Thay đổi diện mạo nông thôn mới nhờ xử lý rác tại nguồn

(Baohatinh.vn) - Môi trường là tiêu chí quan trọng trong xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao nên thời gian qua, Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã triển khai nhiều giải pháp phân loại, xử lý rác tại nguồn.

Hình thành thói quen phân loại và xử lý rác

Xây dựng hố xử lý rác thải tại nhà từ năm 2016, đến nay, gia đình chị Nguyễn Thị Xuân (thôn Đông Hạ, xã Cẩm Vịnh, Cẩm Xuyên) đã hình thành thói quen phân loại rác. Theo đó, rác vô cơ được chị Xuân thu gom cẩn thận để đưa đến điểm tập kết; rác hữu cơ được cho vào hố xử lý, sử dụng chế phẩm sinh học để tạo phân vi sinh bón cho cây trồng.

Thay đổi diện mạo nông thôn mới nhờ xử lý rác tại nguồn

Hố ủ rác hữu cơ của gia đình chị Nguyễn Thị Xuân góp phần giảm lượng rác thải ra môi trường, tạo phân vi sinh dùng bón cho cây.

Chị Nguyễn Thị Xuân chia sẻ: “Phân vi sinh thu được từ hố ủ rác hữu cơ giàu dinh dưỡng, cung cấp lượng vi sinh vật có lợi tăng độ phì nhiêu cho đất nên rất tốt khi bón cho cây, nhất là rau màu. Trung bình mỗi tháng, tôi ủ được khoảng 20 kg phân bón hữu cơ, vừa giúp giảm lượng rác thải phải thu gom, vừa tiết kiệm được kinh phí mua các loại phân bón khác".

Xã Cẩm Vịnh hiện có 1.159 hộ gia đình áp dụng phân loại rác, đạt tỷ lệ 99,1%. Trong đó, 911 hộ có hố ủ rác phân hữu cơ, 747 hộ xử lý nước thải. Toàn xã xây dựng được 426 mô hình nhà sạch – vườn đẹp cho hiệu quả kinh tế cao…

Không chỉ xây dựng mô hình xử lý rác hữu cơ trong hộ gia đình, ở các điểm công cộng như chợ dân sinh, xã Cẩm Vịnh cũng xây dựng điểm xử lý rác thải tập trung. Toàn xã hiện có 1 điểm xử lý rác hữu cơ tập trung, 7 điểm tập kết rác nguy hại, 1 điểm tập kết rác thải cứng.

Thay đổi diện mạo nông thôn mới nhờ xử lý rác tại nguồn

Người dân thôn Quyết Tâm, xã Cẩm Trung phân loại rác để đưa vào điểm ủ rác hữu cơ.

Cũng đã hình thành được thói quen phân loại và xử lý rác cho người dân, đến nay, xã Cẩm Trung đạt 100% tỷ lệ phân loại rác thải, trong đó khoảng 80% hộ đã xây dựng hố xử lý rác thải hữu cơ. Toàn xã cũng xây dựng được 6 điểm xử lý rác thải tập trung trên địa bàn 6 thôn và 1 điểm tại khu vực chợ dân sinh; xây dựng các điểm thu gom vỏ thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu và các loại rác thải nguy hại khác…

Bà Nguyễn Thị Thơ - Chủ tịch Hội LHPN xã Cẩm Trung cho biết: “Ban đầu, địa phương chỉ triển khai thí điểm mô hình hố phân loại, xử lý rác thải tại nhà của 10 hộ gia đình. Nhận thấy hiệu quả, mô hình dần được nhân rộng. Hiện nay, người dân trên địa bàn nay đã hình thành và duy trì được thói quen phân loại và xử lý rác thải tại nguồn”.

Nhân rộng mô hình trên toàn huyện

Để công tác phân loại và xử lý rác thải tại nguồn đi vào chiều sâu, tạo thành thói quen, nếp sống của bà con nhân dân và cũng để giảm lượng rác thải vận chuyển về nhà máy xử lý, giảm chi phí xử lý, năm 2021, UBND huyện Cẩm Xuyên đã xây dựng Đề án số 4070/ĐA-UBND về phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện giai đoạn 2022 - 2025.

Thay đổi diện mạo nông thôn mới nhờ xử lý rác tại nguồn

Hình thành thói quen phân loại và xử lý rác thải tại nguồn giúp xã Cẩm Vịnh giữ môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp.

Tập trung chỉ đạo thực hiện đề án, năm 2022, huyện Cẩm Xuyên có 66/212 thôn đăng ký trên 90% số hộ thực hiện phân loại và xử lý rác tại nguồn. Đến cuối năm 2022, có 18/66 thôn đạt chỉ tiêu này. Toàn huyện cũng xây dựng được 5 mô hình xử lý rác hữu cơ tại các điểm chợ: chợ Cầu (Cẩm Lộc), chợ Bãi Bằng (Cẩm Minh), chợ Biền (Cẩm Lạc), chợ Mới (Cẩm Trung) và chợ Đông Hạ (Cẩm Vịnh).

Thay đổi diện mạo nông thôn mới nhờ xử lý rác tại nguồn

Huyện Cẩm Xuyên đã tích cực triển khai nhiều giải pháp để phân loại, xử lý rác tại nguồn.

Tiếp tục tập trung cao cho công tác phân loại và xử lý rác thải tại nguồn, năm 2023, toàn huyện có 93 thôn đăng ký trên 90% hộ dân triển khai. Huyện cũng xây dựng mô hình xử lý rác hữu cơ tại 6 điểm chợ: chợ Kẻ Gỗ (Cẩm Mỹ), chợ Trường (Nam Phúc Thăng), chợ Phương (Cẩm Dương), chợ Vực (Cẩm Duệ), chợ Thá (Cẩm Lĩnh), chợ Hội (thị trấn Cẩm Xuyên).

Với quyết tâm cao, huyện Cẩm Xuyên đang huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc giúp người dân nâng cao ý thức, duy trì phân loại, xử lý rác thải tại nguồn; hình thành lối sống xanh – sạch – đẹp, mang lại nhiều lợi ích trong cuộc sống và bảo vệ môi trường.

Thay đổi diện mạo nông thôn mới nhờ xử lý rác tại nguồn

Người dân xã Cẩm Mỹ ra quân vệ sinh môi trường dịp cuối tuần.

Ông Lê Ngọc Hà – Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên nhấn mạnh: “Việc phân loại và xử lý rác tại nguồn hiện nay được người dân nhiều địa phương trên toàn huyện triển khai như một thói quen, đi vào nền nếp, góp phần giảm thiểu nguồn rác thải ra môi trường, tiết kiệm chi phí và bảo vệ môi trường. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh phân loại và xử lý rác tại nguồn để xây dựng diện mạo NTM ngày càng xanh - sạch - đẹp; góp phần giúp địa phương xây dựng thành công huyện NTM nâng cao vào năm 2024”.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!