Hợp tác với Canada mở ra cơ hội phát triển mới cho thành phố Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Tiếp tục chuyến công tác tại Hà Tĩnh, chiều 15/12, Bà Marie-Claude Bibeau - Bộ trưởng Bộ Phát triển quốc tế và khối Pháp ngữ Canada có buổi tọa đàm với UBND thành phố Hà Tĩnh về lập kế hoạch phát triển và tham quan một số mô hình ở Thạch Hà, Đức Thọ. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Canada tại Việt Nam - David Devine và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh cùng dự.

>> Bộ trưởng Canada tham quan mô hình sản xuất chè tại Kỳ Anh

Hợp tác với Canada mở ra cơ hội phát triển mới cho thành phố Hà Tĩnh ảnh 1
Hợp tác với Canada mở ra cơ hội phát triển mới cho thành phố Hà Tĩnh ảnh 2

Bà Marie-Claude Bibeau: Chính phủ Canada luôn luôn ủng hộ Việt Nam trong cách thức làm việc với các đối tác, tổ chức xã hội dân sự. Qua buổi tọa đàm, đoàn muốn nắm bắt thêm các giải pháp thực hiện cũng như kế hoạch, tầm nhìn của lãnh đạo thành phố Hà Tĩnh trong tương lai.

Những năm qua, được sự hỗ trợ của Liên đoàn Đô thị Canada và Hiệp hội Đô thị Việt Nam, thành phố Hà Tĩnh đã có cơ hội hợp tác với thị trấn Langley (dự án điểm về đối tác MPEG) để xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển kinh tế địa phương theo phương pháp có sự tham gia của cộng đồng. Nhờ đó, thành phố đã có điều kiện để tiếp cận phương pháp lập kế hoạch chiến lược hiệu quả, phát huy được ý kiến tham gia của các nhóm lợi ích trong xã hội, tạo điều kiện để chính quyền địa phương có thêm nhiều thông tin khi đưa ra quyết định về phát triển kinh tế địa phương.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đánh giá quá trình hợp tác là cơ hội tốt cho thành phố quảng bá, giới thiệu tiềm năng phát triển của địa phương, đồng thời để cán bộ được học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với bè bạn quốc tế và các địa phương trong nước, nhất là về các phương thức phát triển kinh tế, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp. Dự án hợp tác với Canada mang lại hiệu quả tích cực, có nhiều ý nghĩa đối với thành phố Hà Tĩnh và các đô thị khác.

Hợp tác với Canada mở ra cơ hội phát triển mới cho thành phố Hà Tĩnh ảnh 3

Lãnh đạo TP Hà Tĩnh tặng quà cho bà Bộ trưởng Marie-Claude Bibeau

Hợp tác với Canada mở ra cơ hội phát triển mới cho thành phố Hà Tĩnh ảnh 4

Hiệu trưởng Đại học Hà Tĩnh tặng quà cho Đại sứ David Devine

Bộ trưởng Marie-Claude Bibeau cho biết, đây là chuyến công tác đầu tiên tại Việt Nam và cũng là chuyến công du đầu tiên của bà kể từ khi đảm nhận chức vụ mới. Điều đó chứng tỏ sự quan tâm của Chính phủ Canada với Việt Nam.

Bà Marie-Claude Bibeau khẳng định, Chính phủ Canada luôn luôn ủng hộ Việt Nam trong cách thức làm việc với các đối tác, tổ chức xã hội dân sự. Qua buổi tọa đàm, đoàn muốn nắm bắt thêm các giải pháp thực hiện cũng như kế hoạch, tầm nhìn của lãnh đạo thành phố Hà Tĩnh trong tương lai. Ngoài ra, đoàn còn khảo sát tình hình biến đổi khí hậu tại Hà Tĩnh để xây dựng một dự án hỗ trợ tỉnh trong vấn đề này.

Sau buổi tọa đàm, đoàn tới thăm Khu thư viện Canada tại Trường Đại học Hà Tĩnh, tham quan mô hình chuỗi sản phẩm lợn ở xã Thạch Long (Thạch Hà) và HTX chế biến nông sản xã Đức Thủy (Đức Thọ).

