LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF) thông báo sa thải nam HLV Jorge Vilda dù ông vừa giúp đội vô địch World Cup nữ 2023.
Quyết định trên do quyền chủ tịch RFEF Pedro Rocha đưa ra sau cuộc họp hôm 5/9, 16 ngày sau khi Tây Ban Nha lần đầu vô địch World Cup nữ 2023. Ông muốn người kế nhiệm Vilda là nữ giới, và đó sẽ là HLV thứ tư trong lịch sử đội tuyển nữ nước này, sau Teodoro Nieto thời 1981-1988, Ignacio Quereda 1988-2015 và Vilga 2015-2023.
HLV Jorge Vilda sau lễ trao World Cup nữ ở Sydney, Australia ngày 20/8/2023. Ảnh: Reuters
Vilda 42 tuổi, bị chỉ trích khi vỗ tay sau bài phát biểu không từ chức của chủ tịch bị đình chỉ Luis Rubiales ngày 25/8. Dù hai ngày sau đó, Vilda nói rằng hành động của Rubiales “không phù hợp”.
Hôm đó, Rubiales nói rằng ông muốn gia hạn hợp đồng với Vilda thêm bốn năm, kèm mức lương 500.000 euro (536.000 USD) mỗi năm. Tuy nhiên, đến ngày 27/8, FIFA đình chỉ Rubiales tham gia các hoạt động bóng đá trong chín ngày, vì thế ông Rocha được bầu ra làm quyền chủ tịch.
Rocha cũng viết tâm thư hôm 5/9, thay mặt RFEF xin lỗi vì những hành động Rubiales và Vilda gây ra sau khi Tây Ban Nha đăng quang. “Tôi cảm thấy xấu hổ thay họ”, Rocha cho biết thêm. "Họ gây ra tổn thất khổng lồ cho bóng đá, thể thao lẫn xã hội Tây Ban Nha, cũng như giá trị thể thao thế giới. Hành động của ông Rubiales không đại diện cho giá trị của RFEF cũng như xã hội Tây Ban Nha".
Rubiales bị chỉ trích sau khi hôn nữ tiền vệ Jennifer Hermoso trong lễ trao giải World Cup hôm 20/8. Ông bào chữa rằng nụ hôn đó là đồng thuận, nhưng nữ cầu thủ phủ nhận điều này và nói rằng cô cảm thấy không thoải mái với hành động của Rubiales. Cũng trong lễ trao giải, lãnh đạo 46 tuổi cũng dùng tay nắm lấy bộ phận nhạy cảm cơ thể ông, dù đứng bên cạnh các thành viên Hoàng gia Tây Ban Nha.
Còn Vilda cũng bị chê trách vì dùng tay bóp ngực một nữ trợ lý của ông trong lúc mừng chiến thắng. Một năm trước đó, có 15 nữ cầu thủ Tây Ban Nha nói rằng họ sẽ không khoác áo đội tuyển chừng nào Vilda còn huấn luyện. Cuối cùng chỉ có ba trong 15 cầu thủ này dự World Cup 2023.
Giải diễn ra từ ngày 15 - 16/3, tại Cụm liên hợp sân Pickleball thuộc Trung tâm VH-TT-TT-DL quận Cầu Giấy. Lễ bốc thăm diễn ra vào ngày 6/3 tại trụ sở Báo Kinh tế và Đô thị.
Dù mới làm quen với môn thể thao pickleball nhưng Nguyễn Gia Hưng (SN 2012, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) có niềm đam mê đặc biệt và đã chinh phục nhiều giải đấu trong, ngoài tỉnh.
Xuất sắc đánh bại Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn trong trận chung kết, Công ty CP Dược Hà Tĩnh lên ngôi vô địch Giải Bóng chuyền nữ ngành y tế năm 2025.
Tay cơ Dương Quốc Hoàng sẽ là đại diện thứ 2 của Việt Nam tham dự giải Premier League Pool. Trước đó, Bùi Trường An được xác định sẽ tham dự giải đấu nói trên.
Vòng chung kết Giải pickleball tranh cúp Bình Nguyên (Hà Tĩnh) nội dung đôi nam trình 4.9 diễn ra giữa cặp VĐV Bá Chương - Mạnh Tuân và cặp VĐV Minh Tuấn - Duy Tuân.
Trận chung kết Giải pickleball tranh cúp Bình Nguyên (Hà Tĩnh) nội dung đôi nam trình 4.5 diễn ra giữa cặp VĐV Văn Minh - Quang Quyết và cặp VĐV Mạnh Tiến - Gia Hưng.
Trận bán kết Giải pickleball tranh cúp Bình Nguyên (Hà Tĩnh) nội dung đôi nam trình 4.5 diễn ra giữa cặp vận động viên Xuân Anh - Trung Kiên và cặp vận động viên Mạnh Tiến - Gia Hưng.
Giải Bóng chuyền hơi cán bộ, công chức, viên chức - người lao động huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi và học hỏi lẫn nhau giữa các đơn vị.
Để chinh phục đỉnh núi Minh Tự, các vận động viên ở huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) phải vượt qua quãng đường dài hơn 800m, độ cao khoảng 800m và 231 bậc cầu thang, 51 chiếu nghỉ.
Sau gần 1 ngày tranh tài sôi nổi tại Lễ hội Đua thuyền trên sông Ngàn Phố (Hương Sơn, Hà Tĩnh), 2 đội nam và nữ của thị trấn Phố Châu cùng giành giải nhất.
Trong ngày khai hội chùa Hương Tích (Can Lộc, Hà Tĩnh) đã diễn ra nhiều hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian... tạo không khí vui nhộn, hào hứng, níu chân du khách gần xa.
Nhiều địa phương ở Hà Tĩnh tổ chức các hoạt động thể dục thể thao mừng Đảng, mừng xuân góp phần gắn kết tình cảm cộng đồng, tạo không khí hân hoan ngày đầu năm mới.
Hàng nghìn lượt người dân đổ về dòng sông Minh để xem và cổ vũ nhiệt tình cho các đội tranh tài tại lễ hội đua thuyền truyền thống phường Trung Lương (TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh).
Nguyễn Lê Quỳnh Chi (SN 2002, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) lần đầu tiên ghi danh vị trí số 1 thế giới khi giành HCV tại Giải vô địch thế giới môn Pencak Silat năm 2024 ở hạng cân 80kg.
Năm 2024, thể thao Hà Tĩnh đã gặt hái nhiều kết quả ấn tượng. Trong thành quả ấy, ngoài nỗ lực tỏa sáng của các gương mặt quen thuộc còn có sự đóng góp của nhiều người trẻ - những vận động viên kế cận đầy triển vọng.
Có mặt tại Hà Tĩnh từ năm 2015, đến nay, môn võ Vovinam đã thu hút hàng ngàn người tập luyện, góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao quần chúng ngày càng phát triển.
Giành được số lượng huy chương kỷ lục, năm 2024, thể thao Hà Tĩnh tiếp tục nằm trong tốp đầu cả nước. Kết quả này tạo đà bứt phá cho thể thao tỉnh nhà trong năm 2025.
Từng ước mơ trở thành cô giáo, nhưng “cú rẽ” bất ngờ đã đưa Lê Thị Linh Đan (SN 2009, trú xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà) trở thành võ sĩ karate và gặt hái được nhiều huy chương.
Tại Gala Cúp Chiến thắng lần 8 năm 2024, đoàn thể thao Hà Tĩnh có một VĐV được vinh danh ở hạng mục đồng đội của năm, 2 VĐV người Hà Tĩnh được vinh ở hạng mục VĐV của năm.
Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tiếp đón Đội tuyển Bóng đá nam quốc gia và trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước cho đội tuyển và 6 cầu thủ sẽ được trao Huân chương Lao động hạng Ba.