Hấp dẫn các trận chung kết Karate trong ngày thứ 2 Đại hội TDTT Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Buổi sáng ngày thi đấu thứ 2 của Đại hội TDTT Hà Tĩnh tiếp tục các trận đấu ở nội dung Kumite các hạng cân nam, nữ và đồng đội nữ. Khán giả được chứng kiến các màn so găng quyết liệt, những trận chung kết giàu cảm xúc và gay cấn.

Sáng nay (30/8), Đại hội TDTT tỉnh Hà Tĩnh lần thứ IX tiếp tục diễn ra các nội dung Kumite đơn nam các hạng cân 60 kg, 64 kg, 67 kg, 70 kg và trên 70 kg; đơn nữ hạng cân 53 kg, 56 kg, trên 56 kg và đồng đội nữ.

Hấp dẫn các trận chung kết Karate trong ngày thứ 2 Đại hội TDTT Hà Tĩnh

Mở màn buổi thi đấu là hai trận tranh tài ở nội dung Kumite đơn nữ hạng cân 53 kg và đơn nam 60 kg.

Hấp dẫn các trận chung kết Karate trong ngày thứ 2 Đại hội TDTT Hà Tĩnh

Các VĐV đều cố gắng thi đấu, nỗ lực để giành kết quả tốt nhất. Trong ảnh: VĐV đoàn Thạch Hà (đai đỏ) tranh tài với VĐV của đoàn Đức Thọ ở nội dung Kumite đơn nữ hạng cân 53 kg.

Hấp dẫn các trận chung kết Karate trong ngày thứ 2 Đại hội TDTT Hà Tĩnh

Khán giả được chứng kiến trận đấu giữa hai VĐV Võ Thị Hoài Trang (đoàn Hương Khê - đai xanh) và Nguyễn Thị Ngọc (đoàn thị xã Kỳ Anh) ở nội dung đơn nữ hạng cân 53 kg. Kết quả, VĐV Võ Thị Hoài Trang giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-0.

Hấp dẫn các trận chung kết Karate trong ngày thứ 2 Đại hội TDTT Hà Tĩnh

Các trận đấu ở nội dung đơn nam thu hút sự quan tâm của khán giả. Trong ảnh: Hai VĐV của đoàn Nghi Xuân (đai đỏ) và VĐV đoàn TP Hà Tĩnh tranh tài ở nội dung đơn nam hạng 60 kg.

Hấp dẫn các trận chung kết Karate trong ngày thứ 2 Đại hội TDTT Hà Tĩnh

Trận chung kết đơn nữ hạng cân 53 kg là cuộc so tài giữa hai VĐV Hoàng Thị Mỹ Thương (Thạch Hà - đai đỏ) và VĐV Võ Thị Hoài Trang (Hương Khê). Kết quả, VĐV Hoàng Thị Mỹ Thương giành HCV, Võ Thị Hoài Trang giành HCB, HCĐ thuộc về VĐV Nguyễn Quỳnh Chi (Đức Thọ) và VĐV Nguyễn Thị Ngọc Phương (thị xã Kỳ Anh).

Hấp dẫn các trận chung kết Karate trong ngày thứ 2 Đại hội TDTT Hà Tĩnh

Ở hạng cân 56 kg, VĐV Trần Thị Huyền Trang (thị xã Kỳ Anh - đai đỏ) đối đầu với VĐV Nguyễn Thị Nga (Đức Thọ). Với thể hình và kinh nghiệm vượt trội, Trần Thị Huyền Trang đã xuất sắc đánh bại đối thủ với tỷ số 3-0 để giành tấm HCV, Nguyễn Thị Nga giành HCB, HCĐ thuộc về VĐV Nguyễn Thị Quỳnh (Hương Khê) và Đặng Yến Thanh (thị xã Hồng Lĩnh)

Hấp dẫn các trận chung kết Karate trong ngày thứ 2 Đại hội TDTT Hà Tĩnh

Hạng cân trên 56 kg đơn nữ, hai VĐV Lê Thị Diệu (Lộc Hà - đai đỏ) và VĐV Nguyễn Thị Yến Trang (TP Hà Tĩnh) bước vào trận đấu cuối cùng. Cả hai đều thi đấu rất nỗ lực, song, nhờ thể hình tốt hơn, VĐV Lê Thị Diệu đã đánh bại đối thủ để giành HCV, Nguyễn Thị Yến Trang giành HCB, HCĐ thuộc về VĐV Bùi Huyền Ngọc (Hương Khê) và Bùi Thị Mai Anh (Đức Thọ).

Hấp dẫn các trận chung kết Karate trong ngày thứ 2 Đại hội TDTT Hà Tĩnh

Ở nội dung đơn nam hạng cân 60 kg, hai VĐV Nguyễn Văn Sơn (Đức Thọ - đai đỏ) và VĐV Lê Đình Tuấn (TP Hà Tĩnh) cống hiến cho khán giả những đòn đánh kịch tính. Chung cuộc, VĐV Nguyễn Văn Sơn giành HCV, HCB thuộc về Lê Đình Tuấn, HCĐ thuộc về VĐV Đặng Đức Dương (Thạch Hà) và Trần Minh Quân (Hương Khê).

Hấp dẫn các trận chung kết Karate trong ngày thứ 2 Đại hội TDTT Hà Tĩnh

Ở hạng cân 67 kg đơn nam, dù bất lợi về mặt thể hình song VĐV Lê Vũ Duy (TP Hà Tĩnh - đai xanh) đã thi đấu rất cố gắng và nỗ lực, đánh bại VĐV Phan Văn Nam (Can Lộc) và giành tấm HCV, Phan Văn Nam giành HCB, HCĐ thuộc về VĐV Nguyễn Đức Cao (Nghi Xuân).

Hấp dẫn các trận chung kết Karate trong ngày thứ 2 Đại hội TDTT Hà Tĩnh

Cuối buổi thi đấu, ban tổ chức đã trao giải cho các VĐV đạt thành tích cao. Trong ảnh: Ban tổ chức trao huy chương ở nội dung đơn nữ, hạng cân 53 kg.

Hấp dẫn các trận chung kết Karate trong ngày thứ 2 Đại hội TDTT Hà Tĩnh

Ban tổ chức trao huy chương cho các VĐV ở nội dung đơn nữ hạng cân 56 kg.

Trong buổi chiều ngày thi đấu cuối cùng của Đại hội TDTT tỉnh Hà Tĩnh lần thứ IX (30/8), sẽ tiếp tục diễn ra nội dung Kumite đồng đội nam và bế mạc đại hội.

Chủ đề Thể thao Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast