Israel chấp nhận tạm ngừng bắn 4 giờ mỗi ngày ở bắc Gaza

Nhà Trắng cho biết Israel bắt đầu tạm ngừng bắn 4 giờ mỗi ngày ở miền bắc Dải Gaza để người dân có thể rời vùng chiến sự.

"Israel đã thông báo với chúng tôi rằng sẽ không có hoạt động quân sự nào ở những khu vực này trong thời gian tạm ngừng bắn. Chúng tôi hiểu Israel sẽ bắt đầu thực hiện các lệnh tạm ngừng bắn kéo dài 4 giờ mỗi ngày ở miền bắc Gaza. Họ sẽ thông báo ba giờ trước mỗi lần thực hiện lệnh này", phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby ngày 9/11 cho hay.

Theo ông Kirby, quyết định tạm ngừng bắn được đưa ra sau các cuộc thảo luận giữa quan chức Mỹ và Israel những ngày gần đây, trong đó có cuộc hội đàm giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Lệnh tạm ngừng bắn sẽ cho phép người dân rời khỏi vùng nguy hiểm, giúp chuyển hàng viện trợ nhân đạo vào khu vực và tạo cơ hội để giải thoát các con tin đang bị Hamas giữ.

Israel chấp nhận tạm ngừng bắn 4 giờ mỗi ngày ở bắc Gaza

Người Palestines sơ tán từ miền bắc tới miền nam Gaza ngày 9/11. Ảnh: Reuters

“Đây là những bước đi đúng hướng, quan trọng và chúng tôi muốn thấy chúng được tiếp tục cho đến chừng nào còn cần thiết”, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ nói thêm. “Chúng tôi đã hối thúc Israel làm mọi thứ có thể để giảm thiểu thương vong đối với dân thường”.

Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh lại quan điểm của Mỹ rằng lệnh ngừng bắn lâu dài giữa Israel và Hamas là không phù hợp vì động thái đó sẽ giúp Hamas có thời gian củng cố lực lượng và “hợp pháp hóa những gì họ đã làm vào ngày 7/10”.

“Đơn giản là tại thời điểm này, chúng tôi không ủng hộ lệnh ngừng bắn lâu dài”, Kirby cho hay.

Trước đó, lực lượng Israel đã giao tranh với Hamas tại các tòa nhà đổ nát ở miền bắc Gaza, tiến gần hơn đến hai bệnh viện lớn ở khu vực, trong khi hoàn cảnh của dân thường ngày càng tồi tệ hơn. Hàng nghìn người đang chạy khỏi vùng giao tranh ở phía bắc để sơ tán xuống phía nam theo con đường chính được Israel chỉ định là hành lang sơ tán nhân đạo.

Nhưng nhiều người đang bám trụ ở miền bắc, chen chúc trong các bệnh viện Al Shifa và al-Quds, khi giao tranh trên bộ diễn ra ác liệt xung quanh họ và các đòn không kích của Israel không ngừng trút xuống. Israel cáo buộc Hamas đặt sở chỉ huy trong các bệnh viện, điều mà nhóm vũ trang bác bỏ.

Cơ quan y tế ở Dải Gaza cho biết hơn 10.800 người đã thiệt mạng và hơn 26.900 người bị thương từ khi Israel tấn công vùng đất này để đáp trả cuộc đột kích ngày 7/10 của lực lượng Hamas. Liên Hợp Quốc và nhiều quốc gia trên thế giới liên tục kêu gọi tạm ngừng bắn nhân đạo để dân thường sơ tán và tiếp cận viện trợ nhân đạo.

Israel chấp nhận tạm ngừng bắn 4 giờ mỗi ngày ở bắc Gaza

Hành lang nhân đạo Israel thiết lập ở Dải Gaza. Đồ họa: WSJ

Theo VNE

Đọc thêm

Niger: Gần 50 người chết giữa sa mạc Sahara

Niger: Gần 50 người chết giữa sa mạc Sahara

Giới chức Niger ngày 4/6 cho biết ít nhất 49 người đã chết vì khát sau khi bị mắc kẹt nhiều ngày giữa sa mạc Sahara ở miền Bắc nước này do xe tải chở họ bị hỏng.
Triều Tiên hoàn thiện kế hoạch mở rộng lực lượng hạt nhân

Triều Tiên hoàn thiện kế hoạch mở rộng lực lượng hạt nhân

Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), ngày 3/6, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cho biết nước này đã hoàn thiện kế hoạch mở rộng lực lượng hạt nhân của mình theo cấp số nhân, nhân chuyến thăm một nhà máy sản xuất vật liệu hạt nhân mới được khánh thành.
Ukraine muốn đàm phán trực tiếp với Nga

Ukraine muốn đàm phán trực tiếp với Nga

Ngày 3/6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẵn sàng đàm phán trực tiếp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin thay vì "chờ đợi" Mỹ giải quyết mọi xung đột.
Thái Lan: Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra được ân xá

Thái Lan: Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra được ân xá

Ngày 3/6, Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan Rutthapol Naowarat xác nhận cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra đã được miễn chấp hành toàn bộ phần còn lại của bản án theo sắc lệnh ân xá của Nhà Vua và quyết định có hiệu lực ngay lập tức.
WMO cảnh báo tác động của El Nino có thể kéo dài tới năm 2028

WMO cảnh báo tác động của El Nino có thể kéo dài tới năm 2028

Theo Euronews, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cảnh báo hiện tượng El Nino nhiều khả năng sẽ quay trở lại trong mùa hè năm nay, làm gia tăng nguy cơ nắng nóng, hạn hán và mưa cực đoan trên phạm vi toàn cầu trong bối cảnh biến đổi khí hậu tiếp tục làm nhiệt độ Trái Đất tăng lên.
Căng thẳng Nga-Pháp gia tăng

Căng thẳng Nga-Pháp gia tăng

Truyền thông Nga dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, nêu rõ Nga phản đối việc Pháp bắt giữ tàu chở dầu của nước này, coi đây là hành động bất hợp pháp.
Mỹ: Tranh cãi quanh lễ hội kỷ niệm 250 năm lập quốc

Mỹ: Tranh cãi quanh lễ hội kỷ niệm 250 năm lập quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị hủy chương trình biểu diễn âm nhạc trong khuôn khổ lễ hội Great American State Fair dự kiến diễn ra tại khu National Mall ở thủ đô Washington D.C. vào cuối mùa Hè năm nay, sau khi hàng loạt nghệ sĩ tuyên bố rút lui khỏi sự kiện vì lo ngại yếu tố chính trị.
Mỹ tấn công các trận địa radar của Iran

Mỹ tấn công các trận địa radar của Iran

Quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công mà họ gọi là “hành động tự vệ” nhằm vào các địa điểm radar và UAV của Iran, khiến còi báo động phòng không vang lên trên toàn lãnh thổ Kuwait.
Quốc gia nào đắt đỏ nhất thế giới?

Quốc gia nào đắt đỏ nhất thế giới?

Theo tính toán mới công bố của công đoàn Viska dựa trên dữ liệu từ cơ quan thống kê Eurostat, Iceland đã vượt qua Thụy Sĩ để trở thành quốc gia đắt đỏ nhất thế giới.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!