Thực hiện Đề án 3389/QĐ-BTC ngày 6/10/2025 của Bộ Tài chính và các văn bản chỉ đạo của Cục Thuế, từ đầu tháng 11/2025, ngành Thuế Hà Tĩnh đã kích hoạt chiến dịch “60 ngày cao điểm chuyển đổi hộ kinh doanh từ thuế khoán sang kê khai” đối với hộ kinh doanh trên toàn tỉnh.
Đến nay, sau 1 tháng triển khai, chiến dịch bước đầu ghi nhận nhiều kết quả rõ nét, tạo nền tảng quan trọng cho việc chấm dứt thuế khoán từ ngày 1/1/2026.
Ông Lê Quốc Dũng – Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Thuế cá nhân, hộ kinh doanh và thu khác, Thuế tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Ngay sau khi có chủ trương, Thuế tỉnh Hà Tĩnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ thị 17/CT-UBND ngày 14/11/2025 về triển khai chuyển đổi phương thức quản lý thuế đối với hộ kinh doanh. Cùng thời điểm, đơn vị ban hành Quyết định 1498/QĐ-HTI về kế hoạch “60 ngày cao điểm” và Quyết định 1510/QĐ-HTI thành lập ban chỉ đạo cùng các tổ triển khai cấp tỉnh. Tại cơ sở, 69 UBND xã, phường đã thành lập ban chỉ đạo, ban hành kế hoạch và tổ chức các tổ công tác trực tiếp xuống hộ kinh doanh. Đoàn Thanh niên Thuế tỉnh Hà Tĩnh cũng vào cuộc mạnh mẽ, thành lập 3 tổ hỗ trợ về trực tiếp tại cơ sở hỗ trợ cài đặt, hướng dẫn và tuyên truyền về chính sách”.
Công tác truyền thông được đẩy mạnh theo hướng sâu rộng, liên tục. Loa truyền thanh phường, xã; phát thanh chợ, thôn, xóm; xe lưu động… được huy động tối đa. Trên các môi trường số, facebook, zalo, tiktok trở thành các kênh tương tác hiệu quả, giúp thông tin về chuyển đổi thuế lan tỏa nhanh và dễ tiếp cận.
Đến nay, hơn 60% xã, phường đã tổ chức hội nghị tuyên truyền với sự tham gia của hộ kinh doanh, chính quyền cơ sở, ngân hàng, đơn vị cung cấp phần mềm. Các hội nghị này được đánh giá là “điểm chạm thông tin” hữu ích, giúp người dân hiểu đúng, hiểu đủ về mô hình kê khai mới.
Ông Võ Tá Cương – Chủ tịch UBND xã Kỳ Hoa nhấn mạnh: “Xác định việc xóa bỏ thuế khoán, chuyển sang kê khai đối với hộ kinh doanh là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, hiện nay, xã đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp. Đặc biệt, địa phương phối hợp với ngành thuế để thành lập các đoàn công tác đi trực tiếp từng hộ kinh doanh nhằm tuyên truyền, giải thích, vận động. Nhờ vậy, đến thời điểm này, gần 1.000 hộ kinh doanh trên địa bàn toàn xã đã nắm vững chủ trương chính sách. Nhận thức của các hộ kinh doanh đã chuyển biến tích cực, nhiều hộ đã chủ động cài đặt, đăng ký mua các phần mềm để thực hiện kê khai nộp thuế”.
Có mặt tại chợ Kỳ Lâm, xã Kỳ Lạc, giữa âm thanh rộn ràng của chợ phiên làng quê, chúng tôi nghe rõ tiếng loa phát thanh truyền đi những bản tin về chuyển đổi phương thức quản lý thuế đối với hộ kinh doanh. Sau 1 tháng tuyên truyền hỗ trợ, đến nay, 54 hộ kinh doanh đang nộp thuế khoán ở chợ Kỳ Lâm đã triển khai cài đặt ứng dụng eTax Mobile. Nhiều hộ đã thực hiện kê khai trên sổ sách để khi quy định đi vào hiệu lực thì không bị bỡ ngỡ.
Chị Nguyễn Thị Thành – tiểu thương kinh doanh quần áo ở ngã ba chợ Kỳ Lâm cho biết: “Lúc đầu nghe nói bỏ thuế khoán, chuyển sang kê khai, tôi lo lắm. Mình buôn bán nhỏ, sợ thủ tục rắc rối, ghi chép không quen. Nhưng sau mấy lần được cán bộ thuế xuống tận nơi hướng dẫn, rồi xem các video tuyên truyền trên mạng, tôi thấy cũng dễ làm. Ứng dụng eTax Mobile cài xong thì nộp thuế, tra cứu gì cũng nhanh, khỏi phải chạy đi hỏi như trước. Mình kinh doanh đàng hoàng thì kê khai càng rõ, Nhà nước quản lý tốt mà bản thân mình cũng nắm được thu nhập, chi tiêu của cửa hàng”.
Từ sự e ngại ban đầu, nhận thức của hộ kinh doanh trên toàn tỉnh đang chuyển biến tích cực. Tính đến ngày 27/11, Hà Tĩnh đã có 1.014 hộ kinh doanh hoàn tất chuyển đổi sang nộp thuế theo phương pháp kê khai. Song song với hoạt động tuyên truyền, ngành thuế đẩy mạnh hỗ trợ kỹ thuật. Riêng trong tháng 11, lực lượng cán bộ đã trực tiếp hỗ trợ 5.945 hộ cài đặt ứng dụng eTax Mobile. Lũy kế đến thời điểm hiện tại, 43.575 hộ đã cài đặt ứng dụng (đạt 82% tổng số hộ kinh doanh trên toàn tỉnh). Trong đó, nhóm hộ đang nộp thuế khoán chiếm tỷ lệ cài đặt đạt mức rất cao: 14.697/15.033 hộ, tương ứng 98%.
Kết quả bước đầu của chiến dịch “60 ngày cao điểm chuyển đổi hộ kinh doanh từ thuế khoán sang kê khai” cho thấy sự vào cuộc quyết liệt của toàn hệ thống chính trị, sự thay đổi tư duy của người dân và quyết tâm rất lớn của ngành thuế Hà Tĩnh.
Việc rà soát thông tin, thống kê hộ, triển khai hội nghị, truyền thông đa nền tảng, cùng tỷ lệ cài đặt eTax Mobile cao đã tạo thế sẵn sàng cho giai đoạn tiếp theo. Trong thời gian tới, Thuế tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiếp tục mở rộng hình thức hỗ trợ trực tiếp, tăng cường đồng hành cùng chính quyền cơ sở, phối hợp với ngân hàng và các đơn vị cung cấp phần mềm để bảo đảm việc chuyển đổi diễn ra đúng tiến độ, đúng bản chất và thuận lợi nhất cho người dân.