Khai mạc Đại hội TDTT huyện Can Lộc lần thứ IX năm 2022

(Baohatinh.vn) - Với tinh thần “Văn hóa - thể thao - vui vẻ - sức khỏe - đoàn kết”, Đại hội TDTT huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) nhằm thúc đẩy phong trào luyện tập thể dục, thể thao, rèn luyện sức khỏe trong toàn thể cán bộ, công nhân, viên chức và Nhân dân.

Sáng nay (21/6), UBND huyện Can Lộc long trọng tổ chức Khai mạc Đại hội TDTT lần thứ IX năm 2022.

Dự lễ khai mạc có Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà, đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, đoàn thể và lãnh đạo huyện Can Lộc.

Lễ khai mạc có sự tham gia của hơn 1.500 VĐV thuộc 25 khối đến từ các khối ngành, xã, thị trấn trên địa bàn.

Khai mạc Đại hội TDTT huyện Can Lộc lần thứ IX năm 2022

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc.

Khai mạc Đại hội TDTT huyện Can Lộc lần thứ IX năm 2022

Bí thư Huyện ủy Nghiêm Sỹ Đống tiếp nhận ngọn đuốc từ VĐV tiêu biểu để thắp sáng tại đài lửa truyền thống của đại hội.

Khai mạc Đại hội TDTT huyện Can Lộc lần thứ IX năm 2022

Chủ tịch UBND huyện Can Lộc Đặng Trần Phong đánh trống khai mạc Đại hội TDTT lần thứ IX, năm 2022.

Khai mạc Đại hội TDTT huyện Can Lộc lần thứ IX năm 2022

Đại biểu tham dự lễ khai mạc tặng cờ lưu niệm cho đại diện các đoàn VĐV tham dự đại hội.

Khai mạc Đại hội TDTT huyện Can Lộc lần thứ IX năm 2022

Thời gian qua, huyện Can Lộc đã có nhiều cơ chế, chính sách xây dựng, nâng cấp hệ thống thiết chế thể thao từ huyện đến xã, thị trấn, thôn, tổ dân phố, đáp ứng nhu cầu tập luyện của các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn. Trung bình hằng năm, toàn huyện tổ chức trên 350 giải thi đấu, giao lưu thể thao, tỷ lệ người tham gia tập luyện TDTT đạt 40%, tỷ lệ gia đình thể thao đạt 37%. Trong ảnh: Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc Nguyễn Tiến Dũng phát biểu khai mạc đại hội.

Khai mạc Đại hội TDTT huyện Can Lộc lần thứ IX năm 2022

Trong 5 năm qua, huyện Can Lộc luôn là đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh về phong trào thể thao quần chúng, được lãnh đạo Sở VH-TT&DL ghi nhận, đánh giá cao; là một trong những địa phương có phong trào TDTT phát triển toàn diện, vững mạnh, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng của huyện và đóng góp đáng kể vào thành tích chung của thể thao tỉnh.

Khai mạc Đại hội TDTT huyện Can Lộc lần thứ IX năm 2022

Đại hội TDTT huyện Can Lộc lần thứ IX năm 2022 có 25 khối diễu hành với hơn 1.500 người tham gia. Trong đó, có gần 700 vận động viên thi đấu ở 8 môn. Đến nay, có 5 nội dung đã được tổ chức gồm: Bóng đá thiếu niên, nhi đồng; bóng chuyền nam; bóng chuyền nữ; đua thuyền; bóng chuyền hơi. Trong ảnh: Màn đồng diễn võ thuật của các VĐV đến từ võ đường Nghĩa Tặng (thị trấn Đồng Lộc).

Khai mạc Đại hội TDTT huyện Can Lộc lần thứ IX năm 2022

Điểm nhấn của lễ khai mạc là chương trình đồng diễn nghệ thuật chủ đề “Khỏe vì nước” do Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện kết hợp cùng 500 em học sinh trung học cơ sở đến từ các trường học trên địa bàn biểu diễn.

Khai mạc Đại hội TDTT huyện Can Lộc lần thứ IX năm 2022

Sau lễ khai mạc, các vận động viên đến từ 18 xã, thị trấn trên địa bàn đã tranh tài ở 3 môn thi đấu gồm: điền kinh, kéo co nữ và cờ tướng. Trong ảnh: Các VĐV tranh tài ở môn chạy nhanh 100 mét dành cho nam.

Khai mạc Đại hội TDTT huyện Can Lộc lần thứ IX năm 2022

Các VĐV hai xã Khánh Vĩnh Yên và xã Phú Lộc tranh tài ở bộ môn kéo co.

Tin liên quan:

Chủ đề Thể thao Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast