Nắng nóng ở Trung Quốc làm tôm tự chín trên đường từ chợ về nhà

Các đợt nắng nóng và hạn hán tại Trung Quốc đang khiến cuộc sống nhiều người bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cá biệt có trường hợp tôm sống bị luộc chín trên đường từ chợ về nhà.

Nắng nóng ở Trung Quốc làm tôm tự chín trên đường từ chợ về nhà

Thời tiết nóng bức cộng với việc đặt túi mua đồ dưới mặt đường, cũng như ghế sau nóng rát của xe đạp điện đã khiến một số con tôm bị nấu chín - Ảnh: SCMP

Ngày 16-8, Trung tâm Khí tượng Trung Quốc đã cảnh báo mức đỏ (mức cao nhất) cho tình trạng nắng nóng tại nước này. Các khu vực như Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Thiểm Tây, Hồ Bắc, Giang Tây và Chiết Giang được dự báo sẽ có mức nhiệt lên đến 40 độ C.

Một phụ nữ họ Fang đến từ thành phố Tín Dương thuộc tỉnh Hà Nam (miền trung Trung Quốc) phát hiện những con tôm mua từ siêu thị đã bị nấu chín chỉ chưa đầy 1 tiếng sau khi mua do nắng thiêu đốt. Một vài trong số chúng đã chuyển sang màu đỏ khi nhiệt độ ngoài trời lên đến 41 độ C.

Chị Fang chia sẻ những con tôm mua tại siêu thị vẫn còn sống và trông rất tươi. Tuy nhiên, thời tiết nóng bức cộng với việc đặt túi mua đồ dưới mặt đường “sôi sục” cũng như ghế sau nóng rát của xe đạp điện đã khiến tôm bị nấu chín.

Theo Hãng tin Bloomberg, hạn hán cũng đã khiến các nhà máy thủy điện ở phía tây nam Trung Quốc đóng cửa, khi các hồ chứa tại đây bị cạn kiệt. Hàng trăm hecta cây trồng ở các khu vực này cũng bị héo úa trước tình trạng thiếu nước và nhiệt độ tăng cao.

Nắng nóng ở Trung Quốc làm tôm tự chín trên đường từ chợ về nhà

Hình ảnh khô hạn ở sông Dương Tử thuộc thành phố Trùng Khánh (phía Tây Nam Trung Quốc) - Ảnh: AP

Tình trạng hạn hán sẽ khiến Trung Quốc đối mặt với nhiều thách thức mới bên cạnh nền kinh tế tăng trưởng chậm. Nửa đầu năm 2022, kinh tế nước này chỉ tăng trưởng ở mức 2,5%, chưa đạt chỉ tiêu 5,5% hằng năm.

Nắng nóng ở Trung Quốc làm tôm tự chín trên đường từ chợ về nhà

Xe cứu hỏa được điều đến một ngôi làng ở huyện Vu Sơn thuộc Trùng Khánh (Trung Quốc) - Ảnh: AP

Bên cạnh đó, các công ty sản xuất pin mặt trời, ximăng và urê tại Tứ Xuyên đã đóng cửa hoặc giảm sản xuất sau khi được yêu cầu giảm lượng điện tiêu thụ trong tối đa 5 ngày. Lý do là vì mực nước hồ chứa giảm và nhu cầu điện năng cho điều hòa nhiệt độ tăng cao trong điều kiện nắng nóng.

Công ty sản xuất pin mặt trời, Tongwei Solar Co. Ltd. cho biết việc ngừng sản xuất của các nhà máy thủy điện sẽ không ảnh hưởng quá lớn đến Trung Quốc.

Năm ngoái, nước này cũng từng đối mặt với tình trạng tương tự đối với các nhà máy thủy điện ở Quảng Đông.

Theo tuoitre.vn

Đọc thêm

Mỹ tăng quân, đưa thêm tàu sân bay tới Iran: Chiến sự sắp leo thang?

Mỹ tăng quân, đưa thêm tàu sân bay tới Iran: Chiến sự sắp leo thang?

Một quan chức Mỹ tiết lộ nước này đang điều nhóm tác chiến tàu sân bay thứ ba tới vùng biển Trung Đông gần Iran, trong bối cảnh cuộc chiến bước sang tháng thứ tám và cả hai bên đứng trước lựa chọn giữa nguy cơ leo thang xung đột và thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao.
Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá Brent tăng 4% sau thông tin Mỹ muốn điều động thêm binh sĩ tới Trung Đông và Trung Quốc dừng xuất khẩu sản phẩm lọc dầu.
Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Lượng dầu vận chuyển từ Vịnh Persian qua Eo biển Hormuz và các tuyến đường thay thế đã phục hồi lên gần 80% mức trước xung đột, trong bối cảnh các nước sản xuất dầu lớn tại Trung Đông từng bước khôi phục xuất khẩu bất chấp xung đột Mỹ-Iran tiếp diễn.
Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Ngày 29/9, Hoàng gia Maroc thông báo, Vua Mohammed VI đã bổ nhiệm bà Fatima Ezzahra El Mansouri làm Thủ tướng và giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới, đưa bà trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Maroc và là người phụ nữ thứ hai trong thế giới Arập đảm nhiệm cương vị này, sau bà Najla Bouden của Tunisia. 
Iran không nao núng trước lời dọa nối lại tấn công của Tổng thống Mỹ

Iran không nao núng trước lời dọa nối lại tấn công của Tổng thống Mỹ

Các lực lượng vũ trang Iran sẵn sàng ứng phó với bất kỳ cuộc tấn công nào tái diễn từ phía Mỹ, theo người phát ngôn quân đội Mohammad Akraminia. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt giao tranh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!