Đoàn tới thăm Khu thư viện Canada tại Trường Đại học Hà Tĩnh...

Đoàn tới thăm Khu thư viện Canada tại Trường Đại học Hà Tĩnh...

Hợp tác với Canada mở ra cơ hội phát triển mới cho thành phố Hà Tĩnh ảnh 6

... và tham quan mô hình chuỗi sản phẩm lợn ở xã Thạch Long (Thạch Hà)

Từ tháng 9/2014 đến nay, các thành viên HTX chăn nuôi lợn xã Thạch Long đã tiến hành nuôi 2 lứa, bán ra thị trường 1.100 con lợn với tổng trị giá 5,17 tỷ đồng. Nhờ đó, thu nhập người chăn nuôi được nâng lên (trung bình lứa 1 lợi nhuận đạt 7,5 triệu đồng/hộ, lứa 2 đạt 15 triệu đồng/hộ); kỹ thuật chăn nuôi được nâng cao qua các khóa tập huấn; chất lượng thịt lợn được kiểm soát bởi việc áp dụng truy xuất nguồn gốc sản xuất.

Về mô hình sản xuất chuỗi lúa tại Đức Thọ, hiện các hộ dân sản xuất được 1.100 ha, qua 3 vụ, năng suất trung bình đạt 5 tấn/ha, doanh thu đạt 48 tỷ đồng, lợi nhuận tăng thêm 4,66 triệu đồng so với trước đây. Các vùng sản xuất lúa tập trung theo hướng hàng hóa được hình thành; kỹ năng quản lý THT/HTX và trình độ sản xuất lúa theo chuỗi giá trị của người dân được nâng cao; thương hiệu gạo Đức Thọ được mở rộng.

Chủ đề Hội nhập Quốc tế

Đọc thêm

Hà Tĩnh tiếp tục quảng bá sản phẩm đặc trưng, lan tỏa giá trị văn hóa, du lịch tại Hội chợ Mùa Xuân

Hà Tĩnh tiếp tục quảng bá sản phẩm đặc trưng, lan tỏa giá trị văn hóa, du lịch tại Hội chợ Mùa Xuân

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Tĩnh, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị, địa phương liên quan triển khai kế hoạch tham dự hội chợ; đồng thời, thông tin, hướng dẫn các doanh nghiệp, tổ chức đăng ký tham gia bảo đảm tiến độ và hiệu quả.
Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Thông qua tập huấn, cán bộ chuyên môn các xã: Can Lộc, Tùng Lộc, Xuân Lộc, Gia Hanh và Đông Kinh (Hà Tĩnh) được bổ sung kiến thức, kỹ năng về sản xuất lúa giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới nền nông nghiệp phát triển bền vững, hiệu quả.
Bánh kẹo “3 không” bủa vây thị trường

Bánh kẹo “3 không” bủa vây thị trường

Dù đã được cảnh báo về sự nguy hại của thực phẩm không rõ nguồn gốc nhưng tại nhiều chợ trên địa bàn Hà Tĩnh, các sản phẩm bánh kẹo "3 không" vẫn xuất hiện khá nhiều.
Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Diện tích sắn nguyên liệu ở các xã vùng thượng huyện Kỳ Anh (cũ) liên tục sụt giảm, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân mà còn khiến Nhà máy Sản xuất tinh bột sắn Hà Tĩnh lao đao do thiếu nguyên liệu.
Hàng Tết “lên kệ”, nguồn cung dồi dào, mẫu mã đa dạng

Hàng Tết “lên kệ”, nguồn cung dồi dào, mẫu mã đa dạng

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là tết Nguyên đán Bính Ngọ, thị trường hàng hóa phục vụ Tết trên địa bàn Hà Tĩnh đã bắt đầu “nóng” dần khi nhiều mặt hàng mang đậm sắc xuân đã phủ đầy trên quầy kệ các siêu thị, cửa hàng.
Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Nhờ chú trọng nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu, mật ong Hà Tĩnh đang trở thành món quà đặc sản được thị trường ưa chuộng, mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân địa phương.