Hương Khê khẩn trương ứng phó với mưa lớn, lũ lên nhanh

(Baohatinh.vn) - Mưa lớn trong thời gian ngắn khiến tình hình lũ lụt ở Hương Khê (Hà Tĩnh) diễn biến rất phức tạp. Các địa phương đang tập trung triển khai các phương án ứng phó nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại.

Tại xã Hòa Hải, lượng mưa lớn từ chiều tối ngày 28 - 30/10 đã khiến đập Tắt (thôn 9) bị vỡ. Đây là đập đất, đã xây dựng từ nhiều năm nên khi có mưa lớn, thân đập không thể trụ vững.

Hương Khê khẩn trương ứng phó với mưa lớn, lũ lên nhanh

Đập Tắt ở thôn 9, xã Hòa Hải bị vỡ.

Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Phú thông tin, tình hình mưa lũ diễn biến rất khó lường. Nhiều địa bàn đã bị chia cắt. Khi xảy ra vỡ đập tại thôn 9, một người dân bị nước cuốn nhưng nhờ lực lượng có mặt kịp thời nên việc cứu nạn thành công.

Video Các lực lượng ứng cứu người dân bị lũ cuốn trên quốc lộ 15A

Tại thôn 10, trong sáng nay cũng xảy ra lũ quét. Do dòng nước dâng quá nhanh nên người dân chưa kịp ứng phó, nhiều nông sản bị ngập nước. Xã đã huy động tất cả cán bộ và kêu gọi các lực lượng công an, bộ đội biên phòng cùng hỗ trợ, ứng phó với mưa lũ; sẵn sàng các phương án di dời dân khi cần thiết.

Hương Khê khẩn trương ứng phó với mưa lớn, lũ lên nhanh

Tại đường huyện lộ 4 (hay còn gọi là đường Phúc Trạch - Hương Liên) đang bị sạt lở nghiêm trọng.

Trưa nay, mưa lớn cũng đã khiến tường rào của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên huyện Hương Khê đổ sập khiến 1 nữ sinh đang học lớp 12 bị thương ở chân.

Ngoài ra, nhiều tuyến đường, thôn xóm trên địa bàn huyện đang bị chia cắt bởi nước lũ. Trục đường chính quốc lộ 15A đoạn qua xã Hà Linh và đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Phúc Đồng bị ngập sâu buộc phải hạn chế một số phương tiện thô sơ, ô tô gầm thấp. Tại đường huyện lộ 4 (hay còn gọi là đường Phúc Trạch - Hương Liên) đang bị sạt lở nghiêm trọng, gây cản trở giao thông...

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Hương Khê, lượng mưa từ 19h ngày 28/10 đến 15h ngày 30/10 là 485.8mm. Mực nước sông Ngàn Sâu đo tại Trạm Thủy văn Chu Lễ là 12,98m, trên báo động II là 0,48m. Đến nay, toàn huyện có 1.120 hộ dân bị ngập vườn, trong đó có 98 hộ đang bị nước lũ vào nhà.

Hương Khê khẩn trương ứng phó với mưa lớn, lũ lên nhanh

Người dân xã Hương Trạch kê tài sản, đồ đạc tránh lũ.

Chủ tịch UBND huyện Hương Khê Ngô Xuân Ninh đã ký ban hành công điện khẩn chỉ đạo các đơn vị, địa phương kịp thời triển khai các phương án ứng phó với lũ lụt. Theo đó, yêu cầu các phòng, ngành, xã, thị trấn triển khai lực lượng, tổ chức kiểm tra, rà soát các hộ dân, nắm số điện thoại chủ hộ nằm trong vùng có nguy cơ xảy ra ngập lũ, lũ quét, sạt lở đất để sẵn sàng liên lạc, ứng cứu.

Đồng thời, phân công cán bộ theo dõi cụ thể các vùng có nguy cơ cao về thiên tai, chủ động triển khai các phương án ứng phó phù hợp; xác định cần di dời, sơ tán khi cần thiết nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Chuẩn bị phương án dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu để ứng phó với thời gian mưa lũ kéo dài.

Hương Khê khẩn trương ứng phó với mưa lớn, lũ lên nhanh

Nước tràn vào nhà dân ở xã Lộc Yên.

Chuẩn bị và triển khai phương án đề phòng mưa lớn xảy ra lũ quét trên các sông, suối, ngập úng và sạt lở đất; kiên quyết sơ tán dân ở những vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất (đặc biệt là các vùng sạt lở bờ sông tại các xã: Lộc Yên, Hương Xuân, Hương Trạch, Gia Phố, Hương Lâm, Hương Liên, Hương Thủy...; các vùng trồng keo, độ dốc lớn có nguy cơ cao về sạt lở đất, lũ ống lũ quét tại các xã: Hương Đô, Phúc Trạch, Hòa Hải...), các lán trại có công nhân thi công các công trình ven sườn núi, vùng ven sông, suối.

Hương Khê khẩn trương ứng phó với mưa lớn, lũ lên nhanh

Nước tràn vào nhà dân ở thôn Bình Thái, xã Hương Bình.

Huyện cũng đã chủ động triển khai phương án đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến giao thông trọng điểm, các tuyến đường đang thi công dang dở, đề phòng mưa lớn gây sạt lở, làm ách tắc giao thông; cử người trực và hướng dẫn giao thông tại các khu vực xung yếu, như các ngầm qua suối, đường bị ngập sâu, cầu tràn...

Theo nhận định, tình hình mưa lũ tại địa bàn miền núi Hương Khê còn diễn biến phức tạp. Ngoài các phương án ứng phó chủ động, địa phương cũng đã phát đi lệnh nghiêm cấm đánh bắt cá ở những khu vực lũ nguy hiểm để đảm bảo an toàn cho người dân.

Chủ đề Lũ lụt Hà Tĩnh

Đọc thêm

Khám sức khỏe định kỳ cho hơn 900 cán bộ

Khám sức khỏe định kỳ cho hơn 900 cán bộ

Từ ngày 18/6 - 21/6, Trung tâm Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.
VNeID vừa có cập nhật lớn

VNeID vừa có cập nhật lớn

Phiên bản VNeID 2.2.8 vừa được phát hành với nhiều thay đổi đáng chú ý như quét QR trên CCCD, phản ánh lừa đảo trực tuyến và theo dõi tình trạng giao thẻ căn cước.
Học sinh lớp 6 tăng, nhiều trường phải mở thêm lớp

Học sinh lớp 6 tăng, nhiều trường phải mở thêm lớp

Sự gia tăng đột biến số lượng học sinh lớp 6 đang đặt ra bài toán áp lực tuyển sinh đầu cấp tại nhiều trường THCS ở Hà Tĩnh. Việc mở thêm lớp, dù là giải pháp tình thế, song đã giúp đảm bảo được quyền lợi học tập cho các em.
Ngăn khói thuốc lá xâm nhập vào cơ sở y tế

Ngăn khói thuốc lá xâm nhập vào cơ sở y tế

Cùng với nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, các cơ sở y tế Hà Tĩnh đang nỗ lực duy trì môi trường không khói thuốc để góp phần bảo vệ sức khỏe người bệnh và đội ngũ cán bộ, nhân viên.
Sống khỏe cùng BHT: Ngủ ngáy - cảnh báo nguy cơ gì?

Sống khỏe cùng BHT: Ngủ ngáy - cảnh báo nguy cơ gì?

Ngủ ngáy không đơn thuần là giấc ngủ sâu, mà có thể là dấu hiệu cảnh báo hẹp đường thở, ngưng thở khi ngủ và nhiều hệ lụy sức khỏe nghiêm trọng khác. Bác sĩ Lê Thị Hà - Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Vì sao 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu?

Vì sao 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu?

Mỗi năm, hàng triệu người trên thế giới tham gia hiến máu, góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân và mang lại hy vọng cho những người cần truyền máu. Ngày 14/6 hằng năm được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu nhằm tôn vinh nghĩa cử nhân văn cao đẹp này.
Giữ lửa cho “hành trình đỏ”

Giữ lửa cho “hành trình đỏ”

Phong trào hiến máu tình nguyện ở Hà Tĩnh đang dần trở thành nếp sống đẹp, lan tỏa trong đời sống xã hội. Tuy vậy, yêu cầu về một nguồn máu ổn định, bền vững vẫn đang đặt ra ngày càng cấp thiết.
Gần 16 năm trong nghề, chị Nguyễn Thị Thu Hà luôn ý thức phải đặt an toàn sức khỏe, tính mạng của người bệnh lên trên hết.

Phía sau những giọt máu an toàn

Giọt máu trao đi - niềm hy vọng ở lại. Trong hành trình gieo niềm hy vọng ấy, không chỉ là sự sẻ chia của những người tình nguyện hiến máu mà còn có những đóng góp lặng thầm của đội ngũ y bác sỹ, kỹ thuật viên Khoa Huyết học - Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh).
Những hiểu lầm giữ chân lòng tốt

Những hiểu lầm giữ chân lòng tốt

Hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp nhưng vẫn bị cản trở bởi nhiều quan niệm sai lầm. Khi những hiểu lầm về sức khỏe, thể trạng và hiến máu được tháo gỡ, lòng nhân ái sẽ có thêm cơ hội lan tỏa.
“Thân cò” trên cánh đồng muối

“Thân cò” trên cánh đồng muối

Giữa cái nắng như đổ lửa của mùa hè, trên cánh đồng muối ở thôn Châu Hạ (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh), các diêm dân vẫn cần mẫn mưu sinh, tựa như thân cò, thân vạc. Những khuôn mặt sạm đen vì nắng gió, những tấm áo bạc màu đẫm mồ hôi như in hằn bao nhọc nhằn của nghề muối.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!