Các CLB chi hơn 5 tỷ USD trong hè 2022

Theo FIFA, các CLB bóng đá đã đổ số tiền kỷ lục hơn 5 tỷ USD vào sàn chuyển nhượng hè 2022, nhưng gần 10% số tiền này đi vào túi những người đại diện.

Hè 2022 chứng kiến con số kỷ lục 9.717 cầu thủ bóng đá có bến đỗ mới trong các giải đấu chuyên nghiệp trên toàn thế giới, bên cạnh 417 thương vụ đang chờ xử lý. Lần đầu tiên trong lịch sử, có hơn 10.000 cầu thủ gia nhập CLB mới trong một kỳ chuyển nhượng.

Kỷ lục trước đó, với 9.092 cầu thủ, được thiết lập vào năm 2019. Khi đó, chuyển nhượng bóng đá nữ cũng thiết lập số lượng thương vụ kỷ lục.

Các CLB chi hơn 5 tỷ USD trong hè 2022

Không thương vụ kỷ lục thế giới nào được thực hiện trong hè 2022. Antony (giữa, 100 triệu USD), Aurelien Tchoumeani (phải, 80 triệu) và Wesley Fofana (trái, 80,4 triệu USD) là ba thương vụ đắt nhất. Ảnh: Mundo Deportivo

Tổng cộng, các CLB đã chi hơn 5 tỷ USD trong phiên chợ hè 2022, với các bên trung gian yêu cầu nhận được 9,9%, tương đương gần 500 triệu USD, so với 429 triệu USD năm ngoái. Hè 2022 cũng là kỳ chuyển nhượng đặc biệt béo bở cho những người đại diện. Họ bỏ túi khoản phí trong kỳ chuyển nhượng này chỉ thấp hơn một chút so với tổng số tiền thu được cả năm 2021, là 503 triệu USD.

Các quốc gia thuộc LĐBĐ châu Âu UEFA dẫn đầu với hơn 6.500 hợp đồng. Các thương vụ chuyển nhượng tăng vọt bởi sự kết hợp của việc các CLB đang hồi phục sau Covid-19 và sức mạnh kinh tế của Ngoại hạng Anh. Trong phiên chợ hè vừa kết thúc ngày 1/9, riêng 20 CLB tại giải đấu số một xứ sở sương mù đã chi số tiền kỷ lục 2,21 tỷ USD cho 422 cầu thủ, cao hơn khoảng 34% so với kỷ lục cũ 1,61 tỷ USD hè 2017.

Chi tiêu của các giải lớn khác là Serie A 747 triệu USD, Bundesliga 483 triệu, Ligue 1 480 triệu và La Liga 461 triệu. Điều đó có nghĩa số tiền các CLB Anh chi cho chuyển nhượng bằng bốn giải hàng đầu khác gộp lại.

Doanh thu bản quyền truyền hình Ngoại hạng Anh sẽ tăng lên hơn 11,5 tỷ USD trong ba mùa giải tới, nhờ sự gia tăng giá trị các hợp đồng bản quyền ở thị trường nước ngoài. Điều này giúp họ có lợi hơn về chi phí chuyển nhượng cũng như tiền lương khi đàm phán hợp đồng. Thống kê của FIFA cũng cho thấy xu xướng những cầu thủ tài năng nhất của châu Âu đang hướng đến Anh.

Trong khi đó, Pháp đứng đầu các giải VĐQG trên toàn thế giới về việc thu nhiều tiền nhất từ chuyển nhượng quốc tế, với 621 triệu USD trong hè 2022. Theo chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt , đã có 19 cầu thủ Ligue 1 tới Anh hè này, với tổng phí hơn 230 triệu USD.

So với Ngoại hạng Anh, các CLB Ligue 1 sụt giảm thu nhập từ truyền hình, dẫn đến những cảnh báo nghiêm trọng rằng “giải đấu này sẽ trở thành một giải đấu hạng hai hoặc hạng ba ở châu Âu”.

Xếp sau Pháp về số tiền chuyển nhượng bán cầu thủ là Đức (564 triệu USD) và Italy (544 triệu USD). Bồ Đào Nha cũng thu về 474 triệu USD tiền chuyển nhượng, trong đó có thương vụ Benfica bán tiền đạo Darwin Nunez cho Liverpool với tổng phí 107 triệu USD. Theo FIFA, các CLB Bồ Đào Nha đã tăng gấp ba lần doanh thu từ phí chuyển nhượng so với cùng kỳ năm 2021, sau hai năm liên tiếp giảm đáng kể.

Chuyển nhượng của các giải nữ chuyên nghiệp trong hè 2022 cũng đạt kỷ lục với 684 thương vụ, nhiều hơn 14,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Các CLB chi hơn 5 tỷ USD trong hè 2022
Theo Hồng Duy/VNE

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast