Tuyển Việt Nam triệu tập 33 cầu thủ

Bên cạnh ba cầu thủ từ nước ngoài, HLV Philippe Troussier còn triệu tập nhiều gương mặt mới để chuẩn bị cho hai trận giao hữu gặp Hong Kong và Syria.

Tuyển Việt Nam triệu tập 33 cầu thủ

Công Phượng (số 10) là một trong ba cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài, bên cạnh Nguyễn Văn Toàn và Nguyễn Quang Hải. Ảnh: Hiếu Lương

CLB Công an Hà Nội và Viettel đóng góp nhiều quân số nhất (5), xếp sau là Hà Nội FC (4) và Hải Phòng (3). HAGL, Thanh Hóa, SLNA, Bình Dương, Bình Định và Nam Định mỗi đội hai cầu thủ. Những người còn lại đến từ Hà Tĩnh (1), và nhóm thi đấu ở nước ngoài cho Pau FC, Yokohama FC và Seoul E-Land. Trong số này, Nguyễn Văn Toàn là cầu thủ duy nhất thi đấu thường xuyên ở Seoul E-Land. Nguyễn Quang Hải không được đá cho đội một Pau FC từ ngày 18/2, còn Nguyễn Công Phượng chưa có trận thi đấu chính thức đúng nghĩa cho Yokohama FC. Dù vậy, HLV Troussier vẫn đề nghị triệu tập nhóm cầu thủ này để đánh giá chi tiết. Ở đợt tập trung trước - hồi tháng 3, cả ba không có tên do nằm ngoài lịch FIFA.

Một số gương mặt nổi bật không được gọi là Nguyễn Văn Quyết (đang chịu án treo giò ở Hà Nội FC), Đỗ Hùng Dũng (mổ ruột thừa), Phan Văn Đức (chấn thương đầu gối) hay Trần Minh Vương.

Nhiều cầu thủ lần đầu hoặc hiếm được triệu tập như thủ môn Đình Triệu, Trần Minh Toàn, tiền vệ Lâm Ti Phông, Lê Phạm Thành Long, Trương Tiến Anh, Bùi Văn Đức... Trong số này, cầu thủ dân tộc Mường Bùi Văn Đức của Hà Tĩnh gây chú ý với lối chơi đa năng cùng thể lực tốt, trong khi Thành Long là nhạc trưởng của Thanh Hoá đang chơi thăng hoa và dẫn đầu V-League 2023.

Đội tuyển sẽ hội quân vào ngày 5/6, nhưng đến 7/6 mới đủ quân số do vòng 11 V-League 2023 kết thúc. Đội có khoảng một tuần chuẩn bị trước khi đá giao hữu với Hong Kong ở SVĐ Lạch Tray, Hải Phòng ngày 15/6. Đến ngày 20/6, đội tiếp tục đá giao hữu với Syria ở SVĐ Thiên Trường, Nam Định.

Danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam tháng 6/2023

­- Thủ môn (4): Đặng Văn Lâm (Bình Định), Trần Nguyên Mạnh (Nam Định), Nguyễn Đình Triệu (Hải Phòng), Trần Minh Toàn (Bình Dương)

- Hậu vệ (13): Quế Ngọc Hải, Phạm Xuân Mạnh (SLNA), Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thanh Bình (Viettel), Đoàn Văn Hậu, Hồ Tấn Tài, Vũ Văn Thanh, Bùi Tiến Dụng (CAHN), Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thành Chung, Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội FC), Nguyễn Phong Hồng Duy (Nam Định), Adriano Schmidt (Bình Định)

- Tiền vệ (11): Lê Phạm Thành Long, Lâm Ti Phông (Thanh Hoá), Nguyễn Quang Hải (Pau FC), Nguyễn Tuấn Anh, Châu Ngọc Quang (HAGL), Nguyễn Hải Huy, Triệu Việt Hưng (Hải Phòng), Nguyễn Hoàng Đức, Trương Tiến Anh (Viettel), Bùi Văn Đức (Hà Tĩnh), Nguyễn Trọng Long (CAHN)

- Tiền đạo (5): Phạm Tuấn Hải (Hà Nội FC), Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương), Nguyễn Công Phượng (Yokohama FC), Nguyễn Văn Toàn (Seoul E-Land), Nhâm Mạnh Dũng (Viettel).

Theo Hiếu Lương/VNE

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast