IS đe dọa ‘tấn công toàn diện’ các nước phương Tây

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS vừa ban bố lời kêu gọi các chiến binh thánh chiến tham gia vào cuộc “tấn công toàn diện” ở các nước phương Tây vào 27/5, ngày khởi đầu tháng ăn chay Ramadan.

is de doa cong toan dien cac nuoc phuong tay

Phần tử khủng bố IS. Ảnh: Reuters

Theo tờ Telegraph, lời kêu gọi trên được IS đưa ra trong một đoạn video có tựa đề “Những chú sư tử dã chiến đâu rồi?”, được đăng tải trên trang Youtube.

Lời nhắn trong video có nội dung: “Các anh em Hồi giáo ở châu Âu, những người không thể tiếp xúc trực tiếp với tổ chức Nhà nước Hồi giáo, hãy tấn công những kẻ ngoại đạo ở siêu thị, trên đường đi, ở trong nhà và những nơi đông người tụ tập.”

Đoạn video cũng đề cập đến vụ đánh bom hôm 22/5 tại sân vận động Manchester Arena ở Anh, rằng “cuộc tấn công ấy không nên bị coi thường, bởi những thường dân vô tội là mục tiêu mà chúng tôi muốn các bạn nhắm đến.”

Video kết thúc bằng lời kêu gọi lạnh gáy: “Hãy hành động và bạn có thể nhận được những phần thưởng lớn, hoặc được tử vì đạo trong lễ Ramadan.”

Lực lượng an ninh Anh và nhiều nước châu Âu khác được cho là đang chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với các phần tử khủng bố trong trường hợp xảy ra các vụ tấn công vào tháng ăn chay Ramadan.

Trung tâm Phân tích Khủng bố Anh (JTAC) nâng mức cảnh báo khủng bố từ “Nghiêm trọng” lên “Nguy cấp” – cấp cao nhất. Mạng lưới Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS England) cũng đã gửi lời cảnh báo đến 27 trung tâm cấp cứu lớn ở nước này và yêu cầu các trung tâm trực chiến đề phòng trường hợp xảy ra tấn công khủng bố vào cuối tuần này.

Tháng ăn chay Ramadan năm nay kéo dài 30 ngày, bắt đầu từ thứ Bảy, 27/5. Số liệu thống kê những năm gần đây cho thấy số lượng các cuộc khủng bố xảy ra vào tháng Ramadan thường tăng so với ngày thường.

Năm ngoái, Abu Muhammad al-Adnani - người phát ngôn của IS, đã kêu gọi các phần tử khủng bố thực hiện những vụ tấn công kiểu “con sói đơn độc” trong tháng Ramadan. Đó cũng là tháng Ramadan đẫm máu nhất trong lịch sử, theo tờ Telegraph.

Theo Telegraph/Tienphong

Đọc thêm

Mỹ tăng quân, đưa thêm tàu sân bay tới Iran: Chiến sự sắp leo thang?

Mỹ tăng quân, đưa thêm tàu sân bay tới Iran: Chiến sự sắp leo thang?

Một quan chức Mỹ tiết lộ nước này đang điều nhóm tác chiến tàu sân bay thứ ba tới vùng biển Trung Đông gần Iran, trong bối cảnh cuộc chiến bước sang tháng thứ tám và cả hai bên đứng trước lựa chọn giữa nguy cơ leo thang xung đột và thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao.
Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá Brent tăng 4% sau thông tin Mỹ muốn điều động thêm binh sĩ tới Trung Đông và Trung Quốc dừng xuất khẩu sản phẩm lọc dầu.
Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Lượng dầu vận chuyển từ Vịnh Persian qua Eo biển Hormuz và các tuyến đường thay thế đã phục hồi lên gần 80% mức trước xung đột, trong bối cảnh các nước sản xuất dầu lớn tại Trung Đông từng bước khôi phục xuất khẩu bất chấp xung đột Mỹ-Iran tiếp diễn.
Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Ngày 29/9, Hoàng gia Maroc thông báo, Vua Mohammed VI đã bổ nhiệm bà Fatima Ezzahra El Mansouri làm Thủ tướng và giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới, đưa bà trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Maroc và là người phụ nữ thứ hai trong thế giới Arập đảm nhiệm cương vị này, sau bà Najla Bouden của Tunisia. 
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!