Những trận chung kết kịch tính trong ngày thứ 2 Giải Bóng bàn Báo Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Buổi chiều ngày thi đấu thứ 2 của Giải Bóng bàn các CLB mở rộng Báo Hà Tĩnh lần thứ III năm 2022 diễn ra các trận chung kết ở các nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ các nhóm tuổi. Người hâm mộ đã được chứng kiến những pha bóng kịch tính và hấp dẫn.

Những trận chung kết kịch tính trong ngày thứ 2 Giải Bóng bàn Báo Hà Tĩnh

Mở màn buổi chiều ngày thi đấu thứ 2 Giải Bóng bàn các CLB mở rộng Báo Hà Tĩnh năm 2022 là trận chung kết được chờ đợi ở nội dung đơn nam nhóm 1 (dưới 35 tuổi) giữa hai VĐV Lê Nhật Hoàng (bên trái) của CLB Bóng bàn Công an tỉnh và VĐV Thái Như Ý (CLB Bóng bàn Đức Thọ).

Những trận chung kết kịch tính trong ngày thứ 2 Giải Bóng bàn Báo Hà Tĩnh

Nhật Hoàng là tay vợt trẻ, từng giành chức vô địch năm 2020, trong khi đó, Như Ý lần đầu tham dự giải. Cả 2 đã cống hiến cho khán giả trận đấu kịch tính. Ở séc đấu đầu tiên, Nhật Hoàng xuất sắc đánh bại đối thủ với tỷ số 11 - 6.

Những trận chung kết kịch tính trong ngày thứ 2 Giải Bóng bàn Báo Hà Tĩnh

Tuy nhiên, ở các séc đấu tiếp theo, Như Ý đã có màn lội ngược dòng đầy ấn tượng trước Nhật Hoàng với tỷ số 3 hiệp lần lượt là 11-8, 15-13, 11-7. Qua đó, giành chức vô địch nội dung đơn nam nhóm 1.

Những trận chung kết kịch tính trong ngày thứ 2 Giải Bóng bàn Báo Hà Tĩnh

Trận chung kết đơn nam nhóm 2 (từ 36 đến 55 tuổi) có sự góp mặt của hai tay vợt mạnh là Trần Hữu Lợi (CLB Bóng bàn Thành Đông - bên trái) và tay vợt Phan Hoài Nam của CLB Bóng bàn họ Phan.

Những trận chung kết kịch tính trong ngày thứ 2 Giải Bóng bàn Báo Hà Tĩnh

Được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch, tay vợt Trần Hữu Lợi thi đấu tự tin để đánh bại đối thủ ở séc đấu đầu tiên.

Những trận chung kết kịch tính trong ngày thứ 2 Giải Bóng bàn Báo Hà Tĩnh

Ở séc thi đấu thứ 2, tay vợt Phan Hoài Nam đã có những pha đánh bóng ấn tượng để cân bằng tỷ số 1-1. 2 séc tiếp theo, bằng kinh nghiệm thi đấu của mình, tay vợt Trần Hữu Lợi đã đánh bại đối thủ và lên ngôi vô địch.

Những trận chung kết kịch tính trong ngày thứ 2 Giải Bóng bàn Báo Hà Tĩnh

Trận chung kết ở nội dung đơn nam nhóm 3 (từ 56 tuổi trở lên) là màn đối đầu giữa hai “lão tướng” Châu Quang Hải (CLB Bóng bàn nhôm kính Hồng Phúc - bên trái) và Trần Văn Lộc (CLB Bóng bàn thị trấn Cẩm Xuyên).

Những trận chung kết kịch tính trong ngày thứ 2 Giải Bóng bàn Báo Hà Tĩnh

Thi đấu đầy nỗ lực và cố gắng nhưng trước một đối thủ được đánh giá nhỉnh hơn, tay vợt Trần Văn Lộc đành chấp nhận thất bại với tỷ số 0-3.

Những trận chung kết kịch tính trong ngày thứ 2 Giải Bóng bàn Báo Hà Tĩnh

Ở nội dung đôi nam nhóm 1 (dưới 35 tuổi), người hâm mộ được chứng kiến trận chung kết rất kịch tính giữa cặp VĐV CLB Bóng bàn Đức Thọ (bên trái) và cặp VĐV CLB Bóng bàn Nhôm kính Hồng Phúc.

Những trận chung kết kịch tính trong ngày thứ 2 Giải Bóng bàn Báo Hà Tĩnh

2 hiệp đầu là màn thi đấu vượt trội của 2 tay vợt của CLB Bóng bàn nhôm kính Hồng Phúc khi họ có những pha đánh xuất sắc và dẫn trước đối thủ với tỷ số 2-0.

Những trận chung kết kịch tính trong ngày thứ 2 Giải Bóng bàn Báo Hà Tĩnh

Tuy nhiên, hai tay vợt trẻ của CLB Bóng bàn Đức Thọ đã thi đấu thăng hoa khi giành liên tiếp 3 chiến thắng ở 3 séc cuối, qua đó tạo nên cuộc lội ngược dòng ấn tượng với tỷ số 3-2.

Những trận chung kết kịch tính trong ngày thứ 2 Giải Bóng bàn Báo Hà Tĩnh

Ở nội dung đôi nữ nhóm 1 (dưới 35 tuổi), cặp đôi Trương Thị Yến và Trần Thị Thanh Bình của CLB Bóng bàn Hương Khê xuất sắc đánh bại cặp đôi Nguyễn Thị Nhật Lệ và Trần Thị Kim Cúc (CLB Bóng bàn Nghi Xuân) ở trận chung kết để giành huy chương vàng.

Theo lịch thi đấu, ngày 17/7, buổi sáng thi đấu các nội dung đồng đội, buổi chiều thi đấu hết nội dung đồng đội, sau đó tổng kết trao giải và bế mạc.

Chủ đề Giải bóng bàn Báo Hà Tĩnh mở rộng

Chủ đề 60 năm Báo Hà Tĩnh ra số đầu

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast