Kỳ họp thứ 24, HĐND tỉnh thông qua 4 nghị quyết về lĩnh vực tài chính, nội vụ

(Baohatinh.vn) - Qua quá trình xem xét, thảo luận, Kỳ họp thứ 24 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII đã thông qua 4 nghị quyết quan trọng liên quan tới lĩnh vực tài chính, nội vụ.

4.jpg
Chủ tọa kỳ họp.

Sáng 23/1, HĐND tỉnh khóa XVIII tổ chức Kỳ họp thứ 24 (kỳ họp chuyên đề) xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Đồng chí Hoàng Trung Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Trần Tú Anh, Trần Văn Kỳ chủ tọa kỳ họp.

Tham dự kỳ họp có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh và đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương.

bqbht_br_7-9557.jpg
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ thông qua chương trình kỳ họp.

Tại kỳ họp, Giám đốc Sở Nội vụ Lê Minh Đạo trình bày các tờ trình: sửa đổi nội dung giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo năm học 2024-2025 tại Nghị quyết số 150/NQ-HĐND ngày 8/12/2023 của HĐND tỉnh; sửa đổi Nghị quyết số 221/NQ-HĐND ngày 13/12/2024 của HĐND tỉnh; giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã năm 2025.

bqbht_br_6.jpg
Giám đốc Sở Tài chính Trịnh Văn Ngọc trình bày các tờ trình.

Giám đốc Sở Tài chính Trịnh Văn Ngọc báo cáo các tờ trình: điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2025 và bổ sung, sửa đổi một số nội dung tại Nghị quyết số 207/NQ-HĐND ngày 13/12/2024 của HĐND tỉnh; quy định nguyên tắc, phạm vi, định mức hỗ trợ và việc sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ bảo vệ đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh.

Đại biểu đã nghe Trưởng ban Pháp chế Nguyễn Thị Nhuần và Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách Nguyễn Thị Thuý Nga trình bày báo cáo thẩm tra của các ban.

Sau khi nghe các tờ trình và báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh, kỳ họp đã tiến hành thảo luận; thư ký kỳ họp đã thông qua các dự thảo nghị quyết và cho ý kiến biểu quyết.

Qua quá trình bàn bạc, Kỳ họp thứ 24, HĐND tỉnh khóa XVIII đã thông qua 4 nghị quyết.

bqbht_br_3.jpg
Thư ký kỳ họp thông qua các dự thảo nghị quyết.

4 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 24, HĐND tỉnh khóa XVIII:

1. Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết số 221/NQ-HĐND ngày 13/12/2024 của HĐND tỉnh; giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã năm 2025.

2. Nghị quyết sửa đổi nội dung giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo năm học 2024-2025 tại Nghị quyết số 150/NQ-HĐND ngày 8/12/2023 của HĐND tỉnh;

3. Nghị quyết quy định nguyên tắc, phạm vi, định mức hỗ trợ và việc sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ bảo vệ đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh.

4. Nghị quyết Điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2025 và bổ sung, sửa đổi một số nội dung tại Nghị quyết số 207/NQ-HĐND ngày 13/12/2024 của HĐND tỉnh.

Bế mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng đề nghị, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương kịp thời triển khai các nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thông qua. Quá trình thực hiện đảm bảo chất lượng, phát huy hiệu quả các chính sách, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

bqbht_br_1.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng - Chủ tịch HĐND tỉnh bế mạc kỳ họp.

Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy đảm bảo tinh, gọn, mạnh, hiệu lực, hiệu quả; quan tâm chăm lo đời sống Nhân dân, tiếp tục vận động, kêu gọi hỗ trợ đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; đảm bảo tất cả người dân đều được đón Tết ấm áp, hạnh phúc.

Tập trung huy động nguồn lực để xây dựng nhà ở cho người có hoàn cảnh khó khăn, phấn đấu trước tháng 6/2025 hoàn thành mục tiêu xoá nhà tạm, nhà dột trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác đảm bảo ANTT, an toàn giao thông trên địa bàn; đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu thực hiện, chấp hành nghiêm các văn bản pháp luật vừa có hiệu lực...

Chủ đề Kỳ họp HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Những người nào được gọi là cử tri?

Cử tri là người có quyền bầu cử. Công dân nước Cộng hòa XHCN Việt Nam - là người có quốc tịch Việt Nam, tính đến ngày bầu cử (ngày 15/3/2026), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.
Tập trung 3 nhiệm vụ lớn thực hiện các dự án đường sắt

Tập trung 3 nhiệm vụ lớn thực hiện các dự án đường sắt

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành Trung ương, chủ đầu tư, nhà thầu và các địa phương lãnh đạo, tập trung lực lượng và nguồn lực cho các dự án trọng điểm lĩnh vực đường sắt với quyết tâm chính trị cao nhất.
Từ công tác tiếp dân, hóa giải vụ tranh chấp đất "gần 9 năm không thể thi hành án"

Từ công tác tiếp dân, hóa giải vụ tranh chấp đất "gần 9 năm không thể thi hành án"

Nắm bắt vụ việc từ công tác tiếp dân định kỳ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với xã Hương Xuân xem xét toàn bộ sự việc và tăng cường tuyên truyền, vận động để giải quyết hợp tình, hợp lý sau gần 9 năm không thể thi hành án.
80 năm Quốc hội đồng hành cùng dân tộc

80 năm Quốc hội đồng hành cùng dân tộc

Cách đây vừa tròn 80 năm, ngày 6/1/1946, cử tri cả nước lần đầu tiên xúc động và tự hào cầm trên tay lá phiếu bầu ra Quốc hội - cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Khi nào Hội đồng Bầu cử quốc gia kết thúc nhiệm vụ?

Hội đồng Bầu cử quốc gia kết thúc nhiệm vụ sau khi đã trình Quốc hội khóa XVI báo cáo tổng kết cuộc bầu cử trong cả nước và kết quả xác nhận tư cách ĐBQH được bầu, bàn giao biên bản tổng kết và hồ sơ, tài liệu về bầu cử ĐBQH cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI.
Lãng phí vì… họp nhiều!?

Lãng phí vì… họp nhiều!?

Kết luận số 226-KL/TW của Ban Bí thư TW Đảng về chấn chỉnh lề lối làm việc được xem là "liều thuốc" quý chữa "căn bệnh" trầm kha mang tên hội họp.
Khởi đầu năm mới với niềm tin, khí thế mới

Khởi đầu năm mới với niềm tin, khí thế mới

Kỳ nghỉ tết Dương lịch khép lại trong những dư âm ấm áp, rộn ràng, là bước đệm để mỗi người dân Hà Tĩnh, cộng đồng tích lũy năng lượng, khởi đầu năm mới với niềm tin và khí thế mới.