Thầy trò đội điền kinh Hà Tĩnh dự lễ mừng công, khen thưởng thành tích tại SEA Games 32

(Baohatinh.vn) - Vượt qua khó khăn, thử thách, đội tuyển điền kinh xuất sắc mang về 40 huy chương, góp phần vào thành công rực rỡ của đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 32; trong đó, 4 VĐV Hà Tĩnh đóng góp 5 huy chương.

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Liên đoàn điền kinh Việt Nam tổ chức Lễ mừng công và khen thưởng cho đội tuyển điền kinh tham dự SEA Games 32.

Thầy trò đội điền kinh Hà Tĩnh dự lễ mừng công, khen thưởng thành tích tại SEA Games 32

Đội tuyển điền kinh Việt Nam nhận nhiều phần thưởng sau thành tích ấn tượng tại SEA Games 32.

Đội tuyển điền kinh tham dự SEA Games 32 gồm 75 thành viên, trong đó có 54 VĐV, 21 lãnh đội, HLV. Các VĐV điền kinh Việt Nam thi đấu ở 38/47 nội dung.

Với tinh thần thi đấu trung thực, cao thượng, vì màu cờ sắc áo, các VĐV đã thi đấu xuất sắc, giành được tổng số 40 huy chương: 12 HCV, 20 HCB, 8 HCĐ, đóng góp vào thành công chung của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 32.

Thầy trò đội điền kinh Hà Tĩnh dự lễ mừng công, khen thưởng thành tích tại SEA Games 32

HLV Nguyễn Thuận cùng các VĐV điền kinh Hà Tĩnh tham dự SEA Games tại lễ mừng công.

Nhiều VĐV điền kinh Việt Nam đã để lại dấu ấn đậm nét với người hâm mộ khu vực bằng tinh thần thi đấu kiên cường, ý chí mạnh mẽ, quyết tâm.

Nổi bật trong số này là Nguyễn Thị Oanh với 4 HCV và Nguyễn Thị Huyền 3 HCV. Với những thành tích xuất sắc, đội tuyển điền kinh Việt Nam đã nhận được nhiều phần thưởng có giá trị từ Nhà nước, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam và các doanh nghiệp, cá nhân...

Thầy trò đội điền kinh Hà Tĩnh dự lễ mừng công, khen thưởng thành tích tại SEA Games 32

Lãnh đạo Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Tĩnh trao thưởng cho 4 VĐV.

Kỳ SEA Games năm nay, điền kinh Hà Tĩnh có 4 VĐV tham gia, gồm: Trần Đình Sơn (SN 1997, quê xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh), Nguyễn Trung Cường (SN 2000, quê xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh), Lê Tiến Long (SN 2001, quê xã Thạch Mỹ, Lộc Hà) và Nguyễn Thị Ngọc (SN 2002, quê xã Cổ Đạm, Nghi Xuân). Kết quả, 4 VĐV Hà Tĩnh giành được 5 huy chương (3 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ).

Cụ thể, VĐV Trần Đình Sơn cùng các đồng đội (Trần Nhật Hoàng, Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Hằng) giành HCV nội dung 4x400 nam nữ hỗn hợp.

Nguyễn Trung Cường giành HCV nội dung chung kết 3.000m vượt chướng ngại vật nam, Lê Tiến Long giành HCB nội dung chung kết 3.000m vượt chướng ngại vật nam.

Nguyễn Thị Ngọc giành HCĐ nội dung 400m vượt rào nữ và tiếp tục cùng các đồng đội (Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Hằng, Hoàng Thị Minh Hạnh) giành HCV nội dung 4x400m nữ.

Tại lễ mừng công, lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Tĩnh đã gặp gỡ, khen thưởng cho 4 VĐV; mong muốn các VĐV tiếp tục nỗ lực tập luyện, đạt nhiều thành tích cao trong thời gian tới.

Chủ đề Thể thao Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast