Lãi suất huy động vốn ngân hàng tiếp tục giảm

(Baohatinh.vn) - Trong tháng 11 này, nhiều tổ chức tín dụng trên địa bàn Hà Tĩnh tiếp tục giảm lãi suất huy động vốn, mức giảm phổ biến từ 0,1 - 0,5%/năm.

Khảo sát biểu lãi suất huy động vốn tại các ngân hàng đầu tháng 11 cho thấy mặt bằng lãi suất tiền gửi tiếp tục giảm, với mức giảm phổ biến từ 0,1 - 0,5%/năm. Các “nhà băng” giảm lãi suất huy động nhằm tiến tới giảm mặt bằng lãi suất cho vay, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong “chặng nước rút” cuối năm.

Theo tìm hiểu, lãi suất huy động của các tổ chức tín dụng tại kỳ hạn 12 tháng dao động từ 5 - 6%/năm, giảm mạnh so với thời điểm đầu năm (trên 10%/năm). Thậm chí, nhiều tổ chức tín dụng đã hạ mức lãi suất huy động xuống thấp hơn thời điểm diễn ra đại dịch COVID-19.

Lãi suất huy động vốn ngân hàng tiếp tục giảm

Khách hàng đến giao dịch tại Vietcombank Hà Tĩnh.

Ngày 10/11, Vietcombank tiếp tục điều chỉnh giảm lãi suất huy động. Theo đó, các chi nhánh tại Hà Tĩnh giảm đồng loạt 0,1 - 0,2%/năm đối với tất cả kỳ hạn. Lãi suất huy động kỳ hạn 1-2 tháng giảm xuống mức thấp kỷ lục 2,6%/năm. Tại biểu lãi suất huy động trực tuyến, lãi suất đối với kỳ hạn từ 1 - 11 tháng giảm 0,2%/năm; kỳ hạn từ 12 - 24 tháng giảm 0,1%/năm. Được biết, hiện nay lãi suất tiền gửi cao nhất tại Vietcombank là kỳ hạn 12 - 24 tháng với 5%/năm; 3-5 tháng ở mức 2,9%/năm, kỳ hạn 6 - 11 tháng còn 3,9%/năm...

Lãi suất huy động vốn ngân hàng tiếp tục giảm

Nguồn vốn huy động của Vietcombank Hà Tĩnh đến nay đã đạt gần 13.000 tỷ đồng.

Theo đại diện Vietcombank Hà Tĩnh, nguồn vốn huy động của chi nhánh đến nay đã đạt gần 13.000 tỷ đồng. Việc giảm lãi suất huy động là động thái cần thiết để ngân hàng tiếp tục giảm lãi suất cho vay trong bối cảnh sức hấp thụ vốn của nền kinh tế rất khó khăn.

Từ ngày 9/11/2023, Bắc Á Bank Hà Tĩnh tiếp tục điều chỉnh giảm 0,2%/năm lãi suất huy động ở tất cả kỳ hạn. Theo đó, đối với khoản gửi dưới 1 tỷ đồng, lãi suất huy động cao nhất ở kỳ hạn 15, 18, 24 và 36 tháng là 5,75%/năm, kỳ hạn 12 tháng là 5,4%/năm, 6 tháng là 5,2%/năm.

Với khoản gửi trên 1 tỷ đồng, Bắc Á Bank niêm yết lãi suất cao nhất là 5,95%/năm đối với kỳ hạn 18, 24 và 36 tháng; kỳ hạn gửi 1 năm được áp dụng lãi suất 5,6%/năm và 6 tháng là 5,4%/năm.

Lãi suất huy động vốn ngân hàng tiếp tục giảm

Từ ngày 9/11/2023, Bắc Á Bank Hà Tĩnh tiếp tục điều chỉnh giảm 0,2%/năm lãi suất huy động ở tất cả kỳ hạn. Trong ảnh: Khách hàng đến giao dịch tại Bắc Á Bank Hà Tĩnh.

Bà Phan Thị Minh Thái - Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng - Kho quỹ (Bắc Á Bank Hà Tĩnh) cho hay: "Đến thời điểm này, nguồn vốn huy động của chi nhánh đạt trên 3.900 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra. Việc giảm lãi suất huy động sẽ tạo dư địa giảm lãi suất cho vay, thúc đẩy đưa vốn ra nền kinh tế trong những tháng cuối năm".

Tương tự, trong tháng 11 này, loạt ngân hàng thương mại cổ phần tại Hà Tĩnh như: ACB, Techcombank, VPBank, SHB... cũng đồng loạt giảm lãi suất tiền gửi.

Tại SHB Hà Tĩnh, lãi suất tiền gửi 1 tháng hiện được niêm yết 3,5%/năm, 3 tháng là 3,8%/năm, 6 tháng là 5,2%/năm, 12 tháng ở mức 5,6%/năm...

Theo ghi nhận, nền kinh tế chưa phục hồi sau đại dịch COVID-19. Hiện nay, cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, tiểu thương trên địa bàn Hà Tĩnh đang chịu nhiều thách thức do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế dẫn đến nhu cầu vay vốn đầu tư ít, nhiều ngân hàng đang ở trong tình trạng “thừa tiền”.

Nhìn chung, động thái giảm lãi suất huy động thời điểm này được xem là một giải pháp để các “nhà băng” tiếp tục giảm lãi suất cho vay, đẩy vốn ra nền kinh tế dịp cuối năm. Bên cạnh đó, nhiều người dân cũng đang có xu hướng chọn các kênh đầu tư khác ngoài gửi tiền vào ngân hàng.

Bà Nguyễn Thị Thuý (phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh) chia sẻ: “Thành phố hiện quy hoạch nhiều khu đất ở với lợi thế nhiều “điểm cộng”. Tôi nhận thấy thị trường bất động sản tại khu vực thành phố vẫn đang “khá ấm” và bước giá khởi điểm tại các phiên đấu giá cũng khá phù hợp nên gia đình tôi quyết định sẽ rút tiền gửi tiết kiệm để đầu tư vào đất ở quy hoạch”.

Lãi suất huy động vốn ngân hàng tiếp tục giảm

Việc các ngân hàng giảm lãi suất huy động nhằm tiến tới giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ nền kinh tế.

Theo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh, hiện nay mặc dù lãi suất huy động có chiều hướng giảm sâu song nguồn vốn huy động trên địa bàn vẫn có sự tăng trưởng tốt.

Theo đó, tổng nguồn vốn huy động toàn địa bàn đến ngày 31/10/2023 ước đạt 96.400 tỷ đồng, tăng 17,3% so với cùng kỳ và tăng 14,4% so với cuối năm 2022.

Chủ đề Tài Chính - Ngân Hàng

Đọc thêm

Doanh thu của Vinamilk trong quý I năm 2026 khởi sắc

Doanh thu của Vinamilk trong quý I năm 2026 khởi sắc

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2026 của Vinamilk tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ năm ngoái nhờ doanh thu nội địa tăng trưởng tốt trở lại; trong khi đó, thị trường nước ngoài vẫn tăng trưởng ổn định trong bối cảnh biến động ở khu vực Trung Đông.
Giữ rừng Rào Rồng giữa “chảo lửa”

Giữ rừng Rào Rồng giữa “chảo lửa”

Đội Bảo vệ rừng Rào Rồng thuộc Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê (Hà Tĩnh) đang tích cực, chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp phòng cháy, chữa cháy rừng.
Khẩn trương khắc phục, giảm thiểu thiệt hại với diện tích lúa xuân bị ngã đổ

Khẩn trương khắc phục, giảm thiểu thiệt hại với diện tích lúa xuân bị ngã đổ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục, giảm thiểu thiệt hại đối với diện tích lúa xuân bị ảnh hưởng; tiếp tục chủ động rà soát, kết nối với các hợp tác xã, cơ sở sấy lúa để hỗ trợ bảo quản, chế biến lúa sau thu hoạch.
Đặc sản Hà Tĩnh “đắt hàng” dịp lễ

Đặc sản Hà Tĩnh “đắt hàng” dịp lễ

Kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, nhiều đặc sản Hà Tĩnh trở nên “đắt hàng” khi nhu cầu mua quà tăng mạnh. Lượng bán tăng cao, các cơ sở sản xuất cũng tăng công suất để đáp ứng thị trường.
Gác lễ thu hoạch lúa xuân

Gác lễ thu hoạch lúa xuân

Kỳ nghỉ lễ 30/4, mùng 1/5 năm nay đúng vào thời điểm lúa xuân ở Hà Tĩnh chín rộ. Bà con nông dân các địa phương trong tỉnh đã tạm gác lại các hoạt động vui chơi để thu hoạch lúa.
“Cú hích” cho công nghiệp Hà Tĩnh

“Cú hích” cho công nghiệp Hà Tĩnh

Những tháng đầu năm, ngành công nghiệp Hà Tĩnh bước vào guồng quay mới với lực đẩy mạnh mẽ từ các dự án quy mô lớn, tạo nhịp tăng trưởng ấn tượng. Cùng đó, loạt dự án đang được tăng tốc triển khai sẽ mở rộng dư địa và nâng cao chỉ số sản xuất công nghiệp địa phương.