tiêu chí quan trọng trong xây dựng đô thị văn minh.

Phó Chủ tịch UBND thị trấn Phố Châu Trần Xuân Thành cho biết, năm 2019, thực hiện đề án xây dựng đô thị văn minh, thị trấn yêu cầu tất cả mỗi hộ phải có đủ 2 thùng rác nhựa loại 45l/thùng, trị giá 150.000 đồng/2 thùng để phân loại rác vô cơ và rác hữu cơ. Trong đó, người dân chỉ phải đóng góp 50.000 đồng, còn lại, thị trấn hỗ trợ (tổng kinh phí lên đến hơn 1,5 tỷ đồng). Từ đó đến nay, hơn 2.500/3.051 hộ gia đình trên địa bàn tuân thủ quy định, không còn tình trạng vứt rác bừa bãi ra đường như trước đây.

Giải “bài toán khó” về xử lý rác thải ở thị trấn Phố Châu

Quy trình xử lý rác thải tại lò đốt rác Cồn Léc, thị trấn Phố Châu.

Điều đáng nói, chủ trương này rất được người dân hưởng ứng và tự nguyện thực hiện. "2 thùng rác bằng nhựa, có thể linh động di chuyển vị trí, hơn nữa, được thực hiện bằng hình thức xã hội hóa nên rất được người dân đồng tình hưởng ứng. Từ chủ trương đúng đắn đã tạo cho chúng tôi thay đổi thói quen, nâng cao ý thức phân loại rác tại nguồn” - ông Nguyễn Tiết Đạt, 67 tuổi, trú tại TDP 2, thị trấn Phố Châu cho biết.

Giải “bài toán khó” về xử lý rác thải ở thị trấn Phố Châu

Thùng đựng rác thải tại các cơ quan công sở huyện Hương Sơn.

Bà Phạm Thị Nhuần, 61 tuổi, trú tại TDP 1, thị trấn Phố Châu chia sẻ: “Phân loại rác thải tại hộ chỉ khiến chủ hộ mất thêm ít phút để bỏ riêng từng loại rác vào thùng nhưng lại tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức cho những người thu gom và xử lý rác thải. Hành động dù nhỏ nhưng chính là góp phần xây dựng thị trấn ngày càng xanh, sạch, đẹp và văn minh”.

Công tác thu gom, xử lý rác thải được giải quyết, ý thức chung tay bảo vệ môi trường của người dân được nâng lên từng ngày. Đó chính là giải pháp hiệu quả, bền vững nhất trong hành trình xây dựng đô thị văn minh của thị trấn Phố Châu.

Chủ đề BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Đọc thêm

Gieo chữ nơi đảo xa..!

Gieo chữ nơi đảo xa

Giữa muôn trùng biển khơi, các thầy giáo nơi huyện đảo Trường Sa vẫn ngày đêm cần mẫn trên từng trang giáo án. Những bài giảng của thầy đã bồi đắp thêm kiến thức, niềm tự hào, tình yêu quê hương đất nước cho những mầm non nơi biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Dạy thêm: Pháp lý và đạo lý

Dạy thêm: Pháp lý và đạo lý

Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực từ ngày 14/2/2025, quy định rằng giáo viên không được dạy thêm có thu tiền cho học sinh mà họ đang trực tiếp giảng dạy theo kế hoạch giáo dục của nhà trường.
Chế độ, chính sách đối với các trường hợp không tái cử, tái bổ nhiệm theo Nghị định 177

Chế độ, chính sách đối với các trường hợp không tái cử, tái bổ nhiệm theo Nghị định 177

Nghị định số 177 ngày 31/12/2024 của Chính phủ quy định về chế độ, chính sách đối với các trường hợp không tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; cán bộ thôi việc, nghỉ hưu theo nguyện vọng.
Thuốc Tamiflu khan hiếm, loạn giá

Thuốc Tamiflu khan hiếm, loạn giá

Cúm hoành hành xuyên Tết, nhiều ca bệnh diễn biến nặng đẩy Tamiflu trở thành "hàng nóng", giá tăng vọt, bác sĩ cảnh báo nguy hiểm từ việc tự ý sử dụng thuốc này.
Hương Sơn nỗ lực "phủ sóng" bảo hiểm y tế

Hương Sơn nỗ lực "phủ sóng" bảo hiểm y tế

Năm 2025, Bảo hiểm Xã hội huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đặt mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ trên 96,5% dân số nhằm góp phần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.