Những "tỷ phú" nông dân Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Dám chấp nhận thử thách, mạnh dạn đầu tư, nhiều nông dân Hà Tĩnh đã năng động trong cách nghĩ, cách làm, giàu lên nhờ biết ứng dụng kỹ thuật mới vào sản xuất, mỗi năm thu nhập hàng tỷ đồng.

Những “tỷ phú” nông dân Hà Tĩnh

Năm 2018, nông dân Phan Xuân Hồng (xã Cẩm Dương, Cẩm Xuyên) dự kiến thu lợi nhuận khoảng 2 tỷ đồng từ 7 ao nuôi tôm.

Những năm qua, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” ở Hà Tĩnh phát triển cả chiều rộng và chiều sâu, có sức lan tỏa lớn trong tất cả các lĩnh vực. Trong chuyến công tác mới đây, chúng tôi được tận mắt chứng kiến những người nông dân chân lấm tay bùn, nhưng ẩn sau những gương mặt giản dị, chân chất đó là những triệu phú, tỷ phú, mỗi năm có thu nhập hàng tỷ đồng.

Nông dân Phan Xuân Hồng (thôn Liên Hương, xã Cẩm Dương) đầu tư 7 ao nuôi tôm trên diện tích 3 ha, mỗi năm cho thu nhập hàng tỷ đồng. Trò chuyện với chúng tôi, ông chia sẻ: "Tận dụng lợi thế của địa phương và sự hỗ trợ của Hội Nông dân, năm 2014, tôi cùng một số hộ khác hùn vốn để đào ao nuôi tôm. Mặc dù điều kiện khó khăn, song, nhờ được kịp thời ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, mô hình hàng năm vẫn cho lãi cao. Trong năm 2017, chúng tôi lãi ròng trên 1 tỷ đồng. Năm nay, chúng tôi mở rộng quy mô, nếu thời tiết thuận lợi, thu nhập sẽ đạt không dưới 2 tỷ đồng.

Những “tỷ phú” nông dân Hà Tĩnh

Trồng củ cải trên cát, HTX Hà Trung (xã Cẩm Hòa, Cẩm Xuyên) ước thu trên 1 tỷ đồng.

Mạnh dạn trong phát triển sản xuất, kinh doanh, cách đây 4 năm, HTX Thương mại, dịch vụ tổng hợp và Chăn nuôi Hà Trung (Cẩm Hòa, Cẩm Xuyên) đã “liều lĩnh” đầu tư công nghệ để trồng rau trên cát. Để đến nay, rau, củ đã mọc lên xanh mướt trên cát trắng bạc màu. Giám đốc HTX Trần Thị Việt Hà tâm sự: "Có kinh nghiệm sau nhiều năm sản xuất và ứng dụng công nghệ tưới hiện đại nên năng suất rau, củ, quả được nâng lên hàng năm. Năm nay, chỉ tính riêng vụ củ cải trái vụ, lợi nhuận của HTX ít nhất cũng đạt 1 tỷ đồng".

Tận dụng lợi thế vườn đồi, anh Phan Trọng Nam (xã Sơn Mai, huyện Hương Sơn) đầu tư trồng hơn 700 gốc cam trên diện tích 2ha. Anh cho hay, không chỉ tôi, Sơn Mai hiện tại có hơn 400 hộ dân trồng cây ăn quả có múi, trong đó phần lớn diện tích là cây cam chanh. Để mô hình thật sự phát huy hiệu quả kinh tế, chúng tôi đầu tư công nghệ hiện đại, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP đảm bảo an toàn, vì thế, thị trường tiêu thụ của sản phẩm cũng ngày càng thuận lợi hơn. Nhờ đó, những nông dân chúng tôi có hàng trăm triệu đồng thu nhập mỗi năm.

Những “tỷ phú” nông dân Hà Tĩnh

Xã Sơn Mai (Hương Sơn) hiện có hơn 400 hộ nông dân trồng cây ăn quả có múi, thu nhập hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng mỗi năm.

Có thể nói, trong những năm qua, phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi tiếp tục khẳng định tiềm năng trí tuệ, tiềm năng lao động của nông dân Hà Tĩnh trong phát triển kinh tế, thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Điều đáng nói, phong trào đã và đang tiếp tục phát triển cả chiều rộng và chiều sâu, có sức lan tỏa lớn từ sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp đến tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ…

Bà Nguyễn Thị Nhuần – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết: "Ngày càng có nhiều nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, với nhiều mô hình có quy mô lớn, thu nhập từ 500 triệu đến trên 1 tỷ đồng/năm. Bình quân hàng năm, Hà Tĩnh có trên 80.000 hộ đạt danh hiệu SXKD giỏi các cấp. Để tiếp thêm nội lực cho người nông dân làm giàu, cùng với khai thác nguồn lực và chính sách của nhà nước, Hội Nông dân tỉnh đã xây dựng cơ sở vật chất, nguồn lực để hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế. Nếu Trung tâm Dạy nghề trang bị "cần câu", tư vấn việc làm, cung ứng các dịch vụ về vốn, vật tư thì Quỹ hỗ trợ nông dân lại phát huy hiệu quả trong việc hỗ trợ nguồn vốn theo THT, HTX".

"Phát huy những hiệu quả đó, Hội Nông dân tỉnh sẽ tiếp tục đưa phong trào phát triển theo chiều sâu, theo hướng liên kết, hợp tác, đoàn kết trong sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, thông tin sản xuất, tìm kiếm thị trường và các chính sách hỗ trợ trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn" - bà Nguyễn Thị Nhuần cho biết thêm.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!