Lắng đọng Chương trình giao lưu nghệ thuật “Nghĩa tình hai mái Trường Sơn”

(Baohatinh.vn) - Chương trình giao lưu nghệ thuật “Nghĩa tình hai mái Trường Sơn” là dịp để ôn lại chặng đường lịch sử đã qua, khẳng định mối quan hệ tốt đẹp giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân 2 nước Việt Nam - Lào cũng như Hà Tĩnh và các tỉnh nước bạn Lào.

Lắng đọng Chương trình giao lưu nghệ thuật “Nghĩa tình hai mái Trường Sơn”

Đại biểu tham dự chương trình..

Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 - 5/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022), tối 29/8, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Chương trình Giao lưu nghệ thuật “Nghĩa tình hai mái Trường Sơn”.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Kong Kẹo Xay Sông Kham - Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Bolikhămxay; Văn Xay Phong Sả Vẵn - Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muồn; Thiếu tướng Sỉ Phon Chăn Sổm Vông - Phó Bí thư Thành ủy Thủ đô Viêng Chăn; Lăm Thong Khọp Sỉ La Vông - Chủ nhiệm UBKT Đảng - Nhà nước tỉnh Savanakhet; đại diện các sở, ban, ngành, địa phương, Hội hữu nghị Lào - Việt tại các tỉnh của Lào; đại diện Đại sứ quán nước CHDCND Lào tại Việt Nam.

Cung thạm dự về phía Việt Nam có các đồng chí: Nguyễn Văn Doanh - Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; Vũ Văn Minh - Phó Vụ trưởng vụ Đông Nam Á - Nam Á - Nam Thái Bình Dương (Bộ Ngoại giao).

Về phía tỉnh Hà Tĩnh, có Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng; Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành, địa phương.

Lắng đọng Chương trình giao lưu nghệ thuật “Nghĩa tình hai mái Trường Sơn”

Giao lưu nghệ thuật “Nghĩa tình hai mái Trường Sơn” là chương trình hết sức ý nghĩa nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào. Trong ảnh: Ca khúc “Nghĩa tình Việt Lào” của nhạc sĩ Trần Ngọc Lâm, do tập thể diễn viên Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh biểu diễn, mang đến những thông điệp ý nghĩa về mối quan hệ đặc biệt, sắt son, tình nghĩa của hai quốc gia Việt Nam - Lào.

Lắng đọng Chương trình giao lưu nghệ thuật “Nghĩa tình hai mái Trường Sơn”

Tại chương trình, đại biểu đã được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc ca ngợi tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt của 2 dân tộc Việt Nam - Lào, ca ngợi Đảng, Nhà nước cùng các đồng chí lãnh đạo cấp cao của 2 nước. Trong ảnh: Ca sĩ Trần Trang cùng tốp múa Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh biểu diễn ca khúc “Người con gái sông La” (thơ Nguyễn Phương Thuý, nhạc Doãn Nho).

Lắng đọng Chương trình giao lưu nghệ thuật “Nghĩa tình hai mái Trường Sơn”

Ca khúc Tình Việt Lào (sáng tác Hồ Hữu Thới) do ca sĩ, nhạc sĩ Hiền Xuân - giảng viên Trường Đại học Văn hoá nghệ thuật quân đội và tập thể sinh viên Việt Nam và sinh viên Lào (Trường Đại học Hà Tĩnh) thể hiện.

Lắng đọng Chương trình giao lưu nghệ thuật “Nghĩa tình hai mái Trường Sơn”

Ca khúc “Phẩu Lào ơi của nhạc sĩ Huom Lênh Chăng Tha Lăng Si, do các ca sĩ Công Mạnh - Hồng Vinh thể hiện.

Lắng đọng Chương trình giao lưu nghệ thuật “Nghĩa tình hai mái Trường Sơn”

Ca khúc “Lăm tơi” (sáng tác Phôm Khăm Nam Khăm) do tốp ca nữ Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh trình bày.

Lắng đọng Chương trình giao lưu nghệ thuật “Nghĩa tình hai mái Trường Sơn”

Xen giữa các tiết mục nghệ thuật, chương trình đã trình chiếu các video phóng sự tái hiện những hoạt động, những mốc son đánh dấu tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa 2 nước, thể hiện tình cảm sâu nặng, gắn bó của cán bộ, Nhân dân 2 nước. Trong ảnh: Phóng sự "Sắt son tình nghĩa Việt Lào" thể hiện mối quan hệ đặc biệt, thắm tình hữu nghị Việt - Lào hàng chục năm qua, từ những nền móng ban đầu do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Xuphanuvong, Chủ tịch Cay Xỏn Phôm Vi Hản cùng các đồng chí lãnh đạo cấp cao của hai Đảng, hai Nhà nước thiết lập.

Lắng đọng Chương trình giao lưu nghệ thuật “Nghĩa tình hai mái Trường Sơn”

Chương trình còn gặp gỡ, giao lưu với cán bộ, chuyên gia, quân tình nguyện Hà Tĩnh sang giúp nước bạn Lào; những người từng công tác, sinh sống tại Lào và tình cảm những người Lào trên đất Việt bằng những câu chuyện đầy xúc động, thể hiện quan hệ sắt son, gắn bó qua bao gian nan thử thách của Nhân dân 2 nước Việt - Lào. Trong ảnh: Chương trình trò chuyện cùng ông Bùi Khắc Phú - chuyên gia kỹ thuật nông nghiệp từ năm 1969 - 1974 tại tỉnh Khăm Muồn và Thiếu tá Nguyễn Văn Sơn đến từ Đội quy tập Hài cốt liệt sĩ - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh.

Lắng đọng Chương trình giao lưu nghệ thuật “Nghĩa tình hai mái Trường Sơn”

Chương trình giao lưu trò chuyện cùng ông Nai Hòe, người dân tộc Lào Thưng sống tại bản Phú Lâm, xã Phú Gia (Hương Khê).

Lắng đọng Chương trình giao lưu nghệ thuật “Nghĩa tình hai mái Trường Sơn”

Tại chương trình, đại biểu cũng nghe đại diện thế hệ trẻ Hà Tĩnh và các tỉnh nước bạn Lào có chung đường biên giới chia sẻ tình cảm, trách nhiệm của mình trong việc tiếp tục vun đắp tình hữu nghị đặc biệt hai nước Việt - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Trong ảnh: Chương trình giao lưu cùng bạn Đao Phết - sinh viên Lào học tập tại Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh.

Lắng đọng Chương trình giao lưu nghệ thuật “Nghĩa tình hai mái Trường Sơn”

Chương trình giao lưu nghệ thuật để lại nhiều ấn tượng, cảm xúc cho người xem.

Lắng đọng Chương trình giao lưu nghệ thuật “Nghĩa tình hai mái Trường Sơn”

Chương trình nghệ thuật "Nghĩa tình hai mái Trường Sơn" là dịp để ôn lại chặng đường lịch sử đã qua, khẳng định những thắng lợi vẻ vang và mối quan hệ tốt đẹp giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân 2 nước Việt Nam - Lào nói chung; trong đó có mối quan hệ đặc biệt giữa Hà Tĩnh và các tỉnh nước CHDCND Lào có chung đường biên giới. Trong ảnh: Tiết mục “Sải chay Lào Việt”, sáng tác của Hum Phăn Lăttanavông, do tập thể Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh thể hiện.

Lắng đọng Chương trình giao lưu nghệ thuật “Nghĩa tình hai mái Trường Sơn”

Tại chương trình, các đại biểu tham gia giao lưu văn nghệ trong bầu không khí thân mật, đầm ấm.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào

Đọc thêm

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
UBND tỉnh Hà Tĩnh họp phiên thường kỳ tháng 9

UBND tỉnh Hà Tĩnh họp phiên thường kỳ tháng 9

Chiều 17/9, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 9 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2026; phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới. Đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.
Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh nghe tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026

Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh nghe tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026

Sáng 17/9, Thường trực Tỉnh ủy họp nghe tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 9 tháng và nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm năm 2026. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.   
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Ông Nguyễn Thanh Bình tái cử Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam

Ông Nguyễn Thanh Bình tái cử Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam

Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình đề nghị các cấp Hội sớm đưa tinh thần của Đại hội vào thực tiễn, trước hết là khẩn trương xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội VII phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị.
Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu: Hà Tĩnh triển khai nghiêm túc, chặt chẽ “Chiến dịch 500 ngày đêm”

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu: Hà Tĩnh triển khai nghiêm túc, chặt chẽ “Chiến dịch 500 ngày đêm”

Với tinh thần “Còn thông tin, còn hy vọng; còn liệt sĩ chưa được tìm thấy, quy tập thì còn trách nhiệm”, Hà Tĩnh quyết tâm triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, thực hiện hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng kiểm tra chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh

Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng kiểm tra chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh

Trung tướng Trương Mạnh Dũng – Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam ghi nhận, biểu dương tinh thần chủ động, tích cực của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và các cơ quan, ban, ngành, địa phương của tỉnh, các đơn vị liên quan của Quân khu 4 trong công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh năm 2026.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!