36 tỷ đồng xã hội hóa sân chơi, bãi tập, Lộc Hà nâng cao đời sống tinh thần cho người dân

(Baohatinh.vn) - Xây dựng các sân chơi, bãi tập là yếu tố quan trọng để phát triển phong trào tập luyện, thi đấu thể dục, thể thao (TDTT) và biến các hoạt động chăm sóc, rèn luyện sức khỏe thành món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân Lộc Hà (Hà Tĩnh).

Hệ thống sân chơi khang trang, đa dạng...

Cách đây 4 năm, sân bóng đá mini cỏ nhân tạo của anh Phan Hải ở TDP Phú Nghĩa (thị trấn Lộc Hà) được đầu tư xây dựng, trở thành cơ sở đầu tiên thực hiện đầu tư xã hội hóa trong lĩnh vực thể dục thể thao ở Lộc Hà. Với tổng mức đầu tư gần 1 tỷ đồng trên khuôn viên 2.200 m2, khu thể thao này có 1 sân bóng chơi 5 người, 1 sân chơi 7 người khá khang trang, đầy đủ duy trì hoạt động khá tốt.

36 tỷ đồng xã hội hóa sân chơi, bãi tập, Lộc Hà nâng cao đời sống tinh thần cho người dân

Sân bóng cỏ nhân tạo của anh Phan Hải là điểm đến tập luyện, thi đấu, giao lưu của những người thích đá bóng ở mọi lứa tuổi trên địa bàn

Anh Phan Hải cho biết: “Từ lúc khai trương, nơi đây đã trở thành điểm đến cho những người yêu thích đá bóng. Ngoài những bạn trẻ tìm đến hàng ngày thì ở đây còn tổ chức nhiều hoạt động thể thao quan trọng của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, qua đó góp phần phát triển phong trào TDTT quần chúng, rèn luyện sức khỏe, tăng cường giao lưu, đoàn kết...”.

36 tỷ đồng xã hội hóa sân chơi, bãi tập, Lộc Hà nâng cao đời sống tinh thần cho người dân

Người dân thôn Châu Hạ (Thạch Châu) lạt gạch khuôn viên hội quán kết hợp làm các sân chơi thể thao.

Việc nâng cấp khuôn viên hội quán gắn với các sân chơi thể thao cũng được các địa phương tiếp tục thực hiện, trong đó có thôn Châu Hạ (xã Thạch Châu). Theo đó, Nhân dân và con em xa quê ở Châu Hạ đã ủng hộ gần 70 triệu đồng và hàng trăm ngày công để chỉnh trang khuôn viên hội quán, mua sắm dụng cụ thể thao. Những vị trí đẹp, thoáng rộng, bằng phẳng nhất được lựa chọn làm sân bóng chuyền, bóng đá, nơi tập thể dục cho người già...

36 tỷ đồng xã hội hóa sân chơi, bãi tập, Lộc Hà nâng cao đời sống tinh thần cho người dân

Người dân thôn Kim Tân (xã Tân Lộc) đóng góp 120 triệu đồng nâng cấp sân vận thôn để phục vụ nhu cầu thể thao của cộng đồng.

Để đáp ứng nhu cầu tập luyện TDTT, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân, từ năm 2017 đến nay, huyện Lộc Hà đã huy động được hơn 36 tỷ đồng để đầu tư xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở. Nhờ vậy, trên địa bàn đã có 6 sân bóng đá cỏ nhân tạo, 165 sân bóng chuyền, 4 sân tennis, 12/12 xã trong huyện đều đã có sân vận động, 93/93 thôn được quy hoạch sân bóng đá, tất cả các khu dân cư đều có sân cầu lông, khu tập thể dục gắn với khuôn viên nhà văn hóa…

Gắn kết cộng đồng dân cư

Nhờ có sân chơi bãi tập khang trang nên cứ tầm 5h chiều là người dân thôn An Lộc (xã Thạch Châu) lại gọi nhau tập trung về khu vực nhà văn hóa thôn để chơi thể thao. Người lớn tuổi thì chơi bóng chuyền hơi, đi bộ, thể dục tay không; thanh niên, trung niên chơi bóng chuyền da; các cháu nhỏ thì đá bóng...

36 tỷ đồng xã hội hóa sân chơi, bãi tập, Lộc Hà nâng cao đời sống tinh thần cho người dân

Đối với chị em phụ nữ thôn An Lộc (xã Thạch Châu) thì việc tập luyện, chơi bóng chuyền mỗi chiều là món ăn tinh thần không thể thiếu.

Chị Nguyễn Thị Thu (thôn An Lộc) chia sẻ: “Phong trào tập luyện TDTT đang phát triển mạnh mẽ ở khu dân cư chúng tôi. Dù lúc nông nhàn hay bận rộn, mùa đông hay hè, cứ cuối chiều là có khoảng 40 người có mặt ở các sân chơi thể thao. Không khí sôi nổi, tiếng hò reo khi vui chơi giúp chúng tôi quên đi mệt nhọc sau một ngày làm việc”.

Ông Nguyễn Đình Kế - cán bộ Văn hóa xã Thạch Châu cho biết: “Phong trào tập luyện TDTT của xã chúng tôi luôn dẫn đầu toàn huyện. Hiện, toàn xã đã có 11 sân bóng đá, 15 sân bóng chuyền, 11 câu lạc bộ dưỡng sinh, 4 sân bóng bàn... Hằng năm, tỷ lệ gia đình thể thao của xã đạt 70%, số người tham gia tập luyện TDTT đạt 73% dân số”.

36 tỷ đồng xã hội hóa sân chơi, bãi tập, Lộc Hà nâng cao đời sống tinh thần cho người dân

Phong trào tập luyện, thi đấu TDTT ở Lộc Hà luôn diễn ra sôi nổi, vui vẻ và đoàn kết.

Không chỉ Thạch Châu mà phong trào tập luyện TDTT để rèn luyện sức khỏe còn diễn ra khá rầm rộ ở các địa phương, thôn xóm khác ở Lộc Hà, kể cả ở những nơi không thuận lợi vì đất chật người đông như Thạch Kim, đất rộng người thưa như Hồng Lộc, thiếu vắng lao động nòng cốt như Hộ Độ...

36 tỷ đồng xã hội hóa sân chơi, bãi tập, Lộc Hà nâng cao đời sống tinh thần cho người dân

Buổi ra mắt Câu lạc bộ đi xe đạp thể thao của cựu chiến binh xã Thịnh Lộc.

Trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện Lộc Hà Nguyễn Thị Phương Loan cho biết: Phong trào tập luyện TDTT ở Lộc Hà đang diễn ra khá sôi nổi, đa dạng. Toàn huyện đang có 110 CLB thể thao, tỷ lệ người dân tham gia thể thao thường xuyên đạt 35%, hằng năm có 40% gia đình thể thao, có hàng ngàn gia đình có từ 3 - 5 thành viên luyện tập TDTT liên tục. Qua đó không chỉ gúp Nhân dân rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể chất mà còn tạo môi trường giao lưu, gặp gỡ, học hỏi lẫn nhau, thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm, xây dựng gia đình tiến bộ.

Chủ đề Thể thao Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast