Gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào sự phát triển của Báo Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Gắn bó, cống hiến và để lại những dấu ấn trong các giai đoạn phát triển của tờ báo, đến nay, các thế hệ tiền bối của Báo Hà Tĩnh vẫn luôn theo dõi sự phát triển và đặt niềm tin, kỳ vọng vào tương lai của tờ báo.

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Báo Hà Tĩnh ra số đầu 2/9 (1962-2022), Báo Hà Tĩnh ghi lại những ý kiến tâm huyết của các đồng chí nguyên Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh.

Gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào sự phát triển của Báo Hà Tĩnh

Các nhà báo lão thành thăm quan tòa soạn hội tụ nhân dịp kỷ niệm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21/6/2019

Nhà báo Nguyễn Quốc Khanh - nguyên Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh (từ 1995-1999): “Phóng viên báo Đảng phải luôn giữ được bản lĩnh, đạo đức”

Gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào sự phát triển của Báo Hà Tĩnh

Năm 1991, Báo Hà Tĩnh chính thức được tách ra từ Báo Nghệ Tĩnh. Thời điểm đó, cơ quan báo chỉ vỏn vẹn 12 người. Những ngày đầu tái lập còn muôn vàn gian khó nhưng với sự đoàn kết, nỗ lực cùng với ý chí quyết tâm, tinh thần trách nhiệm của tập thể cán bộ, phóng viên, Báo Hà Tĩnh đã gặt hái nhiều thành tựu, được lãnh đạo tỉnh ghi nhận, đánh giá cao.

Ngay ở những thời kỳ gian khó đó, Ban Biên tập đã đặc biệt quan tâm tới việc tuyển dụng, đào tạo cán bộ, phóng viên vững về chuyên môn gắn với giáo dục đạo đức, lối sống. Chính vì vậy, cán bộ, phóng viên của Báo Hà Tĩnh ngày càng trưởng thành, tạo được ấn tượng tốt trong lòng Nhân dân.

Từ câu chuyện của thế hệ đi trước, tôi mong muốn Báo Hà Tĩnh tiếp tục chăm lo, đào tạo đội ngũ cán bộ vừa hồng, vừa chuyên; góp phần xây dựng cơ quan báo vững mạnh toàn diện; quan tâm giáo dục, rèn luyện đạo đức, phẩm chất người làm báo; kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc nhưng cũng kiên quyết xử lý đối với các hành vi trái với chuẩn mực, trái đạo đức nghề nghiệp.

Các nhà báo, đặc biệt là phóng viên trẻ tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp, luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, nhiệt huyết với công việc; không ngại khó, không ngại khổ, bản lĩnh, xông pha trở thành những người lính luôn xung kích, tiên phong trên mặt trận thông tin. Muốn có bản lĩnh chính trị, trước hết, người cầm bút phải có đạo đức nhà báo. Đạo đức nhà báo trước hết thể hiện ở tính khách quan, trung thực, không bị chi phối, dụ dỗ để “uốn cong ngòi bút” của mình.

Nhà báo Nguyễn Khắc Hiển - nguyên Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh (từ 1999-2004): Hãy không ngừng sáng tạo, trách nhiệm cao trong từng tác phẩm!

Gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào sự phát triển của Báo Hà Tĩnh

Tôi vinh dự được giao nhiệm vụ Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh từ năm 1999, thời kỳ tỉnh ta đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu KT-XH những năm cuối của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2001-2005.

Tôi còn nhớ, 2 chương trình kinh tế trọng điểm của Đảng bộ thời gian này là: phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa và xây dựng quy hoạch tổng thể; chiến lược phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, vùng kinh tế trọng điểm, được Ban Biên tập và Phòng Kinh tế triển khai tuyên truyền một cách bài bản, theo đúng lộ trình. Các số báo có đều đặn các bài chân trang, kèm theo đó là vệt bài ở trang 2 tập trung bàn sâu vào một chuyên đề về kinh tế, được bạn đọc rất quan tâm, hoan nghênh và hưởng ứng. Một số bài “đinh” có tác dụng tốt được các đồng chí lãnh đạo các cấp biểu dương, nhiều cộng tác viên là lãnh đạo lão thành của tỉnh như các bác Nguyễn Tiến Chương, Trần Quang Đạt, Lê Như Quyến... gửi thư về tòa soạn nhận xét, khen ngợi.

Bài học thành công của báo thời kỳ 1999-2004 có thể khái quát là: Ban Biên tập phải luôn nắm vững tư tưởng chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh qua các nghị quyết đại hội, các nghị quyết chuyên đề về KT-XH, quốc phòng - an ninh cả một nhiệm kỳ 5 năm cũng như từng giai đoạn. Từ đó suy nghĩ, đề ra kế hoạch tuyên truyền dài kỳ theo đúng lộ trình; có chính sách khen thưởng phóng viên có tác phẩm tốt nhất trong các tuần, qua đó vừa nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ phóng viên, vừa động viên, cổ vũ, khích lệ sự say mê, sáng tạo, chịu khó bám địa bàn, bám ngành được phân công để có thêm nhiều tác phẩm tốt, hiệu quả cao.

Từ những bài học của thời kỳ trước, tôi muốn gửi gắm đến các thế hệ lãnh đạo, phóng viên của báo thế hệ hôm nay thông điệp: Khi bạn “cháy” hết mình cho nghề nghiệp đã chọn, không ngừng chịu khó suy nghĩ, sáng tạo, trách nhiệm cao trong từng tác phẩm, nhất định bạn sẽ được đền đáp bằng thành công và sự mến yêu của độc giả.

Nhà báo Lê Hữu Quý - nguyên Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh (từ 2004-2013): Cả tòa soạn phải “chung lưng đấu cật” trong đề tài chống tiêu cực

Gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào sự phát triển của Báo Hà Tĩnh

Bắt đầu từ tháng 1/2004, Báo Hà Tĩnh tăng kỳ phát hành từ 4 kỳ/tuần lên 5 kỳ/tuần. Công việc nhiều hơn, gấp gáp hơn, đòi hỏi cả tòa soạn phải nhanh hơn, mạnh hơn và chính xác hơn. Đây cũng là thời điểm Báo Hà Tĩnh có sự chuyển mình mạnh mẽ trong lộ trình đổi mới.

Đặc biệt, ngày 2/9/2009, đúng ngày kỷ niệm 47 năm Báo Hà Tĩnh ra số đầu, Báo Hà Tĩnh điện tử chính thức đi vào hoạt động. Từ những nguồn lực, con người có sẵn với những định hướng của lãnh đạo Ban Biên tập, ấn phẩm báo điện tử đã phát huy thế mạnh của loại hình truyền thông đa phương tiện giúp thông tin đến với bạn đọc kịp thời, đa dạng. Những bước đi chiến lược đó đã đặt nền móng cho Báo Hà Tĩnh điện tử ngày càng phát triển, trở thành một trong những tờ báo có lượng truy cập cao hàng đầu của hệ thống báo Đảng địa phương hôm nay.

Một trong những thành công đáng kể của giai đoạn này là bên cạnh việc chịu khó xông pha, bám sát thực tiễn, tìm tòi, phát hiện, biểu dương nhân tố mới, Báo Hà Tĩnh đã mạnh dạn có nhiều bài viết phê phán mạnh mẽ những thói hư, tật xấu, tiêu cực, tham nhũng trong đời sống xã hội. Từ kinh nghiệm của một người lãnh đạo, chỉ đạo và không ít lần trực tiếp thực hiện mảng điều tra, chống tiêu cực, tôi thấy, đây là đề tài rất nhạy cảm, không ít tòa soạn và phóng viên ngại viết vì khó. Mặt khác, các tin, bài về đề tài chống tiêu cực nếu “rò rỉ” ra ngoài, số người “can thiệp”, “nhờ cậy”, thậm chí đe dọa không ít. Bởi vậy, giữa phóng viên, Ban Biên tập và cả tòa soạn phải có sự thống nhất cao, cùng “chung lưng đấu cật” với những bài viết về đề tài điều tra, chống tiêu cực từ lúc “thai nghén” đến khi thành hình.

Hy vọng Báo Hà Tĩnh tiếp tục có nhiều bài viết hay để cổ vũ, động viên mọi tầng lớp nhân dân hăng say lao động, sản xuất, công tác, học tập tốt, đồng thời cũng phát huy tính đấu tranh, phản biện, vạch trần những tổ chức, cá nhân sai phạm để củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng.

Nhà báo Nghiêm Sỹ Đống - nguyên Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh (từ 2013-2021): Giữ bầu nhiệt huyết, khát vọng để tiếp tục lộ trình đổi mới

Gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào sự phát triển của Báo Hà Tĩnh

Cũng như nhiều cơ quan báo Đảng trong cả nước, Báo Hà Tĩnh bước vào kỷ nguyên số với nhiều thách thức trong quá trình phát triển. Để thích ứng với môi trường truyền thông mới, cách đây hơn 7 năm, Báo Hà Tĩnh đã xác định, chỉ có tòa soạn hội tụ mới đáp ứng yêu cầu phát triển hài hòa 2 ấn phẩm báo in và báo điện tử.

Sau nhiều trăn trở, năm 2015, ý tưởng về tòa soạn hội tụ được xây dựng. Xác định, hướng đi mới sẽ gặp nhiều khó khăn, thử thách và cả những rào cản từ trong tư duy, suy nghĩ, thế nhưng, với quyết tâm đổi mới, Ban Biên tập đã tổ chức nhiều chuyến học tập kinh nghiệm ở một số tòa báo lớn của Trung ương, tỉnh bạn cho đội ngũ cốt cán. Từ những điều mắt thấy, tai nghe, từ nhiệt huyết của đội ngũ lãnh đạo đã lan tỏa đến mỗi cán bộ, phóng viên, năm 2017, mô hình được vận hành, thử nghiệm. Đầu năm 2018, Báo Hà Tĩnh chính thức đưa mô hình tòa soạn hội tụ vào hoạt động trên cơ sở sáp nhập 2 phòng thư ký báo in, báo điện tử. Đây cũng là một trong 3 mô hình tòa soạn hội tụ đầu tiên của hệ thống báo Đảng cả nước.

Với quy trình xuất bản khép kín, có sự hội tụ về không gian, trí tuệ của đội ngũ thư ký xuất bản, biên tập viên, phóng viên, kỹ thuật viên, Báo Hà Tĩnh đã ngày càng đổi mới về nội dung, hình thức. Cùng với sự đổi thay phương thức tác nghiệp, kết hợp với sự ưu tiên đầu tư thiết bị, hạ tầng, những sản phẩm truyền thông mới, đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung như: E-Magazine, Lens, Story, Longform, Infographics với việc tích hợp “đọc, nghe, xem, nhìn”, đã giúp độc giả thực sự được “sống” cùng tác phẩm. Số lượng truy cập ngày càng tăng, sức lan tỏa ngày càng lớn đã đánh dấu sự thành công của Báo Hà Tĩnh trong quá trình chuyển đổi số.

Báo Hà Tĩnh ngày càng khẳng định và củng cố vị thế trong hệ thống báo Đảng toàn quốc. Tuy nhiên, trước sự phát triển mạnh mẽ của internet cùng với các thiết bị điện tử thông minh đã mở ra một xu hướng phát triển mới của báo chí. Mỗi giai đoạn phát triển đòi hỏi có một sự thay đổi phù hợp để bắt nhịp với xu thế thời đại, để không bị bỏ lại phía sau.

Tôi mong muốn, trên nền tảng đã đạt được, cán bộ, phóng viên Báo Hà Tĩnh tiếp tục phát huy khối đoàn kết, sức mạnh quyết tâm và giữ trong tim mình một bầu nhiệt huyết, khát vọng để tiếp tục lộ trình đổi mới, hội nhập. Trên hành trình phát triển sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng đó cũng chính là cơ hội để đổi mới chính mình, để làm mới tờ báo. Và sự thay đổi ấy phải bắt đầu từ chính các bạn - những người làm báo hôm nay.

Chủ đề 60 năm Báo Hà Tĩnh ra số đầu

Đọc thêm

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Sáng 14/10, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đoàn công tác đã đến tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, nhân viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhân kỷ niệm Ngày truyền thống các ban Đảng và Văn phòng cấp ủy.
Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!