Kỳ vọng đổi mới, khát vọng vươn xa

(Baohatinh.vn) - Trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Sông Trí (tỉnh Hà Tĩnh) nhiệm kỳ 2025–2030, nhiều ý kiến tâm huyết, tin tưởng, đại hội sẽ mở ra chặng đường phát triển mới, sớm hiện thực hóa khát vọng xây dựng đô thị trung tâm phía Nam Hà Tĩnh.

bqbht_br_ag7a9764.jpg

Ông Hồ Duy Trung – TDP Hưng Thịnh: "Xây dựng chính quyền gần dân, sát dân và vì dân”

Với vai trò là người từng giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện uỷ Kỳ Anh (cũ) từ năm 2002-2011, tôi thực sự cảm nhận được những chuyển động tích cực ở thị xã Kỳ Anh (cũ) và cho đến Sông Trí hôm nay - từ kết cấu hạ tầng, đời sống đô thị, đến cải cách hành chính và xây dựng Đảng.

Sông Trí là phường mới, nhưng mang trong mình bề dày lịch sử và chiều sâu văn hóa của các vùng đất: Hưng Trí, Kỳ Trinh, Kỳ Châu và một phần dân cư xã Kỳ Lợi. Việc hợp nhất này không chỉ là sự cộng hưởng về địa giới, mà còn là sự kết nối những giá trị truyền thống tốt đẹp, nguồn lực con người và khát vọng phát triển mạnh mẽ.

Tôi kỳ vọng Đại hội Đảng bộ phường Sông Trí lần thứ nhất sẽ không chỉ là cột mốc chính trị quan trọng mà còn là bước khởi đầu cho một chặng đường phát triển bài bản, có chiều sâu. Phường cần tận dụng lợi thế trung tâm, đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa gắn với thu hút đầu tư, nâng cao chất lượng sống, giữ vững an ninh trật tự và phát huy dân chủ cơ sở.

Đặc biệt, phải tiếp tục hoàn thiện bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng tinh gọn, hiệu quả, gần dân, sát dân và vì dân. Có như vậy mới phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và khơi dậy được nguồn lực trong Nhân dân để đưa Sông Trí phát triển xứng tầm với vị thế vốn có.

Ông Phan Công Khoa - Bí thư Chi bộ TDP Hiệu Châu: "Cần quyết sách phù hợp xây dựng đô thị văn minh"

bqbht_br_ag7a8831.jpg

Tổ dân phố Hiệu Châu (trước thuộc xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh cũ) có 186 hộ, 623 nhân khẩu, 80% số hộ sống dựa vào nông nghiệp, thu nhập bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng/năm.

Mặc dù là đơn vị đạt khu dân cư kiểu mẫu với hạ tầng cơ bản đáp ứng nhưng tiến tới việc sáp nhập các tổ dân phố hay xây dựng các tiêu chí độ thị văn minh thì cần có những quyết sách phù hợp để hài hoà giữa các đơn vị cơ sở, qua đó tạo sự đoàn kết, đồng lòng của toàn thể Nhân dân.

Chúng tôi cũng mong rằng, nghị quyết đại hội lần này sẽ chú trọng đầu tư hạ tầng cơ sở, các thiết chế văn hoá; phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập của người dân đạt 100 triệu/người/năm như chỉ tiêu đại hội đề ra.

Bà Trần Thị Thứ - TDP Thuận Châu: “Tiếp tục chăm lo cho người có công với cách mạng”

bqbht_br_ag7a9686.jpg

Là người đã sinh sống hơn nửa đời người tại quê hương, tôi chứng kiến từng con ngõ được bê tông hóa, từng tuyến phố được thắp sáng, từng khu dân cư chuyển mình xanh - sạch - đẹp. Có những điều tưởng như rất nhỏ như cột cờ mới, hàng cây thẳng lối, hệ thống thoát nước được làm lại… nhưng đó chính là dấu hiệu rõ nhất cho thấy chính quyền đang hành động vì dân.

Là vợ của liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, tôi cảm nhận rõ sự nỗ lực của Đảng, chính quyền trong thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa. Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp thiệt thòi, chưa được hưởng đầy đủ quyền lợi, hoặc thủ tục còn chồng chéo, gây khó khăn cho người dân, nhất là người cao tuổi, bệnh tật.

Tôi kỳ vọng trong kỳ đại hội này, phường sẽ tiếp tục quan tâm rà soát, bổ sung và thực hiện hiệu quả hơn nữa các chế độ, chính sách dành cho người có công. Đồng thời, nâng cao chất lượng cán bộ thực thi chính sách ở cơ sở, những người trực tiếp “gặp dân, hiểu dân, hỗ trợ dân” để bảo đảm mọi quyền lợi chính đáng đều đến đúng người, đúng lúc.

Anh Hoàng Xuân Hùng - Công ty CP Xây lắp công nghiệp và Thương mại Xuân Hồng: "Mong có thêm các dự án lớn, tạo nhiều việc làm, nâng cao thu nhập"

bqbht_br_ag7a9712.jpg

Là một lao động đã gắn bó với doanh nghiệp trên địa bàn hơn 11 năm, tôi cảm nhận rõ sự đổi thay từng ngày: đường sá rộng mở, môi trường sạch đẹp, đời sống người dân ngày càng nâng cao. Là những công nhân, chúng tôi hiểu điều đó là nền tảng để yên tâm làm việc.

Tôi rất kỳ vọng Đại hội Đảng bộ phường lần này tiếp tục có các chính sách thu hút đầu tư dự án lớn, qua đó tạo nhiều công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động. Quan tâm đến đời sống công nhân như xây dựng thiết chế văn hóa gần các nhà máy, mở rộng trường học, nhà trẻ, đảm bảo an ninh khu nhà trọ…

Tôi mong đội ngũ cán bộ nhiệm kỳ mới sẽ sâu sát, lắng nghe tiếng nói của công nhân lao động, qua đó để tầng lớp công nhân không còn đứng ngoài những chủ trương lớn, mà trở thành một phần trong hành trình dựng xây đô thị trung tâm phía Nam Hà Tĩnh.

Với nền tảng vững chắc đã có, với tinh thần đổi mới đang lan tỏa, tôi tin Sông Trí sẽ có thêm nhiều bước tiến trong tiến trình xây dựng phường văn minh, hiện đại.

Chủ đề CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025-2030

Có thể bạn quan tâm