Hướng dẫn hội viên phụ nữ cách sản xuất chế phẩm vi sinh bản địa IMO

(Baohatinh.vn) - Tham gia buổi tập huấn, các hội viên Hội LHPN thành phố Hà Tĩnh được "cầm tay chỉ việc", hướng dẫn tận dụng các nguyên liệu có sẵn, tạo chế phẩm IMO phục vụ sinh hoạt, sản xuất.

Chiều 30/9, tại hội trường thôn Trung Tiến (xã Đồng Môn), Hội LHPN thành phố Hà Tĩnh tổ chức tập huấn phân loại rác, sản xuất phân hữu cơ bằng vi sinh bản địa IMO.

1.jpg
Các hội viên tìm hiểu kiến thức về vi sinh bản địa IMO.

Buổi tập huấn có sự tham gia của hơn 80 hội viên hội LHPN thuộc các xã Đồng Môn, Thạch Hạ, Thạch Hưng, Thạch Trung; phường Nguyễn Du, Thạch Quý, Thạch Linh và Hội LHPN chợ Bình Hương.

Tại buổi tập huấn, các học viên được đại diện Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố giới thiệu về vi sinh bản địa IMO. IMO là tên viết tắt của Indigenous Microorganisms - vi sinh vật bản địa, vi sinh vật có sẵn tại một số địa phương nhất định. Vì vậy, các chế phẩm IMO được tạo ra từ những nguyên liệu có sẵn tại địa phương, chỉ những vi sinh vật có lợi mới được ứng dụng để tạo chế phẩm sinh học IMO, ứng dụng trong đời sống sinh hoạt, sản xuất và trồng trọt.

Chế phẩm IMO được sử dụng trong đời sống, sinh hoạt hằng ngày với các công dụng như: xử lý rác hữu cơ; xử lý ô nhiễm không khí tại chuồng trại, cống rãnh; vệ sinh nhà cửa, công trình phụ trợ; ứng dụng sản xuất thức ăn chăn nuôi; cải tạo nước trong nuôi trồng thuỷ sản... Bên cạnh đó, IMO giúp khử mùi hôi, gây ức chế các vi sinh vật không có lợi, giúp tăng cường sức đề kháng cho vật nuôi và cây trồng; giúp đất trở nên màu mỡ, tơi xốp và giàu vi sinh vật.

Với phương châm "cầm tay chỉ việc", Hội LHPN thành phố đã trực tiếp hướng dẫn các hội viên thực hành sản xuất phân hữu cơ bằng vi sinh bản địa IMO trên địa bàn. Theo đó, các hội viên được quan sát trực tiếp và thực hành về: nguyên liệu làm chế phẩm IMO, các bước tiến hành sản xuất IMO, nuôi IMO và ứng dụng IMO trong đời sống, sản xuất hằng ngày.

2.jpg
Hội viên được hướng dẫn trực tiếp về quy trình sản xuất phân hữu cơ bằng vi sinh bản địa IMO.

Những nội dung tại buổi tập huấn góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ trong bảo vệ, giữ sinh vệ sinh môi trường. Qua đó, góp phần giảm thiểu khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh từ các hộ gia đình; tăng cường tái sử dụng chất thải hữu cơ, tạo nguồn phân bón sạch cho cây trồng; giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp trên địa bàn thành phố.

Chủ đề BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Đọc thêm

Nỗi lo quà vặt "bẩn" trước cổng trường học

Nỗi lo quà vặt "bẩn" trước cổng trường học

Tại nhiều cổng trường ở Hà Tĩnh, các quán bán quà vặt luôn hấp dẫn học sinh. Đằng sau đó là nỗi lo về nguồn gốc, chất lượng và sự ảnh hưởng đến thói quen ăn uống, sức khỏe học sinh.
[Infographics] Giờ Trái đất 2026: “Sáng tạo xanh - tương lai xanh”

Giờ Trái đất 2026: “Sáng tạo xanh - tương lai xanh”

Với thông điệp “Sáng tạo xanh – tương lai xanh”, Hà Tĩnh kêu gọi cán bộ, người dân tham gia tắt thiết bị điện không cần thiết trong 1 giờ (từ 20h30 – 21h30 ngày 28/3) nhằm góp phần bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.
Vấn đề hôm nay: Người trẻ bước ra khỏi “vùng an toàn” – tại sao không?

Vấn đề hôm nay: Người trẻ bước ra khỏi “vùng an toàn” – tại sao không?

Hiện nay, có không ít người trẻ khi lập nghiệp thường lựa chọn sự ổn định, vận hành cuộc sống theo lối mòn truyền thống, để đổi lấy sự an toàn. Vậy phải làm gì để người trẻ bước ra khỏi “vùng an toàn” để bứt phá? Và nếu phá bỏ giới hạn của chính mình thì cần những điều kiện gì? Nội dung này sẽ được phân tích trong chương trình "Vấn đề hôm nay" của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Nữ cán bộ giữ "3 vai" nơi làng biển

Nữ cán bộ giữ "3 vai" nơi làng biển

Thôn Phú Nghĩa (xã Lộc Hà, Hà Tĩnh) hôm nay đổi thay rõ nét với sự khang trang, khởi sắc. Kết quả đó có hành trình tâm huyết khơi dậy sức dân của chị Hoàng Thị Tương - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban Công tác mặt trận, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn.