Hà Tĩnh tiếp tục mưa to, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất

(Baohatinh.vn) - Theo thông tin mới nhất từ Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, hôm nay, trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa to, tập trung ở vùng đồng bằng ven biển.

Đêm qua và sáng sớm nay (14/10), một số khu vực trong tỉnh đã có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa từ 21h/13/10 đến 3h/14/10 tại các điểm đo mưa tự động như sau: Kỳ Thượng 62mm, Kỳ Sơn 42mm, Kỳ Lâm 41mm; Kỳ Thịnh 36mm, hồ Kim Sơn 30mm (TX. Kỳ Anh)...

Tổng hợp lượng mưa trong 24 giờ qua (từ 3h/13/10 - 3h/14/10) cho thấy, khu vực Hà Tĩnh đã có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to; riêng khu vực Kỳ Anh, Cẩm Xuyên mưa đặc biệt to.

Hà Tĩnh tiếp tục mưa to, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất

Mưa lũ gây ngập lụt cục bộ ở xã Kỳ Lạc (huyện Kỳ Anh) vào sáng ngày 13/10/2023.

Lượng mưa tại các trạm tự động ở khu vực Hà Tĩnh như sau: Tại TX Kỳ Anh: hồ Kim Sơn 416 mm, Kỳ Thịnh 415,4 mm; tại huyện Kỳ Anh: Kỳ Lâm 405,2 mm, Kỳ Sơn 384,4 mm, Bàn Nước 236,6mm; Cẩm Xuyên 165,6 mm; Chi cục Thủy lợi tỉnh 95,2 mm; tại Nghi Xuân: Cương Gián 111,8 mm; tại Can Lộc: Đại Lộc 87,2 mm, hồ Cù Lây 51,4 mm; tại Thạch Hà: Thạch Xuân 145,4 mm, Đò Điệm 123 mm.

Mô hình độ ẩm đất cho thấy, hầu hết các khu vực kể trên đạt trạng thái gần bão hòa (95%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Hà Tĩnh tiếp tục mưa to, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá trên các khu vực trong ít giờ tới.

Dự báo, từ hôm nay (14/10) đến đêm 15/10, khu vực có mưa vừa, mưa to; mưa to tập trung ở vùng đồng bằng ven biển. Lượng mưa phổ biến 50 - 100mm, có nơi trên 150mm.

Ngày 16/10, mưa có xu hướng giảm; từ ngày 17/10, mưa lớn diện rộng có khả năng gia tăng trở lại.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực vùng núi và ngập úng ở các khu vực trũng, thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong thời gian ngắn gây ngập úng ở các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Chủ đề Dự báo thời tiết Hà Tĩnh

Đọc thêm

Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Khi làn sóng đầu tư đang tăng tốc và nhu cầu nhân lực ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra không chỉ là tạo thêm việc làm mà quan trọng hơn là tạo dựng niềm tin để người lao động yên tâm gắn bó với quê hương. Điều đó đòi hỏi Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp từ phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng việc làm, hiện đại hóa thị trường lao động đến xây dựng hệ sinh thái an sinh đủ sức giữ chân người lao động trong giai đoạn phát triển mới.
Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Được làm việc gần gia đình, ổn định cuộc sống trên chính mảnh đất chôn rau cắt rốn là mong muốn của nhiều người lao động. Thế nhưng, khi hệ sinh thái việc làm chưa đủ độ dày, thu nhập còn bấp bênh và môi trường phát triển chưa định hình rõ nét, “ly hương” vẫn là lựa chọn an toàn của số đông.
Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Giữa những khu công nghiệp đông đúc, những dãy phòng trọ chật hẹp hay các ca làm kéo dài đến đêm khuya là cuộc sống của hàng chục nghìn lao động Hà Tĩnh đang mưu sinh nơi đất khách. Họ rời quê với khát vọng đổi thay cuộc sống, nhưng phía sau những đồng lương là những năm tháng xa gia đình, những cuộc đoàn viên ngắn ngủi và những khoảng trống để lại nơi quê nhà.
Mỗi đợt điều dưỡng là một kỳ nghỉ ý nghĩa

Mỗi đợt điều dưỡng là một kỳ nghỉ ý nghĩa

Sau mỗi đợt điều dưỡng tập trung tại Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh, người có công trên địa bàn được cải thiện sức khỏe, tinh thần phấn chấn hơn.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!