Kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh được trả lời trực tiếp tại kỳ họp HĐND tỉnh

(Baohatinh.vn) - 47 ý kiến, kiến nghị được tập hợp từ 32 cuộc tiếp xúc tại các địa phương với sự tham gia của hơn 4.000 lượt cử tri Hà Tĩnh đã được Phó Chủ tịch Đặng Ngọc Sơn thay mặt UBND tỉnh trả lời ngay tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh sáng nay (16/7).

Kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh được trả lời trực tiếp tại kỳ họp HĐND tỉnh

Kiến nghị về nông nghiệp nông thôn được đặc biệt quan tâm

Nông nghiệp nông thôn - lĩnh vực được phần lớn được cử tri quan tâm nhận được 14 câu hỏi. Trong đó, yêu cầu đầu tiên mà cử tri đặt ra là tập trung chỉ đạo nghiên cứu, sản xuất các loại giống lúa phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương để ổn định bộ giống, phục vụ sản xuất; có giải pháp liên kết và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh được trả lời trực tiếp tại kỳ họp HĐND tỉnh

Phó Chủ tịch Đặng Ngọc Sơn thay mặt UBND tỉnh trả lời ngay tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh sáng nay

Về vấn đề giống lúa, UBND tỉnh khẳng định bộ giống hiện nay cơ bản đáp ứng yêu cầu các địa phương về sinh thái, thổ nhưỡng vùng miền, tập quán canh tác và đáp ứng được yêu cầu thị trường hàng hóa. Tuy vậy, do điều kiện khách quan của tự nhiên, chủ quan của người sản xuất và công tác quản lý nhà nước còn hạn chế nên kết quả sản xuất hàng năm vẫn còn xảy ra một số rủi ro, điển hình như thiệt hai do bệnh đạo ôn cổ bông trên lúa Thiên ưu 8 vụ xuân 2017. Thời gian tới, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả bộ giống đã cơ cấu trong đề án sản xuất từng mùa vụ; kiện toàn, củng cố, nâng cao năng lực các doanh nghiệp sản xuất giống trên địa bàn; tăng cường công tác quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh giống cây trồng trên địa bàn; nghiên cứu, chọn tạo, khảo nghiệm để bổ sung vào bộ giống của tỉnh một số giống có năng suất, chất lượng, phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng.

Kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh được trả lời trực tiếp tại kỳ họp HĐND tỉnh

Mô hình liên kết trồng ớt ở Đức Thọ cho hiệu quả kinh tế cao

Đối với bài toán cử tri nêu về giải pháp liên kết và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, UBND tỉnh đang chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ thương mại, phát triển các chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nhất là đối với các doanh nghiệp có vai trò "đầu kéo"; tổ chức thực hiện tốt đề án mỗi xã một sản phẩm “OCOP” để tạo ra các sản phẩm có thế mạnh, uy tín, chất lượng. Đặc biệt, tỉnh đang đánh giá, rút kinh nghiệm từ các mô hình liên kết thành công để đưa ra các giải pháp nhằm tiếp tục duy trì các mô hình liên kết có hiệu quả bền vững và phát triển nhân rộng các mô hình liên kết mới trong thời gian tới.

Về xây dựng NTM, nhiều cử tri đề nghị có chính sách hỗ trợ các thôn xây dựng cơ sở hạ tầng đáp ứng tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu tại các xã chưa về đích NTM. Tuy nhiên, UBND tỉnh phân tích rõ, mỗi khu dân cư kiểu mẫu chỉ được xem xét hỗ trợ một lần theo chính sách đã quy định; mặt khác, các nội dung thực hiện xây dựng khu dân cư NTM đạt kiểu mẫu chủ yếu do người dân, cộng đồng thực hiện, thời gian không quá dài. Vì vậy, trong điều kiện khó khăn về ngân sách như hiện nay, chưa cần thiết phải xây dựng chính sách hỗ trợ như đề xuất của cử tri.

Trả lời rõ băn khoăn trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường

Đối với lĩnh vực tài nguyên, môi trường với 6 ý kiến, kiến nghị được tổng hợp, vấn đề cử tri đặc biệt là xử lý về đất đai đối một số dự án nông nghiệp chưa phát huy hiệu quả đã được UBND tỉnh nêu giải pháp giải quyết. Theo đó, việc quản lý và sử dụng đất của Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà, UBND tỉnh đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan kiểm tra, soát xét toàn bộ dự án để tham mưu UBND tỉnh quyết định việc điều chỉnh quy mô dự án, quy hoạch lại phạm vi các vùng đất cho thuê. Đối với dự án trồng cây cao su của Công ty TNHH MTV Cao su Hà Tĩnh, thời gian tới, UBND tỉnh sẽ thu hồi, bố trí sử dụng cho dự án mới theo quy hoạch được duyệt.

Kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh được trả lời trực tiếp tại kỳ họp HĐND tỉnh

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y cùng đoàn công tác tổ chức khảo sát thực tế về kết quả thực hiện dự án bảo vệ môi trường khu vực thượng nguồn và ven hồ Bộc Nguyên vào ngày 7/7/2018

Đề xuất của cử tri Thạch Hà về bố trí kinh phí thực hiện dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư bảo vệ môi trường khu vực thượng nguồn và ven hồ Bộc Nguyên, UBND tỉnh đang giao các sở, ngành và các đơn vị liên quan hướng dẫn UBND huyện Thạch Hà hoàn chỉnh các hồ sơ theo quy định, để có đủ cơ sở bố trí nguồn vốn triển khai thực hiện...

Giải đáp những ý kiến về các vấn đề văn hóa - xã hội

Trên lĩnh vực xã hội, cử tri đề nghị bố trí nguồn vốn hỗ trợ cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng bão số 10 năm 2017. UBND tỉnh đã có chính sách hỗ trợ cụ thể, trong đó, đã thực hiện hỗ trợ mức 20 triệu đồng/hộ cho gia đình có nhà ở chính bị sập, đổ, trôi hoàn toàn; 5 triệu đồng/hộ cho gia đình có nhà ở chính bị thiệt hại từ 70% trở lên.

Kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh được trả lời trực tiếp tại kỳ họp HĐND tỉnh

Về các giải pháp khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, tại kỳ họp này, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua Đề án Phát triển giáo dục mầm non và phổ thông tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo, trong đó có phương án biệt phái giáo viên từ huyện thừa sang huyện thiếu; đào tạo lại, giảm biên chế hành chính để bổ sung đảm bảo tỷ lệ giáo viên/lớp.

Ở lĩnh vực đầu tư, giao thông, xây dựng cơ bản và các dự án trọng điểm, UBND tỉnh đã giải đáp 7 nội dung. Trong đó, trả lời một cách cụ thể về hiện trạng, việc đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa và kế hoạch bố trí vốn đối với các tuyến giao thông, công trình quan trọng, cấp thiết trên địa bàn mà cử tri toàn tỉnh tiếp tục kiến nghị tại kỳ họp này.

Tại kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVII, các vấn đề mà UBND tỉnh cam kết tại kỳ họp thứ 5 cũng được UBND tỉnh báo cáo cụ thể. Theo đó đã trả lời việc thực hiện 7 nội dung được chất vấn tại kỳ họp và 11 nội dung không chất vấn trực tiếp tại kỳ họp thứ 5.

Đọc thêm

Lào tuyên bố quốc tang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Lào tuyên bố quốc tang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trưa 22/7, tại Văn phòng Thủ tướng Lào, thay mặt Chính phủ Lào, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Thủ tướng Lào Bouakhong Nammavong đã tổ chức họp báo, thông báo Lào sẽ để tang cấp quốc gia tưởng niệm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng trong 2 ngày 25-26/7 tới.
Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Kế thừa quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới và thực tiễn đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng có nhiều phát biểu chỉ đạo, thể hiện sự trăn trở, quyết tâm chính trị của người đứng đầu đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Không chỉ linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện các công trình, phần việc, thanh niên Hà Tĩnh còn tích cực tích lũy kiến thức nhằm hướng tới mục tiêu trở thành những hướng dẫn viên, “đại sứ” du lịch.
Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vĩ tuyến 17 - nơi ghi dấu nỗi đau chia cắt Nam-Bắc gần 21 năm cũng là nơi tỏa sáng niềm tin bất diệt vào hòa bình, thống nhất của lịch sử đấu tranh bất khuất trước thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc Việt Nam. Vì sao vĩ tuyến 17 lại được lựa chọn để gánh vác một phần lịch sử bi hùng của đất nước? Lật lại những trang lịch sử Ngoại giao Việt Nam, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn sự lựa chọn này của lịch sử 70 năm về trước.
Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Người sống có liêm sỉ, danh dự là người trung hiếu, tiết nghĩa. Đó là nền tảng đạo đức của con người chân chính. Đối với người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, liêm sỉ, danh dự lại càng phải luôn luôn được coi trọng.
Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Cách đây 70 năm, trải qua tám phiên họp toàn thể và 23 phiên họp hẹp cùng hàng loạt cuộc tiếp xúc song phương và đa phương, Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Ðông Dương được ký kết, với ba Hiệp định đình chỉ chiến sự riêng rẽ ở Việt Nam, Lào, Campuchia. Ngày 21/7/1954, các bên tham gia đã đồng thuận đưa ra Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị Geneva. Ba Hiệp định đình chỉ chiến sự ở ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị là những văn kiện pháp lý quốc tế đa phương đầu tiên của nước ta.
Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lại lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đồng chí đã vào cõi vĩnh hằng, mỗi cán bộ đảng viên hãy biến nhận thức thành hành động cách mạng thiết thực, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, chức vụ càng cao trách nhiệm càng lớn, ảnh hưởng càng rộng thì việc giữ gìn danh dự, uy tín cho mình, cho Đảng càng có ý nghĩa quan trọng.
Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Trưởng ban Lễ tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.