Nga viện trợ nhân đạo cho châu Phi 25.000 tấn lương thực

Theo hãng tin TASS, Cơ quan Hải quan LB Nga cho biết một tàu chở 25.000 tấn lúa mì dưới dạng viện trợ nhân đạo đã rời cảng Novorossiysk bên bờ Biển Đen để đến một trong sáu quốc gia châu Phi được nêu ra trước đó - những quốc gia được nhận hỗ trợ an ninh lương thực như vậy từ Nga.

Nga viện trợ nhân đạo cho châu Phi 25.000 tấn lương thực

Chuyển ngũ cốc lên tàu tại cảng Azov, vùng Rostov, Nga, ngày 22/7/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Trên kênh Telegram, cơ quan trên cho biết thêm số lúa mì này là nhằm mục đích viện trợ nhân đạo cho một số nước châu Phi. Do đó, nhân viên hải quan ưu tiên thực hiện những thủ tục cần thiết để tàu chở hàng này ra khơi sớm.

Tháng 7 vừa qua, phát biểu tại phiên họp toàn thể Diễn đàn Kinh tế và Viện trợ Nhân đạo Nga - châu Phi, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga sẵn sàng viện trợ nhân đạo ngũ cốc cho các nước cần nhất ở châu Phi. Một tháng sau đó, ông cho biết các cuộc đàm phán về cung cấp miễn phí 25.000 - 50.000 tấn ngũ cốc của Nga cho 6 quốc gia châu Phi, gồm Burkina Faso, Zimbabwe, Mali, Somalia, CH Trung Phi và Eritrea, đang ở giai đoạn cuối.

Trong năm ngoái, Nga đã xuất khẩu 11,5 triệu tấn ngũ cốc cho châu Phi và trong 6 tháng đầu năm nay đã đạt gần 10 triệu tấn.

Nga viện trợ nhân đạo cho châu Phi 25.000 tấn lương thực
Theo Báo Tin tức

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast