Lộc Hà huy động gần 183 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

(Baohatinh.vn) - Với mục tiêu đưa huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào cuối năm 2021, từ đầu năm đến nay, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã huy động và sử dụng hiệu quả gần 183 tỷ đồng để thực hiện chương trình xây dựng NTM.

Lộc Hà huy động gần 183 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Thôn Quyết Thắng (xã Bình An) ra quân mở đường nội thôn theo cơ chế Nhà nước hỗ trợ xi măng.

Từ đầu năm đến nay, huyện Lộc Hà đã huy động và sử dụng hiệu quả hơn 182,8 tỷ đồng để xây dựng NTM. Trong đó ngân sách các cấp bố trí hơn 53 tỷ đồng (chiếm 29%); vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án hơn 35 tỷ đồng (chiếm 19,4%); vốn doanh nghiệp 56 triệu đồng (chiếm 0,31%); Nhân dân đóng góp bằng tiền mặt, ngày công, hiến tài sản... trị giá hơn 50 tỷ đồng (chiếm 24%); vốn huy động từ nguồn khác gần 44 tỷ đồng (chiếm 23,9%); con em xa quê tài trợ và các nguồn hợp pháp khác 504 triệu đồng (chiếm 3,39%).

Lộc Hà huy động gần 183 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Xã Mai Phụ tháo dỡ nhà cửa để vừa kiên cố nhà ở dân cư, vừa mở rộng đường liên thôn, hướng đến xã đạt chuẩn kiểu mẫu.

Từ nguồn kinh phí trên đã giúp các địa phương ở Lộc Hà làm mới, nâng cấp được 32 km đường giao thông các loại; làm 13 km rãnh thoát nước trong các khu dân cư, 8 km kênh mương nội đồng; xây mới 3 trạm biến áp, 13 km đường điện.

Cùng với đó, toàn huyện cũng đã xây mới, nâng cấp 4 trường học, 2 nhà văn hóa xã, 12 nhà văn hóa thôn, 9 khu thể thao thôn; xóa 135 nhà tạm, dột nát, xây dựng mới 298 nhà ở đạt chuẩn; di dời 932 công trình vệ sinh, 231 công trình chăn nuôi; trồng 3.409 cây bóng mát, 23 km bồn hoa, 6 km hàng rào thoáng, 24 km hàng rào xanh…

Lộc Hà huy động gần 183 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Các địa phương ở Lộc Hà tập trung huy động máy móc, nhân lực để giải tỏa hành lang, mở rộng các tuyến đường giao thông (ảnh chụp ở xã Bình An).

Với nguồn lực huy động được cũng đã giúp Lộc Hà xây dựng thêm 6 khu dân cư kiểu mẫu, 15 vườn mẫu (nâng tổng số 28 khu dân cư và 309 vườn đạt chuẩn); xây dựng hồ sơ, hỗ trợ kinh phí, giúp đỡ 10 cơ sở sản xuất xây dựng sản phẩm OCOP; thành lập thêm 4 HTX và 22 doanh nghiệp (nâng tổng số lên 77 HTX, 335 doanh nghiệp)…

Lộc Hà huy động gần 183 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Thôn Thái Hòa (xã Phù Lưu) nâng cấp mặt đường liên thôn bằng cách thảm nhựa.

Lộc Hà đã “nâng chất” 20 tiêu chí cấp xã ở tất cả các địa phương; có thêm 2 xã có khả năng cao sẽ đạt chuẩn NTM nâng cao vào cuối năm (Mai Phụ, Hộ Độ).

Dự kiến cuối năm Lộc Hà sẽ có thêm 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (Thạch Châu). Các tiêu chí NTM cấp huyện được bổ sung (hiện đạt 6/9 tiêu chí), các tiêu chí còn lại cũng đã cơ bản hoàn thành.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Tôi là Phạm Đăng Bình (61 tuổi), ở thôn Mỹ Trung, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Năm 2000, tôi xin nghỉ làm bảo vệ rừng tại BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ và bắt đầu nghề cuốc (khai thác) nhựa thông.
Tín dụng ngân hàng là nguồn vốn chủ lực phát triển kinh tế tư nhân Hà Tĩnh.

Dòng vốn ngân hàng - đòn bẩy kinh tế tư nhân

Tín dụng ngân hàng đã trở thành nguồn vốn chủ lực giúp khu vực kinh tế tư nhân hiện thực hóa chiến lược sản xuất - kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế Hà Tĩnh.
An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

Chăn nuôi nhỏ lẻ vốn chiếm tỉ trọng khá khiêm tốn trong cơ cấu chăn nuôi, nhất là chăn nuôi lợn ở các tỉnh, thành hiện nay. Song, chăn nuôi nhỏ lẻ lại đang là nỗi đau đầu của các cơ quan quản lý. Những quy kết về sự thiếu ý thức của người nuôi là có căn cứ nhưng để thiết lập ý thức bằng các giải pháp quản lý thì hầu như lại đang bỏ ngỏ.
Bến số 3 "tăng sức mạnh" cho cảng Vũng Áng

Bến số 3 "tăng sức mạnh" cho cảng Vũng Áng

Bến số 3 đi vào hoạt động đã "tăng sức mạnh" cho hoạt động kinh doanh tại cảng Vũng Áng, củng cố vị thế cho Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt - doanh nghiệp cảng biển có quy mô và mạng lưới khai thác lớn nhất tại Hà Tĩnh.
"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

Việc thu gom rơm bằng máy không chỉ giảm được công lao động mà còn là giải pháp hữu hiệu giúp tận dụng phế thải sau thu hoạch, hạn chế được tình trạng đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường ở Hà Tĩnh.
Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh: Khơi nguồn đổi mới, kiến tạo phát triển

Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh: Khơi nguồn đổi mới, kiến tạo phát triển

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh không ngừng đổi mới tư duy lãnh đạo, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tạo động lực cho những bước phát triển ấn tượng. Những thành quả đạt được là minh chứng rõ nét cho vai trò tiên phong, đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của tỉnh.