Hơn 1 năm là hành trình không quá dài của Trọng Hoàng trong màu áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nhưng lại mang đến cho tiền vệ này muôn vàn cảm xúc khó quên. Tháng 2/2024, Trọng Hoàng đầu quân cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vào thời điểm giữa mùa giải 2023/2024.
Sau quãng thời gian tạm xa sân cỏ để điều trị chấn thương, nhiều người cho rằng anh đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp, nên giải nghệ. Nhưng, Hoàng "bò" vẫn chọn đến Hà Tĩnh để được tiếp tục thi đấu đỉnh cao và cống hiến.
Sự có mặt của tiền vệ này lập tức tạo nên những nét tích cực cho đội bóng núi Hồng. Ở trận play off trụ hạng với PVF-CAND, chính Trọng Hoàng đã ghi bàn mở ra cuộc lội ngược dòng giúp CLB ở lại với V.League.
Mùa giải này, anh thi đấu còn ấn tượng hơn khi tham gia 17/21 trận cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, trong đó 16 trận đá chính, 10 trận thi đấu cả 90 phút và đóng góp 1 bàn thắng. Những nỗ lực của anh đã giúp đội bóng núi Hồng có một mùa giải thăng hoa khi bất bại 20/21 trận đấu đã qua và đang xếp ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng.
Ở tuổi 37, Trọng Hoàng chính là cầu thủ lớn tuổi nhất đang chinh chiến tại V.League. Dù đã “no nê” danh hiệu lớn nhỏ ở cấp độ đội tuyển lẫn CLB nhưng Trọng Hoàng vẫn khát khao thi đấu, tập luyện chăm chỉ như một cầu thủ trẻ vừa ra mắt đội 1, sẵn sàng tranh chấp như thể mỗi trận là một trận cuối.
Dường như tuổi tác với Trọng Hoàng chỉ là con số. Ở mùa giải V.League lần thứ 19, Hoàng “bò” vẫn bền bỉ, anh khiến khán giả không khỏi ngạc nhiên khi chạy như một cỗ máy. Mỗi trận đấu, khi được ra sân, anh đều thể hiện quyết tâm cao nhất, sẵn sàng chơi ở bất kỳ vị trí nào đội bóng cần, từ tiền vệ cánh, hậu vệ biên cho đến những lần bó vào trung lộ.
Trong màu áo đỏ, anh tiếp tục chứng minh rằng phong độ có thể thay đổi, nhưng đẳng cấp và tinh thần cống hiến thì không bao giờ mai một. Tinh thần ấy của Trọng Hoàng chính là bản sắc mà người hâm mộ Hà Tĩnh chờ đợi lâu nay, nó trở thành nguồn cảm hứng cho những cầu thủ trẻ tại đội bóng núi Hồng.
“Thời trẻ chỉ biết đam mê, không dám mơ lên tuyển, không dám mong danh hiệu. Bây giờ cũng vậy, đã chia tay đội tuyển, không còn màng danh hiệu, chỉ cần sống trọn vẹn với đam mê” - dòng chia sẻ giản dị nhưng đầy cảm xúc của Trọng Hoàng sau trận thắng 3-1 trước Bình Dương vừa qua để lại cho người hâm mộ nhiều tình cảm.
Ở trận này, Trọng Hoàng chơi trọn 90 phút và ghi 1 bàn thắng. Pha lập công của anh như một lời khẳng cho sự bền bỉ, kinh nghiệm và tận hiến của bản thân. Đó cũng chính là câu trả lời cho câu hỏi ở tuổi 37, Trọng Hoàng chơi bóng vì điều gì.
Không phải ngẫu nhiên mà Trọng Hoàng dẻo dai và bền bỉ đến vậy. Ngoài sở hữu cơ địa tốt như những cầu thủ châu Âu, bản thân Trọng Hoàng còn có lối sống văn minh, khoa học. Anh không hút thuốc lá, cũng hạn chế uống rượu, bia. Với lối sống chuyên nghiệp và kỷ luật, Trọng Hoàng chính là tấm gương để thế hệ kế cận học hỏi, không chỉ về chuyên môn mà cả thái độ trong từng buổi tập, từng trận đấu.
Chia sẻ về người học trò này, HLV Nguyễn Thành Công cho biết: “Trọng Hoàng là cầu thủ chất lượng như thế nào thì điều đó không còn phải bàn cãi. Cậu ấy là một cầu thủ rất chuyên nghiệp, khát khao chơi bóng gần như chưa hao mòn chút nào cả. Cậu ấy là một trong những trụ cột khó có thể thay thế ở thời điểm hiện tại”.
Nói về dự định trong thời gian tới, tiền vệ mang áo số 8 chia sẻ: “Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực nhiều hơn; chừng nào còn thi đấu, tôi còn cháy hết mình với trái bóng”.