(Baohatinh.vn) - Lễ kỷ niệm 105 năm Ngày sinh Nhà thơ Cù Huy Cận là dịp để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Vũ Quang (Hà Tĩnh) tri ân những cống hiến của ông đối với quê hương, đất nước.
Sáng 17/5, UBND huyện Vũ Quang long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 105 năm Ngày sinh Nhà thơ Cù Huy Cận (31/5/1919 - 31/5/2024).
Đại biểu tham dự buổi lễ kỷ niệm.
Trình bày diễn văn lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang - Phan Hồng Yến nhấn mạnh, Vũ Quang tự hào là vùng đất có truyền thống yêu nước và cách mạng, nơi ghi dấu ấn của nghĩa quân Phan Đình Phùng, là một trong những nơi có chi bộ Đảng được thành lập sớm nhất ở Hà Tĩnh (Chi bộ Mai Hoa). Trong kháng chiến chống Pháp, nơi đây được chọn là ATK (an toàn khu), nơi sản xuất giấy bạc Cụ Hồ và vũ khí cung cấp cho các chiến trường Bình - Trị - Thiên, Liên khu 5.
Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang Phan Hồng Yến trình bày diễn văn tại hội nghị.
Tiếp nối truyền thống của vùng quê cách mạng, trong quá trình xây dựng và phát triển, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Vũ Quang đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, giành được kết quả khá toàn diện. Kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, thu hút đầu tư được quan tâm; văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; QP-AN được giữ vững, chính trị ổn định; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao.
Thiết thực chào mừng kỷ niệm 105 năm Ngày sinh Nhà thơ Cù Huy Cận, từ đầu năm, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã phát động đợt thi đua cao điểm xây dựng NTM, đô thị văn minh, tạo không khí thi đua sôi nổi trên toàn huyện.
Ông Cù Huy Dần - đại diện dòng tộc Cù Huy: Các thế hệ con cháu dòng tộc Cù Huy sẽ noi gương nhà thơ Cù Huy Cận, ra sức học tập, tích cực đóng góp vào sự phát triển của quê hương...
Tự hào là quê hương của nhà thơ Cù Huy Cận, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Vũ Quang luôn nỗ lực phấn đấu vươn lên. Bên cạnh việc thường xuyên giáo dục truyền thống, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, ý chí cách mạng, huyện đã lấy tên ông để đặt tên tuyến đường quan trọng tại trung tâm thị trấn và tên cho một trong 2 ngôi trường THPT công lập trên địa.
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nguyễn Xuân Hải trao đổi một số nội dung tại lễ kỷ niệm.
Tại buổi lễ, lãnh đạo huyện Vũ Quang nhấn mạnh đây là dịp để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Vũ Quang thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, tưởng nhớ, tri ân những cống hiến to lớn của nhà thơ Cù Huy Cận đối với sự nghiệp cách mạng, với quê hương, dân tộc và nền văn học Việt Nam. Đồng thời, là dịp để chúng ta thể hiện tinh thần đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của huyện trong thời gian tới.
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Vũ Quang Nguyễn Thiều Quang phát biểu tại buổi lễ.
Noi gương ông, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Vũ Quang ra sức phấn đấu để xây dựng quê hương Hà Tĩnh nói chung, miền quê Vũ Quang và Ân Phú nói riêng ngày càng phát triển, giàu mạnh.
Nhà thơ Huy Cận tên khai sinh là Cù Huy Cận, sinh ngày 31/5/1919, trong một gia đình nhà nho nghèo gốc nông dân ở xã Ân Phú, huyện Hương Sơn (sau đó thuộc huyện Đức Thọ, nay thuộc huyện Vũ Quang).
Từ nhỏ, Huy Cận học chữ Hán với bố và học đến lớp 4 ở quê nhà, sau đó vào Huế học trung học, đậu tú tài Pháp; rồi ra Hà Nội học Trường Cao đẳng Canh nông. Năm 1942, ông tham gia phong trào sinh viên yêu nước và Mặt trận Việt Minh. Tháng 8/1945, Huy Cận tham dự Đại hội Quốc dân ở Tân Trào và được bầu vào Ủy ban Dân tộc Giải phóng Việt Nam (tiền thân của Chính phủ Cách mạng lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa).
Sau cách mạng tháng 8/1945, ông được cử giữ các chức Thứ trưởng, Bộ trưởng của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Với những đóng góp quan trọng cho văn học, năm 1996, ông được Nhà nước trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật; năm 2001, ông được bầu là Viện sĩ hàn lâm thơ thế giới. Năm 2005, ông được Nhà nước truy tặng Huân chương Sao Vàng.
Ông mất vào ngày 19/2/2005, sau một thời gian lâm bệnh nặng.
Cán bộ các cơ quan báo chí, xuất bản và đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức tăng cường triển khai, góp phần tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động, đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống.
16 năm hoạt động cách mạng, trong đó gần 2 năm là Tổng Bí thư của Đảng, đồng chí Hà Huy Tập (quê xã Cẩm Hưng, Hà Tĩnh) đã có những đóng góp to lớn cho Đảng, cho cách mạng Việt Nam.
Theo chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, ngày 8/4, Quốc hội tiếp tục làm công tác nhân sự, sau đó họp phiên toàn thể tại hội trường tiến hành nội dung về các dự thảo luật.
Nhiều vướng mắc trong các lĩnh vực tiếp công dân và quản lý đất đai, tài chính đã được cán bộ Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương tháo gỡ, góp phần chuẩn hóa quy trình quản lý Nhà nước.
Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đồng chí được giao nhiệm vụ sẽ cùng tập thể cán bộ cơ quan đoàn kết, thống nhất hành động để mang hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Quốc hội.
Chính phủ cam kết hành động với quyết tâm cao nhất, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc và hạnh phúc của Nhân dân lên trên hết, trước hết; tiếp tục đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng có gần 30 năm công tác trong ngành ngân hàng, từng làm Phó Thống đốc, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương.
Với 495/495 đại biểu tham gia biểu quyết nhất trí (đạt tỷ lệ 99% trên tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã thông qua dự thảo Nghị quyết bầu đồng chí Lê Minh Hưng giữ chức Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.
Sáng 7/4, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Hà Huy Tập.
Ngày 7/4/2026, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI gồm 14 bộ, 3 cơ quan ngang bộ.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các đơn vị, địa phương tập trung hoàn thiện các phần việc, đảm bảo các hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập diễn ra trang trọng, thiết thực.
Sáng 7/4, đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định đề nghị các sở, ngành, đơn vị phối hợp rà soát, lựa chọn một số địa phương để xây dựng thí điểm mô hình xã nông thôn mới thông minh, xem đây là nội dung quan trọng trong triển khai Nghị quyết 57.
Sau khi được Quốc hội khóa XVI bầu làm Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2026 – 2031, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thực hiện nghi lễ tuyên thệ và phát biểu trước toàn thể Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu nhậm chức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ X yêu cầu các đơn vị liên quan chuẩn bị chu đáo, triển khai tổ chức đại hội bảo đảm trang trọng, nghiêm túc, đúng yêu cầu đề ra.
Sáng 7/4, Quốc hội khóa XVI đã bầu đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Trong ngày họp thứ 2 của Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XVI, dự kiến buổi sáng Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước, buổi chiều bầu Thủ tướng. Sau khi được bầu sẽ diễn ra nghi lễ tuyên thệ nhậm chức.
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã được phê chuẩn giữ chức vụ Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại Nghị quyết số 14/NQ-UBTVQH16 ngày 6/4/2026.
Tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa XV tiếp tục được Quốc hội tín nhiệm tuyệt đối bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XVI. Trân trọng giới thiệu Tiểu sử tóm tắt của Chủ tịch Quốc hội khóa XVI Trần Thanh Mẫn.
Theo chương trình Kỳ họp thứ Nhất, chiều nay, Quốc hội khóa XVI sẽ tiến hành làm việc về công tác nhân sự, với nhiều nội dung quan trọng liên quan đến kiện toàn bộ máy lãnh đạo của Quốc hội và các cơ quan thuộc Quốc hội.
Trước kỳ họp, các đại biểu Quốc hội đoàn Hà Tĩnh đã chủ động nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung. Đoàn sẽ tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri địa phương, góp phần vào thành công của kỳ họp.
Với 491/491 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội khóa XVI đối với đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa XV.
Sáng 6/4, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã khai mạc trọng thể tại Hà Nội. Tổng Bí thư Tô Lâm có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng tại phiên khai mạc. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI dự kiến diễn ra trong khoảng 11 ngày, trong đó, sẽ dành khoảng 2,5 ngày làm việc để xem xét, quyết định về công tác tổ chức bộ máy, nhân sự.
Đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để triển khai kiểm tra đợt 2 bảo đảm nghiêm túc, đúng kế hoạch, đạt chất lượng, hiệu quả.
Tại quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 6 vùng, Hà Tĩnh và các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ sẽ phát triển một số trung tâm công nghiệp, dịch vụ lớn của cả nước, các khu kinh tế ven biển và hệ thống đô thị ven biển đạt chuẩn quốc gia và khu vực...
Với tinh thần dân chủ, khách quan, đại biểu đã thảo luận, thống nhất bầu đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Trưởng đoàn ĐBQH Hà Tĩnh khóa XVI.